Một trường tiểu học lạm thu 1,7 tỉ đồng

Một trường tiểu học lạm thu 1,7 tỉ đồng

Chủ nhật, 29/11/2015 | 16:01
0
Hình thức kỷ luật cụ thể hiện chưa được quyết định, vì UBND quận đang xem xét lại việc thu chi quỹ cha mẹ học sinh, biện pháp khắc phục của ban giám hiệu Trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7)...

Hình thức kỷ luật cụ thể hiện chưa được quyết định, vì UBND quận đang xem xét lại việc thu chi quỹ cha mẹ học sinh, biện pháp khắc phục của ban giám hiệu Trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7) và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Xã hội - Một trường tiểu học lạm thu 1,7 tỉ đồng

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Q.7, TP.HCM - Ảnh: Như Hùng

Do thu sai quy định , ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu vừa phải hoàn trả các khoản tiền phụ huynh đóng góp đầu năm học 2015-2016. Các khoản thu này dùng để mua sắm một số trang thiết bị, đồ dùng sử dụng ở lớp học, hỗ trợ nhà trường trong hoạt động lớp, khen thưởng học sinh...

Phụ huynh sẽ nhận lại 1,7 tỉ đồng?

Theo danh sách hoàn trả tiền cho phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh mỗi lớp phải trả lại cho phụ huynh hàng trăm triệu đồng, có lớp từ 120 - 150 triệu đồng.

Cũng theo danh sách này, tất cả phụ huynh của 18 lớp sẽ nhận lại khoảng 1,7 tỉ đồng tiền đã đóng góp vào quỹ cha mẹ học sinh đầu năm học, tương ứng với mỗi phụ huynh từ 400.000 - 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là số tiền trên lại chưa phải là tổng số tiền mà các phụ huynh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã đóng góp vào quỹ cha mẹ học sinh đầu năm học 2015 - 2016.

Trước đó, vào đầu năm học, người đại diện cha mẹ học sinh từng lớp đồng loạt đứng ra kêu gọi phụ huynh đóng tiền quỹ, trung bình mỗi người từ 3 - 4 triệu đồng. Mỗi lớp phải nộp về cho trường 13,5 triệu đồng để thanh toán tiền mua một số vật dụng đã trang bị trước đó cho lớp như kệ sách treo tường giá 1,8 triệu đồng, tủ để gối 8,3 triệu đồng và bàn phụ cho giáo viên hơn 3,3 triệu đồng.

Số tiền quỹ còn lại được ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp mua sắm trang thiết bị hiện đại hóa trường học, trả lương cho cô bảo mẫu mỗi tháng 2 triệu đồng và dùng cho các h

Tag: lạm thu
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.