Đà Nẵng: Mẹ nhân tài xin giảm tiền vì con phải bồi thường 1,7 tỉ

Đà Nẵng: Mẹ nhân tài xin giảm tiền vì con phải bồi thường 1,7 tỉ

Thứ 6, 27/11/2015 | 10:15
0
Sau phiên tòa, mẹ "nhân tài" cho biết sẽ kháng cáo xin giảm số tiền và trả dần theo thu nhập của gia đình

Sáng 27/11, TAND TP Đà Nẵng xác nhận mới diễn ra phiên tòa xét xử thêm một vụ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao kiện “nhân tài” vào ngày hôm qua. Phiên tòa kết thúc, HĐXX chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn bồi thường 1,7 tỉ đồng vì vi phạm hợp đồng.

Vào năm 2006, ông Lê Tuấn A (SN 1987) được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tham gia đề án 922 ngành kỹ sư Hệ thống thông tin và viễn thông chuyên ngành Hỗ trợ sản xuất và hậu cần bằng các phương pháp tin học tại Đại học Công nghệ Compíegne (Cộng hòa Pháp). Theo hợp đồng, tổng kinh phí ông A được cấp là hơn 900 triệu đồng. Ông cam kết, sau khi tốt nghiệp Đại học phải quay trở về công tác và chấp hành sự phân công công tác của tổ chức trong vòng ít nhất 7 năm.

Pháp luật - Đà Nẵng: Mẹ nhân tài xin giảm tiền vì con phải bồi thường 1,7 tỉ

TAND TP Đà Nẵng vừa mới mở thêm một phiên tòa sơ thẩm và buộc "nhân tài" bồi hoàn 1,7 tỷ đồng vì vi phạm hợp đồng

Năm 2010, ông A tốt nghiệp nhưng làm đơn xin được học lên thạc sĩ bằng kinh phí tự túc thêm hai năm và được TP đồng ý. Học nửa chừng, do thiếu kinh phí nên ông trở về nước khi chưa hoàn thành chương trình thạc sĩ. Tháng 2/2012, ông được bố trí làm việc tại Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở thông tin và Truyền thông.

Đến tháng 9/2013, ông A làm đơn xin đi học chương trình thạc sĩ tại Đại học Paris 1 Sorbonne-Panthéon (cộng hòa Pháp). TP không đồng ý nhưng ông tự ý nghỉ việc. Sau 40 ngày nghỉ việc liên tiếp, ông bị kỷ luật, buộc thôi việc.

Ngày 7/10/2014, TP có quyết định chấm dứt tham gia Đề án đối với ông A, đồng thời buộc ông phải bồi hoàn gấp đôi toàn bộ kinh phí đã nhận, tương ứng 1,8 tỷ đồng. Sau đó, gia đình ông A đã bồi hoàn 70 triệu đồng, số tiền còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Đại diện bị đơn là bà Lê Thị Ph (mẹ anh A) thừa nhận con tự ý đi học thạc sĩ không được sự đồng ý của TP là

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.