Tài xế 'khóc thét' vì phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ cao bất thường?

Tài xế 'khóc thét' vì phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ cao bất thường?

Thứ 3, 06/10/2015 | 15:43
0
Phản ánh với PV báo Người Đưa Tin nhiều tài xế lái xe qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hết sức bất ngờ và bức xúc về mức phí quá cao.

Tin mới nhất, Trạm thu phí đoạn cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chính thức được hoạt động khai thác vào lúc 0h ngày 6/10.

Pháp luật - Tài xế 'khóc thét' vì phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ cao bất thường?

Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Thế Anh

Được biết, đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng chiều dài 30km, thời gian thu phí trong khoảng 17 năm, với mức phí 1.500 đồng/km (tính cho loại xe tiêu chuẩn, dưới 12 chỗ ngồi).

Đặc biệt, việc thu phí cũng được phân chia theo từng đoạn đường. Đoạn tuyến Vạn Điểm - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại có mức thu từ 10.000 - 40.000 đồng/vé/lượt tùy loại phương tiện.

Đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại có mức thu từ 45.000 - 180.000 đồng/vé/lượt tùy loại phương tiện.

Các phương tiện cũng có thể sử dụng vé tháng với mức từ 300.000-5.400.000 đồng/vé/tháng; vé quý với mức từ 810.000-14.580.000 đồng/vé/quý tùy theo đoạn tuyến và theo loại phương tiện.

Đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ áp dụng hình thức thu phí kín. Tất cả các phương tiện đi vào đoạn đường này đều phải lấy thẻ, vé tại trạm thu phí để xác nhận vị trí bắt đầu sử dụng đường cao tốc.

Số tiền phải nộp tùy thuộc vào từng loại phương tiện, quãng đường thực tế xe chạy qua (km) và đơn giá tương ứng với từng loại phương tiện.

Pháp luật - Tài xế 'khóc thét' vì phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ cao bất thường? (Hình 2).

Pháp luật - Tài xế 'khóc thét' vì phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ cao bất thường? (Hình 3).

Trạm thu phí Pháp vân - Cầu Giẽ ngày đầu thông xe. Ảnh: Thế Anh

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, vào buổi sáng ngày 6/10 có rất nhiều tài xế đi qua trạm thu phí đoạn đường cao tốc Pháp Vân – Cầu giẽ bất ngờ về việc thu phí tại đoạn đường này. Nhiều người tỏ ra bức xúc về mức phí được thu quá cao so với những gì họ biết từ trước.

Chia sẻ với PV báo <

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.