Đa Chiều: TQ muốn tham chiến ở Syria dưới vỏ bọc Liên Hợp Quốc

Đa Chiều: TQ muốn tham chiến ở Syria dưới vỏ bọc Liên Hợp Quốc

Chủ nhật, 04/10/2015 | 20:33
0
Theo Đa Chiều, Trung Quốc đã sẵn sàng tham gia các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng IS cùng với các đối tác khác trong đó có Nga.

Thế giới - Đa Chiều: TQ muốn tham chiến ở Syria dưới vỏ bọc Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng TQ Vương Nghị

Đa Chiều - một trong những tờ báo khá uy tín của cộng đồng người Hoa ở Mỹ cho biết, Trung Quốc đã đánh đi những tín hiệu rất rõ ràng thể hiện khả năng sẵn sàng tham chiến ở Syria.

Theo nhận định của Đa Chiều, Trung Quốc đã sẵn sàng tham gia các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng IS cùng với các đối tác khác trong đó có Nga.

Tuy nhiên, TQ thể hiện sự thận trọng thông qua việc muốn tham chiến ở Syria dưới vỏ bọc của Liên Hợp Quốc tức là tiến hành các chiến dich quân sự trong khuôn khổ của tổ chức lớn nhất hành tinh Liên Hợp Quốc.

Trước đó, hôm thứ Tư giữa tuần này, đại diện của Trung Quốc tại một phiên hợp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là ông Vương Nghị đã tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường các hoạt động chống khủng quốc tế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố của Ngoại trưởng TQ Vương Nghị được đưa ra khi Hội đồng bảo an tiến hành một phiên họp để bàn bạc nghị quyết giải quyết xung đột ở Trung Đông, Bắc Phi và nỗ lực chống lại chủ nghĩa khủng bố ở hai khu vực đặc biệt này.

Vương Nghị tuyên bố rằng các lĩnh vực chủ chốt mà Trung Quốc sẽ tích cực và tăng cường gồm có: Chiến tranh chống khủng bố mạng; Ngăn chặn tư tưởng cực đoan, bạo lực; Ngăn chặn các kênh, quỹ hỗ trợ khủng bố;

Ngăn chặn khả năng di chuyển của những phần tử khủng bố; Tăng cường trao đổi thông tin về các tổ chức, phần tử khủng bố; Phát huy toàn bộ vai trò của Hội đồng bảo an.

Hòa Bình

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.