Phương Tây chú ý điều gì trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh?

Phương Tây chú ý điều gì trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh?

Thứ 2, 31/08/2015 | 07:16
0
(Bình luận quốc tế) - Cuộc duyệt binh vào ngày 3/9 tới là cơ hội để Trung Quốc chứng minh những bước tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp quốc phòng vốn còn tụt hậu so với Mỹ.

CNN ngày 31/8 đã đăng tải bài phân tích của tác giả Tate Nurkin, thuộc tạp chí thông tin quân sự toàn cầu IHS Jane's về những điểm nhấn trong lễ duyệt binh sắp tới ở Bắc Kinh.

Người phát ngôn chính phủ Trung Quốc Quốc Rui mới đây nói rằng, 84% các khí tài quân sự trong cuộc duyệt binh ngày 3/9 "chưa từng được giới thiệu trước công chúng". Thông điệp này đã tạo nên sự chú ý mạnh mẽ đối với các tổ chức giám sát hoạt động quân sự và quốc phòng Trung Quốc.

Thế giới - Phương Tây chú ý điều gì trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh?

Các nhà quan sát quân sự sẽ có nhiều tuần bận rộn để phân tích cuộc duyệt binh vốn phản ánh chương trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc trong các lĩnh vực tình báo, trinh sát, tấn công đổ bộ, quân sự không gian và các hệ thống không người lái.

Đây là những chương trình hiện đại hóa quân sự cốt lõi nhằm phục vụ cho các hoạt động tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông - tác giả Tate Nurkin nhận định.

Tên lửa chiến lược

Năm 2014, bản báo cáo quân sự thường niên của Bô Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc nhấn mạnh rằng, mối đe dọa "ngày càng gia tăng bởi các tên lửa hành trình và đạn đạo đặt ra thách thức mới cho lực lượng Mỹ và đồng minh ở cả trên mặt đất và đất liền" dọc theo khu vực Tây Thái Bình Dương.

Mối đe dọa tên lửa này làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của đồng minh và các đối tác trong khu vực. Vê lý thuyết, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ bằng tên lửa phóng từ mặt đất, trên không và trên biển.

Với tầm quan trọng của các hoạt động và chiến lược, các tên lửa Trung Quốc chắc chắn sẽ đóng vai trò nổi bật nhất trong cuộc duyệt binh. Tân Hoa Xã cũng nhấn mạnh rằng, quy mô và số lượng các tên lửa tham gia duyệt binh sẽ vượt trội so với các sự kiện trong quá khứ.

Tag: CNN
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.