Vì sao đến giờ ông Hà Văn Thắm mới bị miễn nhiệm tại Ocean Group?

Vì sao đến giờ ông Hà Văn Thắm mới bị miễn nhiệm tại Ocean Group?

Thứ 3, 28/07/2015 | 11:39
0
Nhiều người không khỏi bất ngờ khi đến tận hôm nay (28/7) chức danh Chủ tịch HĐQT Ocean Group của ông Hà Văn Thắm (bị bắt hôm 24/10/2014) mới chính thức bị bãi miễn.

Kinh doanh - Vì sao đến giờ ông Hà Văn Thắm mới bị miễn nhiệm tại Ocean Group?

Ông Hà Văn Thắm bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Ocean Group hôm nay 28/7

Vụ bắt giữ ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HĐQT Ocean Group, gây xôn xao giới ngân hàng tháng 10 năm ngoái đã dần lắng lại. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi bất ngờ khi đến tận hôm nay (28/7) chức danh chủ tịch HĐQT Ocean Group của ông Thắm mới chính thức bị bãi miễn.

Ông Hà Văn Thắm, người nắm giữ trong tay nhiều cơ sở kinh doanh kinh tế - tài chính, bị bắt hôm 24/10/2014 với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Theo cơ quan điều tra, qua nghiên cứu tài liệu cho thấy, việc bắt giữ ông Thắm hoàn toàn “đủ căn cứ xác định.”

Trước đó một ngày, ông Hà Văn Thắm đã bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank). Ngân hàng Nhà nước hôm 24/10 cũng phát đi thông cáo về việc đình chỉ công tác với ông Thắm. Ông Hà Văn Thắm, sau đó cũng bị bãi nhiễm tại CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Như vậy, sau thời điểm bị bắt, ông Thắm vẫn đang là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group). Và chức danh này, mới chỉ bị bãi miễn trong sáng nay, 28/7.

Tại sao đến tận hôm nay, tức là gần 1 năm sau ngày bị bắt, ông Thắm mới bị bãi nhiệm chức vụ này?

Theo tin tức từ Tập đoàn Đại dương (OGC), sáng nay 28/7, OGC tiến hành đại hội đồng cổ đông lần 3 sau hai lần bất thành do không đủ số lượng cổ đông tham dự. Mặc dù tỷ lệ cổ đông có mặt vẫn không đạt theo qui định, song đại hội thường niên OGC vẫn diễn ra do đây đã là lần triệu tập thứ 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên OGC sáng nay, các thành viên HĐQT OGC đã nhất trí thông qua quyết định bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Hà Văn Thắm.

Việc bãi nhiễm chức danh Chủ tịch HĐQT đối vớ

Cùng chuyên mục

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.