Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước "bắt bệnh" BOT, ĐBQH kiến nghị xử lý nghiêm, tránh lạm thu với dân

Thứ 2, 21/08/2017 | 20:42
0
Trong tháng Chín, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ công bố kết luận kiểm toán 24 dự án BOT giao thông, trong đó có dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang), ĐBQH kiến nghị xử lý nghiêm dự án sai phạm, tránh lạm thu với dân.

Ngày 21/8, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết KTNN đã kết thúc kiểm toán thêm 24 dự án BOT giao thông. Kết quả kiểm toán đã giảm trừ thời gian thu phí 62,8 năm đối với 24 dự án này. Đáng chú ý, trong đợt công bố này sẽ có trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang).

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết thêm, 24 báo cáo kiểm toán sẽ được công bố trong tháng Chín tới. Điều đáng lưu ý, các dự án lần này vẫn vi phạm các lỗi quen thuộc như chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu chưa đủ năng lực và kinh nghiệm, vị trí đặt trạm chưa hợp lý...

"KTNN sẽ nhấn mạnh đến việc tăng cường công khai, minh bạch các dự án BOT. Việc quyết toán phải thực hiện sớm, tính toán doanh thu, chi phí chính xác để có thời gian thu phí một cách đúng đắn nhất để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, người dân và Nhà nước. Những sai sót về doanh thu, chi phí đầu tư, chất lượng công trình… là những thứ đang tồn tại, phải hoàn thiện lại để giai đoạn sắp tới thu hút BOT tốt hơn”, ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Xã hội - Kiểm toán Nhà nước 'bắt bệnh' BOT, ĐBQH kiến nghị xử lý nghiêm, tránh lạm thu với dân

Dự án BOT Cai Lậy đang gây bức xúc trong dư luận.

 Xung quanh chuyện làm đường BOT thiếu minh bạch, trong đó có dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang), ông Bùi Đức Thụ, Phó ban Công tác Đại biểu (nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội) cho hay, trước tình hình bức xúc về BOT, Quốc hội đã yêu cầu kiểm toán các dự án.

Qua kết quả kiểm toán cho thấy, đã giảm được thời gian thu hồi vốn của các nhà đầu tư vào các dự án, cá biệt có dự án giảm xuống 1/3 thời gian. Hơn nữa, mức thu cũng được điều chỉnh dần hợp lý. KTNN cũng chỉ ra những sơ hở trong quy định pháp luật và tổ chức thực hiện.

ĐBQH Bùi Đức Thụ cũng cho biết thêm: “Tại diễn đàn Quốc hội, chúng tôi cũng đã yêu cầu Chính phủ công khai, minh bạch hóa các khoản đầu tư, trong đó có các đối tác công- tư. Đối với dự án BOT phải minh bạch trong tổ chức thực hiện, đấu thầu đấu giá và quản lý thu phí. 

Đặc biệt, cần làm rõ lưu lượng xe, yêu cầu các nhà đầu tư phải đặt thu phí tự động kiểm soát lưu lượng xe thực tế để làm rõ khả năng hoàn vốn của các nhà đầu tư, tránh tình trạng lợi dụng thu phí của dân cho vào túi nhà đầu tư.

Theo tôi, cần rà soát tổng kết lại, phải xử lý nghiêm đơn vị vi phạm, đồng thời xây dựng khung khổ pháp lý một cách minh bạch, công bằng, tránh tình trạng lạm thu với dân”.

Hương Lan

“Ông chủ” trạm BOT Cai Lậy: Tuổi có trẻ thì tài mới cao

Chủ nhật, 20/08/2017 | 06:30
Ông chủ trạm BOT Cai Lậy - người đã và đang náo loạn dư luận những ngày qua hóa ra là một doanh nhân 9X.

Lùm xùm trạm BOT: “Giọt nước tràn ly”!

Thứ 7, 19/08/2017 | 07:30
Những bức xúc của người dân tại trạm Cai Lậy (Tiền Giang) chỉ là “giọt nước tràn ly” cho những bất cập đang lộ rõ của các trạm BOT.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.