“Đốt lò lửa” thiêu rụi tham nhũng: Sẽ không có cán bộ “hạ cánh” an toàn

“Đốt lò lửa” thiêu rụi tham nhũng: Sẽ không có cán bộ “hạ cánh” an toàn

Thứ 6, 04/08/2017 | 18:56
0
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Nếu không biết sửa mình, cán bộ sai phạm, tham nhũng chắc chắn sẽ bị nhân dân, báo chí, công luận phát giác. Không có chuyện cán bộ “hạ cánh” an toàn mà kể cả đã về hưu vẫn bị xử lý”.
Xã hội - “Đốt lò lửa” thiêu rụi tham nhũng: Sẽ không có cán bộ “hạ cánh” an toàn

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng.

Tại Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban chỉ đạo, nhiều vấn đề lớn đã được đề cập, cho thấy công cuộc chống tham nhũng ngày càng mạnh mẽ.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội để làm rõ hơn những vấn đề này.

PV: Trước những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ khi kết luận Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo, ông có suy nghĩ như thế nào?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Qua cuộc họp của Ban Chỉ đạo, dư luận đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực. Như Tổng Bí thư kết luận, vấn đề phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện nay đã trở thành phong trào, thể hiện rất rõ sự tham gia quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã bắt đầu đi vào giai đoạn “đốt lò lửa” thiêu rụi tham nhũng, bởi vậy, không chỉ đốt củi khô mà củi tươi cũng có thể cháy.

Tôi rất đồng tình quan điểm, đấu tranh PCTN không được làm có tính chất lẻ tẻ mà là hệ thống: Lấy việc này làm cơ sở, nền tảng để giải quyết việc khác. Chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Tổng Bí thư đề cập rõ ràng, không có vùng cấm và xem xét cả sự móc xích giữa các việc tham nhũng với nhau, làm tổng thể nhưng cũng từng giai đoạn, đến khi nào chặt hết rễ, cành, các bộ phận của chuỗi “cây tham nhũng”. Đây là một thông điệp được dư luận hết sức hoan nghênh.

Đi kèm với những chỉ đạo, kết luận là việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra xử lý một số cá nhân, kể cả cán bộ cao cấp. Điều này chứng minh việc làm tới nơi tới chốn của cơ quan chức năng. Rõ ràng, từ kết luận mang tính định hướng chính trị cho đến việc làm cụ thể đã có những chuyển biến cụ thể, tích cực, làm hài lòng quần chúng nhân dân, cũng như các tổ chức vẫn ngày ngày dõi theo việc xử lý của Đảng, Nhà nước.

Việc làm này thể hiện cụ thể hóa nhiều nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Không phải bây giờ chúng ta mới “tuyên chiến”, mà hiện nay chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, đại trà hơn.

PV: Nhiều lãnh đạo cao cấp bị đưa ra xem xét kỷ luật, các vụ án kinh tế lớn gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng được chỉ rõ, không có vùng cấm là minh chứng cho quyết tâm rất cao của Đảng trong vấn đề làm trong sạch bộ máy, thưa ông?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Đây là vấn đề hết sức bình thường, không phải là sự đột phá, mà ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn, đi vào xử lý một cách thực chất hơn. Như tôi nói, dư luận đánh giá rất cao và đang đặt niềm tin, sự kỳ vọng lớn vào Đảng. Thực tế, cứ sau một cuộc họp của Ban Chỉ đạo, dư luận lại thấy những việc tiến triển, có kết quả tốt hơn.

PV: Thưa ông, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho lãnh đạo, người đứng đầu phải làm tốt hơn nhiệm vụ, nếu tại vị sai phạm, khi nghỉ hưu, “hạ cánh” chưa chắc đã an toàn?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Tôi nghĩ rằng, bất kỳ vụ việc nào, bất cứ xử lý nào cũng đều là lời cảnh tỉnh với tham nhũng. Nếu những người đang trong tình trạng đó mà không biết sửa mình, không thực hiện đúng đường lối, từ bỏ chủ nghĩa cá nhân thì chắc chắn sẽ bị nhân dân, báo chí, công luận phát giác và dứt khoát sẽ bị xử lý. Bởi đã có những việc như tấm gương trong thực tế. Không có chuyện cán bộ “hạ cánh” an toàn mà kể cả đã về hưu vẫn bị xử lý.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Dương Thu

 

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Bộ TT&TT đã ban hành 26 quyết định xử phạt hành chính trong tháng 4

Thứ 2, 13/05/2024 | 16:05
Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thành Đạt, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần viễn thông FPT... là 3 trong số các đơn vị Bộ TT&TT xử phạt vi phạm hành chính.

Không lẽ cứ để giá vàng ''nhảy múa'' như thế?

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:23
Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ chưa bao giờ thấy thị trường mà giá vàng tăng, giảm rất đột biến như vậy. Đề nghị làm rõ công tác quản lý Nhà nước trong vấn đề này.

Rút bảo hiểm xã hội một lần được tối thiểu bao nhiêu tiền?

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:04
Rút bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm trong năm 2024. Vậy số tiền tối thiểu mà một người nhận được là bao nhiêu?

Ukraine nói đã tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu của Lukoil Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:30
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.