Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở suối Ia Răm

Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở suối Ia Răm

Hồ Hải Nam
Thứ 5, 03/08/2017 | 14:16
0
Nhóm 5 người lén lút đưa máy móc vào khai thác cát trái phép tại khu vực suối Ia Răm, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh đã bị công an bắt quả tang.

Sáng 3/8, nguồn tin từ phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai bắt quả tang 5 đối tượng đang khai thác cát trái phép tại khu vực suối Ia Răm, làng A Mông, xã Ia Mơ Nông.

Ông Trần Đình Hùng, Phó Đội trưởng phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sáng 2/8, đơn vị nhận được tin báo về việc xuất hiện nhóm đối tượng khai thác cát trái phép tại khu vực suối Ia Răm đưa về bãi tập kết.

Ngay sau đó, lực lượng phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với chính quyền xã Ia Mơ Nông tiến hành kiểm tra và phát hiện có 5 đối tượng đang dùng máy nổ khai thác cát trái phép và dùng máy múc để múc cát từ bãi tập kết lên xe ô tô tải BKS 81C–12392 mang đi bán.

Điểm nóng - Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở suối Ia Răm

Hiện trường công an bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép.

Ông Ngô Quang Tuân (SN 1960, trú xã Ia Nhin, huyện Chư Păh), chủ bãi khai thác và tập kết cát trái phép đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình.

Ông Tuân cho biết, ông thuê 300m² đất ruộng sát với suối Ia Râm của một người dân trong làng A Mông để đào hồ thả cá, thời hạn thuê là 10 năm.

“Dòng suối mùa khô không có nước, mùa mưa nước chảy từ trên núi về. Dòng chảy có cát bồi lắng nên tôi tiến hành hút cát”, ông Tuân nói.

Từ ngày 2/8 đến thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, ông Tuân đã bán được 4 xe cát với tổng khối lượng 24m³ và thu về 1.680.000 đồng (70.000 đồng/m³).

Được biết, đây là lần thứ hai ông Tuân bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang khai thác cát trái phép.

Sau khi làm việc, tổ công tác đã lập biên bản và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện tại hiện trường gồm: 1 xe ô tô tải BKS 81C–12392 đang chở 6 khối cát, 1 xe đào, 1 dàn máy hút cát, 870m³ cát tại bãi ruộng làng A Mông để tiến hành điều tra.

Bắt quả tang cơ sở kinh doanh bơm tạp chất vào tôm tại Hà Nội

Thứ 4, 02/08/2017 | 15:13
Thanh tra bộ NN&PTNT phối hợp với cục Cảnh sát môi trường (bộ Công an) bắt quả tang cơ sở kinh doanh bơm tạp chất vào tôm tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Quảng Nam: Tuần tra giữa đêm, phát hiện 5 ghe hút cát trái phép

Thứ 5, 13/07/2017 | 16:23
5 ghe hút cát hoạt động lén lút về đêm đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhà chức trách khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, siết chặt việc khai thác cát trái phép trên sông.

Xử lý một điểm kinh doanh đá, cát lậu tại Bình Dương

Chủ nhật, 14/05/2017 | 13:18
Ngày 14/5, Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đang tiến hành xử lý hành vi kinh doanh cát, đá trái phép của ông N.V.S. (ngụ phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.