Yêu cầu xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật thầy giáo đánh vợ

Yêu cầu xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật thầy giáo đánh vợ

Thứ 5, 25/05/2023 | 13:00
0
UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với thầy giáo tiểu học đánh vợ phải nhập viện.

UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa có văn bản yêu cầu xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với viên chức.

Tại văn bản nói trên, UBND huyện Buôn Đôn yêu cầu ông N.V.H.L. (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Buôn Đôn) làm bản kiểm điểm cá nhân. Trong đó, nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 26, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bản kiểm điểm cá nhân gửi Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, trước ngày 29/5/2023.

UBND huyện Buôn Đôn cũng giao cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức họp kiểm điểm và thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông N.V.H.L. theo thẩm quyền.

Khi tổ chức họp kiểm điểm, ngoài thành phần theo quy định tại khoản 2, Điều 33, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ, UBND huyện Buôn Đôn đề nghị Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tham dự.

Giáo dục - Yêu cầu xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật thầy giáo đánh vợ

Chị N. bị thầy giáo L. đánh gây ra nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Buôn Đôn  đã có báo cáo về việc giáo viên xâm phạm thân thể người khác.

Theo nội dung báo cáo, ngày 21/5/2023, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Buôn Đôn nhận được báo cáo về việc thầy N.V.H.L., giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai hành hung đánh vợ.

Sự việc xảy ra vào ngày 14/5. Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, bà N.V.Y.N., giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã bị ông L. (chồng của bà N.) hành hung đánh gây ra nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt phải nhập viện.

Ngay khi nhận được thông tin, ngày 15/5, Phòng Giáo dục & Đào tạo đã làm việc với trường mầm non đề nghị trường mầm non – nơi bà N. công tác tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần nữ giáo viên bị đánh. Đồng thời, đề nghị Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai làm việc với ông L. về sự việc nêu trên.

Cũng theo báo cáo của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Buôn Đôn, kết quả giải quyết đến thời điểm báo cáo là ngày 17/5, lãnh đạo và đại diện công đoàn nhà trường đã mời ông L. về nhà trường làm việc và yêu cầu báo sự việc bằng văn bản.

Ông L. đã công nhận là sự việc đúng sự thật, trong lúc ức chế nóng giận đã lỡ tay đánh vợ và xảy ra sự việc trên.

Khánh Ngọc

Chồng bị vợ đập chảo vào đầu vì ca thán đánh bóng chuyền về muộn

Thứ 7, 20/05/2023 | 19:53
Bị chồng ca thán đánh bóng chuyền về muộn và đá vào dụng cụ nấu ăn, người vợ dùng chiếc chảo đập vào đầu chồng.

Cái kết thảm của người đàn ông đánh vợ, đưa nhân tình về nhà sống chung

Thứ 2, 03/04/2023 | 12:55
Công tố viên cáo buộc người phụ nữ giết chồng vì muốn thoát khỏi cảnh bị bạo hành và kiểm soát trong nhiều năm.

Clip: Thầy giáo chỉ đạo đánh lái như múa võ, học viên vẫn phi khỏi làn đường

Thứ 6, 17/07/2020 | 21:05
Dù đã nhiệt tình chỉ cách cho học viên đánh lái nhưng mọi nỗ lực của thầy giáo này vẫn chỉ là con số 0.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...