Yên Bái: Xác định danh tính nạn nhân chết, mất tích do mưa lũ

Yên Bái: Xác định danh tính nạn nhân chết, mất tích do mưa lũ

Thứ 5, 12/10/2017 | 20:22
0
UBND tỉnh Yên Bái đã công bố danh tính các nạn nhân nghi mất tích trong vụ sập cầu Thia do mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày 11/10.

Thông tin từ phía UBND tỉnh Yên Bái cũng đã xác định được danh tính các nạn nhân chết và mất tích do mưa lũ trong những ngày qua.

Danh sách nạn nhân gồm: Lò Văn Lâm (SN 1951), Lò Văn Đoàn (SN 1988), Lò Thị Ươi (SN 1987), Lò Văn Tám (SN 1987), Lò Văn Thế (SN 2003), Lò Thị Nghệ (SN 2008), Lò Thị Xa (SN 2014), Mè Văn Hưởng (SN 1980) cùng trú tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu); Hờ A Tra (SN 1967, trú tại xã Xả Hồ, huyện Trạm Tấu); Hoàng Văn Quân (SN 1979); Đồng Thị Sơ (SN 1979); Hoàng Văn Hạnh (SN 2005); Hoàng Văn Huân (SN 2007) cùng trú tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn); Vàng A Giáo (SN 2011) trú tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên; Lường Văn Nghĩa trú tại xã Phúc Lợi, thị xã Nghĩa Lộ; Giàng A Của (SN 1964, trú tại xã A Lương, huyện Văn Chấn).

Ngoài ra, còn có Hà Thị Yến (SN 1990), Hoàng Minh Anh (SN 2014) là mẹ con cùng trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; Đinh Hữu Dư (SN 1988, PV TTXVN, quê tại Ninh Bình); Nguyễn Quang Trung (SN 1948) trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ; Nguyễn Đức Quân (SN 1981, trú tại xã Giới Phiên, TP. Yên Bái); Nguyễn Ngọc Duy (SN 1997) trú tại xã Hoà Cuông, huyện Trấn Yên là 6 nạn nhân nghi mất tích do vụ sập cầu Thia.

Xã hội - Yên Bái: Xác định danh tính nạn nhân chết, mất tích do mưa lũ

Hiện trường cầu Thia bị sập.

Liên quan tới các tuyến đường bị sạt lởi tại Yên Bái sau mưa lũ, chiều tối 12/10, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc sở GTVT tỉnh Yên Bái cho biết, vào lúc 17h30 cùng ngày, tuyến QL32 đã thông xe bước 1 sau gần 2 ngày bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ tại đèo Khau Phạ. Các xe có thể di chuyển thay phiên một chiều. Hiện lực lượng chức năng đang có mặt trên tuyến để phân luồng, đảm bảo giao thông và đảm bảo an toàn cho người cùng phương tiện.

Tại tỉnh lộ 174 đi huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn nhiều điểm bị sạt lở, chia cắt.

Xã hội - Yên Bái: Xác định danh tính nạn nhân chết, mất tích do mưa lũ (Hình 2).

Tại tỉnh lộ 174, nhiều tuyến đoạn đường vẫn bị sạt lở nghiêm trọng

Nghiêm trọng nhất là tại Km 21+600 tỉnh lộ 174. Tại điểm này bị đứt đường khoảng 50m chiều dài, mưa lũ phá huỷ 1 cống tròn khiến giao thông tê liệt. Hiện vẫn chưa thể thông đường vào Trạm Tấu. Nhiều người dân đứng ở hai điểm đầu nút chia rẽ đó tỏ ra khá sốt ruột khi không thể về nhà. Bởi lẽ, thông tin phóng viên nhận được từ chính người dân, tại xã Hát Lừu (Trạm Tấu) có khá nhiều người bị mất tích, nhiều tài sản, hoa màu, ruộng nương bị lũ cuốn trôi.

Sở GTVT Yên Bái đang huy động các phương tiện triển khai phương án khắc phục để nhanh chóng thông tuyến trong thời gian sớm nhất. 

Nguyễn Huệ

Đã có 29 người tử vong trong đợt mưa lũ đặc biệt đang diễn ra

Thứ 5, 12/10/2017 | 07:06
Theo báo cáo của Văn phòng ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h ngày 11/10, mưa lũ đã làm chết 29 người.

Mưa lũ cuồn cuộn ở Yên Bái: Đã tìm thấy 1 người mất tích

Thứ 4, 11/10/2017 | 14:59
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tại thị xã Nghĩa Lộ chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mưa lũ, có 3 người mất tích, trong đó đã tìm thấy 1 người.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.