Xuất hiện đàn chim lạ hàng trăm con bay rợp trời ở Lào Cai

Xuất hiện đàn chim lạ hàng trăm con bay rợp trời ở Lào Cai

Thứ 3, 31/05/2016 | 03:56
0
Những con chim có đặc điểm chân dài nhỏ, mỏ nhọn dài, lông màu xám. Khi bay lông cánh chúng có màu trắng và đen.

Những ngày qua, người dân xã Bản Qua, huyện Bát Xát thường nhìn thấy hàng trăm con chim bay rợp trời. Những con chim có đặc điểm chân dài nhỏ, mỏ nhọn dài, lông màu xám. Khi bay lông cánh chúng có màu trắng và đen.

Theo báo Lào Cai, người dân địa phương cho biết, trọng lượng mỗi con từ 2 đến 3 kg.

Công nghệ - Xuất hiện đàn chim lạ hàng trăm con bay rợp trời ở Lào Cai

Công nghệ - Xuất hiện đàn chim lạ hàng trăm con bay rợp trời ở Lào Cai (Hình 2).

Chim lạ thường sà vào ruộng đã gặt để bắt côn trùng.(Ảnh: Dân Trí)

Ông Bạch Văn Minh, dân tộc Giáy tại xã Bản Qua cho hay, đàn chim đến từ phương Bắc này thường sà vào ruộng đã gặt để bắt côn trùng hoặc những con cá nhỏ. Khi thấy người từ xa là chúng bay đi, nên người dân rất khó tiếp cận.

Loài chim không gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vì không ăn lúa của dân.

Có người dân cho đây là loài cò Nhạn, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, bậc R (cực kỳ quý hiếm). Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng, xác nhận.

Công nghệ - Xuất hiện đàn chim lạ hàng trăm con bay rợp trời ở Lào Cai (Hình 3).

Công nghệ - Xuất hiện đàn chim lạ hàng trăm con bay rợp trời ở Lào Cai (Hình 4).

Có người dân cho đây là loài cò Nhạn, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Báo Lào Cai

Báo Dân Trí cho biết, có thể các đàn chim này từ phương Bắc bay về di trú một thời gian rồi lại bay đi đâu không rõ. Hiện tượng này đã từng xảy ra cách đây vài năm ở khu vực thượng nguồn sông Hồng, trên vùng biên giới tỉnh Lào Cai.

Nhiều năm nay trên địa bàn huyện Bát Xát cũng là nơi thường xuyên xuất hiện đàn cò trắng hàng trăm con trên các cánh đồng lúa ở các xã Bản Vược, Bản Qua, Quang Kim. Các đàn cò này được người dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt, không cho kẻ xấu săn bắn.

Đàn chim lạ đang xuất hiện ở đây nhiều ngày nay cũng được chính quyền địa phương và người dân bảo vệ chu đáo.

Cùng chuyên mục

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.