Xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc: Phương án ra tòa còn nhiều khó khăn

Xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc: Phương án ra tòa còn nhiều khó khăn

Đỗ Thị Chang
Thứ 3, 14/08/2018 | 08:00
0
Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được nguồn gốc theo thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án chưa mang tính khả thi.

Chiều 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 26, cho ý kiến về một số vấn đề còn có quan điểm khác nhau của Dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), bà Lê Thị Nga- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc (Điều 57), ngoài phương án thu thuế thu nhập cá nhân và phương án xử phạt hành chính trước đây, nhiều ý kiến Đại biểu Quốc hội đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc (phương án 3) theo thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án.

Theo phương án này, đối với tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không có căn cứ pháp luật hoặc giải trình không phù hợp với thực tế thì việc xác lập quyền sở hữu phải thông qua thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án.

Góc nhìn luật gia - Xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc: Phương án ra tòa còn nhiều khó khăn

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Quốc Hội)

Liên quan đến vấn đề này, ĐBQH Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng: “Việc đưa ra phương án thông qua con đường tố tụng dân sự còn nhiều điều bất cập và khó khăn. Đơn giản khi đưa ra xét xử tại tòa phải xác định rõ nguyên đơn và bị đơn. Ta phải đặt ra trường hợp, khi thực hiện ai sẽ là nguyên đơn, ai là bị đơn chưa kể đến vấn đề phải có người thua kiện để đem số tài sản đó ra xét xử. Cũng khó có thể xác định được cơ sở để xử lý, chưa kể số tài sản đó được xử như thế nào. Vấn đề này khá mới mẻ và theo tôi rất khó được tòa chấp nhận”

ĐBQH cho biết thêm: “Sắp tới tham gia dự thảo, cá nhân tôi cũng sẽ ủng hộ phương án đánh thuế thu nhập cho tài sản thu nhập không chính đáng, không rõ nguồn gốc nhưng lại không phải tài sản bất minh do tham nhũng mà có thì phải tính thuế thu nhập, nhà nước phải điều tiết một phần thuế đó cho hợp lý. Nhiều người nhầm lẫn việc điều tiết thuế vô hình chung hợp thức hóa tài sản tham nhũng, nhưng mình đâu có xác định đó là tài sản tham nhũng được mà nói là hợp thức hóa".

Góc nhìn luật gia - Xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc: Phương án ra tòa còn nhiều khó khăn (Hình 2).

ĐBQH Phạm Văn Hòa.

"Bên cạnh đó, nếu xác định được tài sản đó là tham nhũng thì dù là của ai cũng dứt khoát phải tịch thu, nếu vẫn trong diện nghi vấn, chưa xác định được tài sản đó là do tham nhũng mà có thì xử lý về mặt trách nhiệm: Đảng viên thì xử Đảng, công chức thì thì xử lý theo luật cán bộ công chức…”, ĐBQH Phạm Văn Hoà nhấn mạnh.

Cán bộ kê khai tài sản không trung thực phải xem xét xử lý kỷ luật

Thứ 2, 18/06/2018 | 20:03
“Với tư cách cán bộ, công chức thì hành vi kê khai không trung thực với tổ chức thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khác nhau”.

Cần đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người kê khai tài sản

Thứ 2, 18/06/2018 | 06:30
“Tôi đề nghị cần xem xét thận trọng để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người kê khai”, ĐBQH Bùi Quốc Phòng nhìn nhận.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.