Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết

Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết

Thứ 5, 28/04/2016 | 08:36
0
Quảng Bình sẽ xử lý nghiêm, rút giấy phép kinh doanh thậm chí sẽ truy tố trước pháp luật nếu nhà hàng, khách sạn, chủ doanh nghiệp nào để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

"Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này"

Chiều ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp để tìm ra những giải pháp cho hoạt động du lịch đang bị ảnh hưởng lớn bởi hiện tượng cá chết, nguồn nước biển bị nhiễm độc tại đây.

Cuộc họp do ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì, cùng sự có mặt các lãnh đạo sở, ban ngành liên quan và tất cả các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Được xem là một ngành kinh tế mũi nhọn nhưng chưa bao giờ du lịch Quảng Bình lại rơi vào tình trạng “ảm đạm” như thế này. Theo ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 30% tour du lịch tới Quảng Bình bị hủy vào dịp 30/4, 1/5.

Pháp luật - Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết

Một chủ nhà hàng phát biểu tại cuộc họp.

“Tôi đã có 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Nếu như mọi năm, cuối tháng 4 đầu tháng 5 là mùa khách du lịch gọi điện đến đặt phòng rất đông thì năm nay ngược lại. Rất nhiều khách du lịch xin hủy tour, mặc dù họ đã trả tiền đặt cọc. Cá chết, nước biển ô nhiễm thực sự đã ảnh hưởng nặng nề đến chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Mai, chủ khách sạn Ban Mai ở biển Nhật Lệ (TP Đồng Hới) chia sẻ.

Tin nhanh tại cuộc họp, hầu hết các doanh nghiệp, chủ nhà hàng, khách sạn đều đưa ra nguyện vọng, mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân khiến nguồn nước nhiễm độc. Đồng thời, kiểm tra xem nguồn nước đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khi xuống tắm biển hay không?...

Pháp luật - Xử lý nghiêm, thậm chí truy tố nếu để xảy ra ngộ độc do ăn cá chết (Hình 2).

Cá chết, nguồn nước biển bị ô nhiễm đã ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trước các câu hỏi trên, đại diện Sở TNMT tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện nay, Sở chưa

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.