Xét xử gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo là chủ mưu bị đề nghị cao nhất 9 năm tù

Xét xử gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo là chủ mưu bị đề nghị cao nhất 9 năm tù

Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Thứ 5, 17/10/2019 16:16

Chiều 17/10, sau 4 ngày xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Hà Giang nêu quan điểm luận tội 5 bị cáo vụ sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở địa phương này. Theo bản luận tội, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài là người chủ mưu, khởi xướng, chỉ đạo Vũ Trọng Lương nâng điểm cho các thí sinh, do đó phải nhận mức án cao nhất.

Sau 4 ngày thẩm vấn xét hỏi, chiều 17/10, Đại diện VKS Nhân dân tỉnh Hà Giang đọc bản luận tội và đề xuất mức án đối với 5 bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Hoài là người chủ mưu, khởi xướng, chỉ đạo Vũ Trọng Lương nâng điểm cho các thí sinh, do đó phải nhận mức án cao nhất.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT Hà Giang) từ 8-9 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Hồ sơ điều tra - Xét xử gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo là chủ mưu bị đề nghị cao nhất 9 năm tù

Đại diện VKS đọc bản luận tội các bị cáo chiều 17/10.

Bị cáo Vũ Trọng Lương (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù.

Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc sở GD&ĐT) bị đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 358 BLHS 2015.

“Bị cáo Chính đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Trưởng ban chấm thi, Chính đưa cho Hoài danh sách 13 thí sinh cần nâng điểm và thống nhất nâng điểm cho 12 thí sinh đối với môn ngữ văn. Tuy nhiên, việc chưa kịp nâng điểm là yếu tố khách quan mang lại, ngoài ý chí chủ quan của các bị cáo”, Đại diện VKS nói tại phiên tòa.

Bị cáo Phạm Văn Khuông (cựu Phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang) bị đề nghị xử phạt từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 366 BLHS 2015.

Bị cáo Lê Thị Dung (cựu Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) bị đề nghị xử phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 366 BLHS 2015.

Hồ sơ điều tra - Xét xử gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo là chủ mưu bị đề nghị cao nhất 9 năm tù (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên xét xử chiều 17/10.

Theo đánh giá của VKS, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong dư luận xã hội, làm mất đi tính công bằng trong xã hội. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có nhiều năm công tác trong ngành, am hiểu các quy định của ngành giáo dục nhưng vì nể nang bạn bè, người thân, đồng nghiệ nên đã thực hiện hành vi phạm tội của mình để kỳ thi diễn ra không còn khách quan, nghiêm túc, công bằng.

Việc đưa vụ án ra xét xử góp phần răn đe, ngăn chặn những hành vi tương tự có thể xảy ra. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và các nhân chứng đều khẳng định không nhận và đưa tiền cho Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương trong việc nhờ Hoài và Lương nâng điểm cho các thí sinh. Do đó không có đủ căn cứ để khẳng định hai bị cáo đã vụ lợi.

Theo danh sách công bố kết quả chấm thẩm định của bộ GD&ĐT, có 318 bài thi của 114 thí sinh được nâng điểm. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra kết luận Vũ Trọng Lương đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi các môn được nâng điểm. Trong số đó, có 102 bài thi môn toán, 85 bài thi môn Vật lý, 56 bài thi môn Hóa học, 07 bài thi môn Lịch sử, 01 bài thi môn Địa lý, 50 bài thi môn Tiếng Anh, và 08 bài thi môn Sinh học.

Thí sinh được nâng cao nhất có số báo danh 05000592 nâng 4 môn trắc nghiệm (Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ) số điểm chênh lệch 29,95 điểm. Thí sinh được nâng ít nhất có số báo danh 05000398 nâng một môn, số điểm chênh lệch 2,2 điểm. Quá trình can thiệp nâng điểm cho các thí sinh môn trắc nghiệm xác định chỉ một mình Vũ Trọng Lương thực hiện.

Lời khai của các bị cáo tại phiên toà

Tại phiên toà xét xử, bị cáo Vũ Trọng Lương khai bản thân là kỹ thuật viên của sở GD&ĐT nên đồng ý nhận sửa điểm thi sau khi cấp trên là Nguyễn Thanh Hoài đặt vấn đề. Sau 3 lần nhận danh sách 93 thí sinh do ông Hoài đưa, Lương trực tiếp nhận thêm 14 thí sinh khác do người thân nhờ để thực hiện thao tác nâng điểm tốt nghiệp. Với mỗi bài thi, bị cáo mất 2 giây để chỉnh sửa.

Khai trước tòa, Vũ Trọng Lương nhiều lần khẳng định việc nâng điểm hoàn toàn tự nguyện vì quan hệ tình cảm. Lương không nhận hay hứa hẹn nhận bất kỳ vật chất, yếu tố vụ lợi nào. Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài là người thứ 2 được thẩm vấn. Hoài  thừa nhận những nội dung buộc tội trong cáo trạng. Bị cáo đã đánh dấu 93 thí sinh được nhờ nâng điểm để đưa cho Vũ Trọng Lương. Đứng trước bục gỗ, Hoài lần lượt liệt kê danh sách các quan chức, giáo viên và nhiều người khác nhờ nâng điểm thi cho con, cháu. Danh sách có cả ông Trần Đức Quý (Phó chủ tịch tỉnh), chị Triệu Thị Giang (em gái ông Triệu Tài Vinh),...

Cũng giống như Lương, bị cáo Hoài quả quyết việc nhận sửa điểm cho 93 thí sinh hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi. Hoài chỉ thừa nhận đã nhận bánh kẹo, hoa quả, không lấy bất kỳ vật chất nào.

Bị cáo Phạm Văn Khuông khai nhờ Nguyễn Thanh Hoài "quan tâm đến cháu" - là con trai của ông Khuông. Tự hiểu câu nói của cấp trên, bị cáo Hoài đã nâng cho thí sinh này 13,3 điểm. Bị cáo Khuông giãi bày bản thân không đề nghị nâng điểm môn nào mà “chỉ nhờ chung chung”. Việc Hoài nâng điểm là tự nguyện.

Cựu công an Lê Thị Dung là bị cáo thứ 4 trả lời thẩm vấn và cũng thừa nhận cáo trạng đã truy tố đúng. Bà Dung "chống chế" rằng bản thân chỉ nhờ Nguyễn Thanh Hoài "xem xét giúp đỡ các cháu trong phạm vi có thể giúp được" đối với 20 thí sinh. Bị cáo này trình bày chỉ đưa danh sách, còn ông Hoài nâng được điểm hay không thì bà ta không nắm rõ. Những người đưa thông tin thí sinh cho bà Dung gồm chị gái, ân nhân, đồng nghiệp trong ngành công an.

Bị cáo Triệu Thị Chính - cựu Phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang được tòa xét hỏi cuối cùng. Khác với 4 bị cáo trước, bà Chính không đồng ý với nội dung buộc tội trong cáo trạng của VKS. Bị cáo Chính nhiều lần nói bản thân chỉ nhờ Nguyễn Thanh Hoài xem điểm thi cho 13 thí sinh, không nhờ nâng điểm. Trong danh sách này có con ông Triệu Tài Vinh, con bị cáo Phạm Văn Khuông.

Bà Chính cũng khai ông Vũ Văn Sử (cựu Giám đốc sở GD&ĐT) đã nhờ xem điểm cho 3 thí sinh, trong đó có người thân của bà Chúng Thị Chiêng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, bà Lại Thị Hương - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cùng nhiều cán bộ sở, ngành.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Video: Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài cười khẩy khi cựu PGĐ sở GĐ&ĐT Hà Giang khai báo tại toà

Video: Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài cười khẩy khi cựu PGĐ sở GĐ&ĐT Hà Giang khai báo tại toà

Thứ 3, 15/10/2019 | 18:29

Khi bị cáo Triệu Thị Chính trần tình trước HĐXX tại phiên toà sơ thẩm chiều 15/10, ngồi phía sau, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài tỏ thái độ, lắc đầu, cười khẩy sau mỗi câu nói của bị cáo Chính.

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: “Nếu dùng từ choáng hay sốc cũng không đủ để phản ánh”

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: “Nếu dùng từ choáng hay sốc cũng không đủ để phản ánh”

Thứ 4, 16/10/2019 | 14:35

“Tôi không bao giờ nghĩ tỉnh mình lại dính vào vụ nâng điểm thi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi cử nước nhà diễn ra vụ việc nghiêm trọng như vậy, nếu dùng từ “choáng, sốc” cũng không đủ để phản ánh”, ông Vũ Văn Sử - cựu Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang giãi bày tại toà.

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Bị cáo Hoài nói gì khi được hỏi "không lôi ông Triệu Tài Vinh vào cuộc"?

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Bị cáo Hoài nói gì khi được hỏi "không lôi ông Triệu Tài Vinh vào cuộc"?

Thứ 4, 16/10/2019 | 11:10

Sáng 16/10, HĐXX tiếp tục phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang để làm rõ những lời khai mâu thuẫn nhau giữa bị cáo Nguyễn Thanh Hoài và cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang Triệu Thị Chính.

CÙNG TÁC GIẢ

Thủ tướng Nepal muốn tham khảo kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển đất nước

Thủ tướng Nepal muốn tham khảo kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển đất nước

Chủ nhật, 31/08/2025 | 22:17

Chiều 31/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli.

Đã chi gần 5.700 tỷ đồng tặng quà Quốc khánh 2/9

Đã chi gần 5.700 tỷ đồng tặng quà Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 31/08/2025 | 21:41

Đến 16h30 ngày 30/8, Kho bạc Nhà nước đã chi gần 5.700 tỷ đồng tặng công dân, đạt hơn 53% so với dự toán là hơn 10.700 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ nhật, 31/08/2025 | 21:12

Chiều 31/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch AIIB cam kết hỗ trợ Việt Nam huy động vốn cho hạ tầng trọng điểm

Chủ tịch AIIB cam kết hỗ trợ Việt Nam huy động vốn cho hạ tầng trọng điểm

Chủ nhật, 31/08/2025 | 14:28

Sáng 31/8, trong chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.

Thủ tướng gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Thủ tướng gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ nhật, 31/08/2025 | 14:19

Sáng 31/8, tại Thiên Tân, trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đà Nẵng truy tìm nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng

Đà Nẵng truy tìm nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng

Chủ nhật, 31/08/2025 | 12:00

Công an Đà Nẵng đang truy tìm Bùi Thái Cảm, 34 tuổi, nghi can liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng trị giá 100 tỷ đồng do Trần Quang Minh cầm đầu.

Nữ giáo viên mầm non lãnh án tù vì lập hụi khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Nữ giáo viên mầm non lãnh án tù vì lập hụi khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Thứ 7, 30/08/2025 | 20:16

Từ giáo viên mầm non, Lý Hải Hoa biến mình thành “chủ hụi online” trên Zalo, dựng hàng trăm tên ảo để hốt tiền. Chỉ trong hơn một năm, Hoa chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng, khiến hàng chục hụi viên lao đao.

"Chơi" ma túy trong quán bar, 3 nam thanh niên dắt tay nhau vào nhà đá

"Chơi" ma túy trong quán bar, 3 nam thanh niên dắt tay nhau vào nhà đá

Thứ 6, 29/08/2025 | 15:25

Với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 3 nam thanh niên trên địa bàn Tp.Huế đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Bất ngờ lời khai của kẻ sản xuất giá đỗ bằng “nước kẹo”

Bất ngờ lời khai của kẻ sản xuất giá đỗ bằng “nước kẹo”

Thứ 6, 29/08/2025 | 12:23

Trung khai nhận biết rõ “nước kẹo” có tác hại xấu tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng vì hám lợi nên đã sử dụng vào việc ngâm giá đỗ để bán ra thị trường. Thời điểm, lực lượng kiểm tra, thu giữ gần 2 tấn giá đỗ.

Tuyên án kẻ mạo danh, làm giả quyết định để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Tuyên án kẻ mạo danh, làm giả quyết định để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 29/08/2025 | 11:49

Bị cáo Phạm Văn Đủ mạo danh anh ruột, dựng quan hệ “ảo” với lãnh đạo, làm giả quyết định của UBND tỉnh để chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Đây là 5 địa phương tiếp tục bị mưa to "sầm sập"

Đây là 5 địa phương tiếp tục bị mưa to "sầm sập"

Chủ nhật, 31/08/2025 | 12:02

Dự báo ngày 31/8, nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề xuất tăng gần gấp đôi trợ cấp với 2 nhóm đối tượng này từ 1/12

Đề xuất tăng gần gấp đôi trợ cấp với 2 nhóm đối tượng này từ 1/12

Chủ nhật, 31/08/2025 | 14:20

Đây là đề xuất được Bộ Nội vụ đưa ra. Về kinh phí, sau khi điều chỉnh tổng số kinh phí tăng thêm 1 tháng là hơn 1,5 tỷ đồng. Số kinh phí tăng thêm 1 năm là gần 18,9 tỷ đồng.

Loại quả được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", ở chợ Việt giá rẻ bèo

Loại quả được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", ở chợ Việt giá rẻ bèo

Chủ nhật, 31/08/2025 | 15:00

Loại quả này có nhiều dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ như tăng cường thị lực, giảm huyết áp, dễ tiêu hóa,...

Vụ 2 cháu nhỏ bị sát hại ở Hưng Yên: Bà nội là nghi phạm

Vụ 2 cháu nhỏ bị sát hại ở Hưng Yên: Bà nội là nghi phạm

Chủ nhật, 31/08/2025 | 21:08

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử.

Nga tung đòn sấm sét: Nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine bị phá huỷ

Nga tung đòn sấm sét: Nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine bị phá huỷ

Thứ 2, 01/09/2025 | 19:07

Nga đồng loạt triển khai UAV cảm tử, tên lửa dẫn đường và bom lượn UMPK, giáng đòn dồn dập khiến nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine bị phá huỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.