Xác định nguyên nhân vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

Xác định nguyên nhân vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

Thứ 6, 18/11/2016 | 14:19
0
Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do đế móng cẩu tháp lún sụt về một phía. Việc này là do lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, gây lật móng cẩu tháp.

Liên quan đến vụ sập cần cẩu khiến một học sinh lớp 10 tử vong, UBND TP Vinh (Nghệ An) đã có báo cáo kết quả kiểm tra ban đầu tại khu vực dự án chung cư thương mại, biệt thự liền kề Trường Thành 2 (khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh).

Theo báo cáo số 218/UBND-QLĐT của UBND TP. Vinh, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp về một phía. Việc này do lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, gây lật móng cẩu tháp. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cần trục tháp mới lắp dựng xong, đang căn chỉnh, nhưng chưa vận hành. Cần trục tháp cũng chưa được kiểm định.

Xã hội - Xác định nguyên nhân vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

 Công trình xây dựng chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2.

Được biết, công trình chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư và xây dựng. Theo thiết kế, công trình này có diện tích hơn 2.900 m2, gồm khu nhà ở thấp tầng 10 lô và khu chung cư thương mại 21 tầng (20 tầng nổi và 1 tầng hầm) với 190 căn hộ.

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư, biệt thự liền kề. Như vậy, dự án đã có các thủ tục như quy hoạch xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, thẩm duyệt PCCC… nhưng chưa được cấp Giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2016, dự án vẫn được triển khai xây dựng trên khu đất rộng gần 3.000 m2. Vào thời điểm xảy ra sự việc, công trình đang ở giai đoạn tổ chức thi công phần móng của nhà chung cư (chưa lên khỏi cao trình mặt đất tự nhiên) đã ép cọc cừ Lasen phía tiếp giáp nhà học 3 tầng với chiều dài khoảng 30m.

Xã hội - Xác định nguyên nhân vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong (Hình 2).

 Hiện trường vụ đổ cần cẩu khiến một học sinh tử vong.

Đến khoảng 17h ngày 14/11, chiếc cần cẩu phục vụ thi công công trình bất ngờ đổ sập, gây hư hỏng dãy nhà học 3 tầng của trường THPT Lê Viết Thuật và đè tử vong em Trần Văn H. (lớp 10A7) đang đứng ở sân bóng rổ của trường.

Ngay sau đó, công trình đã bị đình chỉ thi công. Sáng 18/11, khi công việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất, toàn bộ cần cẩu tháp đã được tháo dỡ khỏi mái nhà tầng 3 trường THPT Lê Viết Thuật.

Liên quan đến công trình này, trước đó, ngày 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền cũng đã ký Quyết định số 5622/QD-UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 1190/QĐ.UBND-XD về “chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép lập quy hoạch xây dựng” và Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc “phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư, biệt thự liền kề”. Lý do hủy bỏ 2 quyết định này là do “ban hành chưa phù hợp với quy định”.

Như vậy, để xảy ra vụ tai nạn đầu tiên được xác định thuộc về các chủ đầu tư, đơn vị thi công. Nhưng, một công trình được xây dựng ngay giữa trung tâm TP Vinh trong khi không có Giấy phép, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sẽ không tránh khỏi trách nhiệm.

Anh Ngọc

Đọc thêm:

Cần cẩu công trình đổ xuống trường học, nam sinh lớp 10 tử vong

Cần cẩu đổ, 1 nam sinh tử vong: Nhiều lần kiến nghị dừng thi công

Sập cần cẩu, học sinh tử vong: Sở không biết việc xây dựng?

Xem thêm video:

Sập cần cẩu, nam sinh tử vong: Hủy bỏ quyết định xây dựng dự án

Thứ 6, 18/11/2016 | 08:16
Trước khi xảy ra vụ sập cần cẩu khiến một học sinh tử vong, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định về việc hủy bỏ quyết định xây dựng dự án do “ban hành chưa phù hợp với quy định”.

Cần cẩu đổ, 1 nam sinh tử vong: Nhiều lần kiến nghị dừng thi công

Thứ 3, 15/11/2016 | 20:27
Công trình được xây dựng sát với nhà học 3 tầng nên nhà trường đã nhiều lần kiến nghị dừng thi công và cảnh báo việc có thể gây nguy hiểm cho học sinh nhưng không được chấp nhận.

Sập cần cẩu, học sinh tử vong: Sở không biết việc xây dựng?

Thứ 4, 16/11/2016 | 07:08
Dự án được khởi công từ tháng 6/2016 nhưng cho đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng. Trước sự việc xảy ra, Sở Xây dựng Nghệ An đã yêu cầu đình chỉ công trình.

Sập cần cẩu, nam sinh tử vong: Hủy bỏ quyết định xây dựng dự án

Thứ 6, 18/11/2016 | 08:16
Trước khi xảy ra vụ sập cần cẩu khiến một học sinh tử vong, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định về việc hủy bỏ quyết định xây dựng dự án do “ban hành chưa phù hợp với quy định”.

Cần cẩu đổ, 1 nam sinh tử vong: Nhiều lần kiến nghị dừng thi công

Thứ 3, 15/11/2016 | 20:27
Công trình được xây dựng sát với nhà học 3 tầng nên nhà trường đã nhiều lần kiến nghị dừng thi công và cảnh báo việc có thể gây nguy hiểm cho học sinh nhưng không được chấp nhận.

Sập cần cẩu, học sinh tử vong: Sở không biết việc xây dựng?

Thứ 4, 16/11/2016 | 07:08
Dự án được khởi công từ tháng 6/2016 nhưng cho đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng. Trước sự việc xảy ra, Sở Xây dựng Nghệ An đã yêu cầu đình chỉ công trình.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.