Xả súng ở Munich: Đức công bố thông tin về nghi phạm, hé lộ động cơ

Xả súng ở Munich: Đức công bố thông tin về nghi phạm, hé lộ động cơ

Thứ 7, 23/07/2016 | 16:58
0
Cảnh sát Đức công bố thông tin ban đầu về danh tính và tình trạng có thể giúp làm rõ động cơ tấn công của kẻ xả súng tại Munich.

Tờ Daily Mail ngày 22/7 đưa tin cho hay, kẻ xả súng gây ra vụ thảm sát tại một siêu thị ở thành phố Munich cùng ngày đã thú nhận rằng hắn giết người để trả thù vì bị... bắt nạt trong suốt 7 năm.

Theo đó, kẻ sát nhân được xác định là Ali Sonboly, một người Đức gốc Iran được xác định 18 tuổi đã sống ở Munich một thời gian, sinh trưởng trong một gia đình bình dân từng gặp nhiều khó khăn về giao tiếp cộng đồng và các quyền xã hội. Cha của hắn làm nghề lái taxi, mẹ làm trong cơ quan lưu trữ của Đức Karstadt.

Thế giới - Xả súng ở Munich: Đức công bố thông tin về nghi phạm, hé lộ động cơ

Kẻ xả súng 18 tuổi người Đức gốc Iran. Ảnh Daily Mail

Theo Daily Mail, kẻ tấn công 18 tuổi mang quốc tịch Đức và Iran và đã sống ở Đức một thời gian, ít nhất là 2 năm hoặc lâu hơn. Đêm 22/7, cảnh sát Đức đã đột kích vào nhà kẻ xả súng tại ngoại ô Maxvorstadt. Hàng xóm mô tả Sonboly là một người trầm tính.

Trước khi tự sát sau vụ xả súng tại cửa hàng McDonald's trong trung tâm thương mại Olympia Einkaufszentrum (OEZ), kẻ tấn công đã có một cuộc tranh cãi với một số người ghi hình hành động của hắn và đã xả súng về phía những người bị coi là chế nhạo hắn.

Một trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy kẻ tấn công đã nói chuyện với một người đàn ông trên ban công gần hiện trường, trong đó hắn nói rằng đã bị bắt nạt trong 7 năm và giờ đã có súng để tiến hành hoạt động "trả thù".

Tuy nhiên, theo RT, hiện có nhiều suy đoán khác nhau, từ chủ nghĩa dân tộc tới khủng bố, nhưng động cơ xả súng của kẻ tấn công "vẫn chưa rõ ràng". Cảnh sát Đức cũng chưa tìm thấy các dấu hiệu cho thấy kẻ tấn công có liên kết với chủ nghĩa cực đoan.

Các cuộc điều tra đang tập trung vào các mối quan hệ xã hội của tay súng để tìm hiểu xem vụ việc là một cuộc tấn công của "con sói đơn độc" hay một hành động khủng bố.

Vụ tấn công đã khiến thành phố

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.