Vừa nổi danh ở “Diên Hi công lược”, Ngô Cẩn Ngôn đã bị tố hách dịch

Vừa nổi danh ở “Diên Hi công lược”, Ngô Cẩn Ngôn đã bị tố hách dịch

Thứ 3, 28/08/2018 | 20:02
0
Ngô Cẩn Ngôn đã bị báo giới tố mắc bệnh ngôi sao, hách dịch không lâu sau khi nổi danh ở bộ phim “Diên Hi công lược”. Điều này có thể gây nhiều bất lợi cho nữ diễn viên.

Theo tờ Điện ảnh Trung Quốc, “Ngụy Anh Lạc” Ngô Cẩn Ngôn vừa nổi tiếng đã có thái độ làm việc bất hợp tác.

Cụ thể ê-kíp có lịch phỏng vấn với Ngô Cẩn Ngôn hôm 25/8. Ê-kíp thực hiện đã có mặt tại địa điểm phỏng vấn hẹn từ trước sớm 30 phút. Nhưng không ngờ, chờ đợi 30 phút, phía Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ thông báo đổi địa điểm khác.

Không dừng ở đó, khi đến địa điểm mới, nữ diễn viên Diên Hi công lược yêu cầu được trả phí thuê địa điểm. Cuối cùng, ê-kíp tuyên bố hủy phỏng vấn vì không sắp xếp được thời gian.

Sự kiện - Vừa nổi danh ở “Diên Hi công lược”, Ngô Cẩn Ngôn đã bị tố hách dịch

Ngô Cẩn Ngôn khiến ê-kíp đài CCTV bức xúc vì thái độ làm việc thiếu trách nhiệm. 

“Chúng tôi một nhóm gồm 7 người đến sớm nửa tiếng. Đột nhiên, phía Ngô Cẩn Ngôn đòi đổi địa điểm. Ê-kíp trở tay không kịp nhưng vẫn cố gắng di chuyển để mong hoàn thành buổi phỏng vấn. Đội ngũ mang theo thiết bị vượt mười mấy cây số để có mặt tại điểm mới”, báo Điện ảnh cho biết.

“Đến nơi, địa điểm này cuối cùng không được sử dụng để phỏng vấn và bên Ngô Cẩn Ngôn yêu cầu chúng tôi thanh toán phí thuê cùng nhiều yêu cầu khác. Và họ đưa ra lý do không đủ thời gian phỏng vấn nên hủy bỏ”, tờ báo của CCTV thuật lại câu chuyện.

Ngay sau phản ứng tức giận từ phía nhà đài, sáng 28/8, Ngô Cẩn Ngôn đã gửi lời xin lỗi trên trang Weibo. “Tôi cùng ê-kíp của mình xin lỗi nhóm phóng viên phỏng vấn. Thật xin lỗi, hy vọng từng bước trưởng thành của tôi trong tương lai đều được truyền thông quan tâm”, cô viết.

Phía công ty quản lý diễn viên thừa nhận đây là sơ xuất từ công ty. Họ bày tỏ áy náy vì sự cố lần này.

Tờ báo Điện ảnh Trung Quốc thuộc mạng truyền hình trung ương CCTV, là một trang báo uy tín nhất nhì Trung Quốc, vì vậy việc Ngô Cẩn Ngôn bị chính trang báo trung ương này chỉ mặt phê bình là một việc vô cùng bất lợi cho nữ diễn viên và thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cô.

Diên Hi công lược đã chính thức khép lại sau 39 ngày phát sóng, và chỉ trong thời gian này đoàn phim đã thu về được sự thành công vô cùng to lớn. Điển hình như điểm số douban của phim đã đạt mức 7.1, cả bộ phim thu về hơn 13,3 tỷ lượt xem toàn mạng và chỉ trong hai tập cuối ngày hôm qua đã có đến hơn 550 nghìn lượt xem online. Đây là bộ phim phá vỡ kỷ lục về lượng xem đối với “thể loại” phim mạng.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Đoạn kết phim Diên Hi công lược: Dù viên mãn vẫn đượm buồn bởi cái chết của Phó Hằng

Thứ 2, 27/08/2018 | 16:00
Bộ phim Diên Hi công lược – bộ phim cung đấu nổi bật nhất năm 2018 đã đi đến hồi kết với vô vàn diễn biến hấp dẫn.

Giải trí tuần qua: “Diên Hi công lược” bị xóa khỏi Youtube, rộ tin Nhã Phương sắp đính hôn

Thứ 7, 18/08/2018 | 16:00
“Diên Hi công lược” bị xóa khỏi Youtube, rộ tin Nhã Phương và Trường Giang sắp đính hôn... là những tin tức giải trí nổi bật nhất tuần qua.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.