Vụ trông xe ‘chặt chém’: Trông miễn phí, dân quân ở đâu vào thu vé?

Vụ trông xe ‘chặt chém’: Trông miễn phí, dân quân ở đâu vào thu vé?

Thứ 4, 17/02/2016 | 07:56
0
Chủ tịch phường Yên Phụ khẳng định bãi giữ xe tại chùa Trấn Quốc là miễn phí, việc người mặc áo dân quân đứng ra thu vé là sai.

Như báo Người đưa tin phản ánh, tình trạng trông giữ xe chặt chém, “treo đầu dê bán thịt chó” diễn ra tại chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội) và khu vực điểm trông xe của Đoàn thanh niên phường Quán Thánh tại đền Quán Thánh (phường Quán Thánh – Ba Đình), trong đó tại điểm trông giữ xe ở chùa Trấn Quốc khiến dư luận rất bức xúc.

Tại đây, một thanh niên mặc quần áo dân quân tự vệ tay quấn băng đỏ liên tục thu tiền vé với giá 5 ngàn đồng/ xe máy/lượt gửi. Điều này trái với quy định của thành phố.

Pháp luật - Vụ trông xe ‘chặt chém’: Trông miễn phí, dân quân ở đâu vào thu vé?

Nam dân quân tự vệ tự ý đứng thu vé xe tại khu vực mà phường nói là miễn phí đến rằm tháng giêng.

Ngày 16/2, PV Người đưa tin phản ánh về tình trạng trên với Chủ tịch UBND phường Yên Phụ - Hoàng Xuân Sáng nhằm làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ khẳng định việc thu vé trông giữ xe không đúng quy định của TP Hà Nội là sai.

Thông tin từ ông Sáng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán và những ngày đầu xuân và mùa lễ hội này quận Tây Hồ cùng công an quận đã thống nhất chỉ đạo miễn phí trông xe tại 2 điểm là Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc tối thiểu đến hết rằm tháng riêng (tức 15/1).

Ông Sáng khẳng định, đã chỉ đạo thống nhất giám sát chặt chẽ việc thu vé trông xe cũng như lễ hội.

“Trong dịp đầu xuân này đoàn thanh niên và lực lượng dân quân phường có tham gia hỗ trợ an ninh và trông xe phục vụ người dân. Đêm giao thừa cũng như những ngày đầu xuân chúng tôi đã chỉ đao nghiêm việc này và nếu có sai phạm là do 1 số cá nhân tự ý.” - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ nói.

Pháp luật - Vụ trông xe ‘chặt chém’: Trông miễn phí, dân quân ở đâu vào thu vé? (Hình 2).

Chiếc vé gửi xe tại chùa Trấn Quốc.

Về việc người thanh niên mặc quần áo dân quân đứng thu tiền vé, sau khi PV Người đưa tin cung cấp hình ảnh v

Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.