Vụ thuê 'sát thủ' trả thù: Công an bắt thêm một nghi phạm

Vụ thuê 'sát thủ' trả thù: Công an bắt thêm một nghi phạm

Thứ 4, 12/07/2017 | 06:39
0
Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt thêm được một nghi phạm liên quan đến vụ thuê sát thủ từ Nghệ An vào Đắk Nông gây án, khiến hai người tử vong.

Chiều 11/7, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết, đã bắt thêm một nghi phạm liên quan đến vụ hỗn chiến khiến hai người tử vong tại thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vào rạng sáng 8/7.

Theo đó, nghi phạm bị bắt được xác định là Phạm Anh Trung (SN 1995, ngụ thị trấn Đắk Mil). Trung đóng vai trò giúp sức cho nhóm "sát thủ" từ Nghệ An vào Đắk Nông sát hại anh Lê Ngọc G. (SN 1988, ngụ huyện Đắk Mil) vào rạng sáng 8/7. Thế nhưng, cụ thể, Trung đã giúp nhóm đối tượng như thế nào, công an đang đấu tranh làm rõ. 

Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm: Phạm Bá Thắng (SN 1987), Hà Thanh Cương (SN 1986), cùng ngụ huyện Đắk Mil, để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, để giải quyết mâu thuẫn với anh Lê Ngọc G., Phạm Bá Thắng đã thuê ba đối tượng giang hồ ở tỉnh Nghệ An gồm: Nguyễn Đình Hà (SN 1987), Phạm Văn Kiều (SN 1992) và Phan Văn Xin (SN 1993), cùng trú tỉnh Nghệ An, vào huyện Đắk Mil để đánh và cắt gân chân của nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Vụ thuê 'sát thủ' trả thù: Công an bắt thêm một nghi phạm

 Hình minh họa.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 8/7, khi phát hiện anh G. đang ngồi ăn khuya cùng 4 người bạn tại quán cháo ở thị trấn Đắk Mil, Cương đã chỉ điểm cho Hà, Kiều, Xin xông vào dùng roi điện tấn công.

Lúc này, anh G. bỏ chạy và chống trả lại quyết liệt nên bị nhóm đối tượng dùng dao đâm ngục tại chỗ và tử vong sau đó. Trong vụ hỗn chiến, đối tượng Kiều bị anh G. chống trả nên cũng bị thương nặng nên được Hà và Xin đưa lên xe gắn máy tẩu thoát.

Sau đó, nhóm đối tượng đã gọi điện cho Thắng dùng ô tô đưa Kiều đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng nên Kiều cũng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Do đó, Hà, Xin thuê xe chở thi thể Kiều về quê Nghệ An để lo hậu sự.

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) đã vào cuộc, phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông, Nghệ An và công an nhiều tỉnh, thành dọc các tuyến quốc lộ chốt chặn, bắt giữ các đối tượng.

Khoảng 23h ngày 8/7, lCông an tỉnh Hà Tĩnh chặn chiếc xe chở thi thể Kiều. Tuy nhiên, hai đối tượng Hà và Xin đã đoán trước được sẽ bị chặn bắt nên đã xuống xe khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Nông đang tích cực phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh truy bắt hai đối tượng Xin, Hà có liên quan trực tiếp đến vụ hỗn chiến.

Mai Cường

Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.