Liên quan đến vụ việc anh Lê Quang Hiếu (ngụ KP.4, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh về việc vợ anh đi khám thai, rồi phải mổ lấy con tại BVĐK Đồng Nai và sau đó phải sống đời sống thực vật, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã thành lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc này.
Hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ sản khoa, nội khoa của các BV tuyến tỉnh, Trung tâm sức khỏe sinh sản tỉnh Đồng Nai và bác sĩ của BV Từ Dũ; Chợ Rẫy; Vụ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em.
Chị Thảo hiện đang sống đời sống thực vật
Mới đây, Hội đồng chuyên môn đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân sản phụ Nguyễn Thanh Thảo (ngụ KP4, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã bị chết não sau khi mổ lấy con tại BVĐK Đồng Nai.
Sau khi nghiên cứu về vấn đề, Hội đồng chuyên môn đã kết luận: “Khi đang khám thai tại BVĐK Đồng Nai thì bệnh nhân Thảo đã có biểu hiện của tiền sản giật, phù phổi cấp, tim thai nhanh, khó thở. Các bác sĩ đã tiến hành mổ để cứu sống em bé. Sau ca mổ, bệnh nhân phải thở máy, oxy não lúc nào cũng trong tình trạng thấp, dẫn đến thiếu ô xy não kéo dài khiến bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở (sau mổ bắt con 2 ngày thì mới xảy ra tình trạng nghiêm trọng này). Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, nhưng khi tim đập trở lại, bệnh nhân rơi vào tình trạng chết não (sống thực vật).
Về vấn đề này, ông Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn lần này cho biết: “Căn cứ vào diễn tiến điều trị bệnh của BV cho thấy, khi đang khám thai, bệnh nhân đã đột ngột trở bệnh nặng, phải hồi sức cấp cứu mới mổ bắt em bé được. Bệnh nhân luôn trong tình trạng bất ổn, huyết áp lúc cao, lúc thấp. Phổi ngày càng xấu và không đáp ứng điều trị. Với bệnh phù phổi cấp, tiền sản giật, bác sĩ không thể tiên lượng được trong quá trình khám thai vì nó xảy ra đột ngột”.
Trước đó,