Vụ nứt đường dẫn cầu vượt tại Hải Phòng: Do bất lợi về thời tiết!

Vụ nứt đường dẫn cầu vượt tại Hải Phòng: Do bất lợi về thời tiết!

Lã Đắc Tiến
Thứ 3, 03/10/2017 | 17:08
0
Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, các cơ quan chức năng cho rằng, đường dẫn cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ xuất hiện vết nứt là do các điều kiện bất lợi về thời tiết.

Chiều nay (3/10), UBND TP.Hải Phòng họp về việc báo chí phản ánh vết nứt đường dẫn cầu vượt ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ, thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, với tổng mức đầu tư hơn 1.310 tỷ đồng.

Vết nứt trên đường dẫn cầu xảy ra trong khi cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ chưa bàn giao và đưa vào sử dụng.

Xã hội - Vụ nứt đường dẫn cầu vượt tại Hải Phòng: Do bất lợi về thời tiết!

Nứt đường dẫn cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ do yếu tố thời tiết. (Ảnh: Lã Tiến)

Theo lãnh đạo sở GTVT Hải Phòng, ngay sau khi phát hiện vết nứt, Sở đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chủ trì phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định chất lượng công trình và nhà thầu thi công kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại cầu vượt nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ, các bên xác định vết vứt nằm trên đường dẫn hai đầu, đoạn vuốt nối với tuyến đường cũ có chiều dài từ 15-30m, chiều rộng vết nứt trung bình từ 2-10mm.

Các cơ quan tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật ngoài ý muốn do các điều kiện bất lợi về thời tiết.

Các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu, do trong quá trình thi công hệ thống đường gom 2 bên cầu gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi mưa kéo dài, kết hợp với thủy triều. Việc đào móng sâu 4m, khi bơm hút nước để thi công đã làm thay đổi điều kiện địa chất dẫn tới rạn nứt mặt đường phần dẫn lên cầu.

Xã hội - Vụ nứt đường dẫn cầu vượt tại Hải Phòng: Do bất lợi về thời tiết! (Hình 2).

TP.Hải Phòng họp về vụ nứt đường dẫn cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ.

Bà Lê Thị Phòng – Giám đốc trung tâm Tư vấn cầu đường (thuộc hội Khoa học kỹ thuật cầu đường – viện Khoa học công nghệ bộ Giao thông Vận tải) cho biết: "Khi xuất hiện vết nứt trên cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ, chúng tôi đã tìm hiểu nền đường cũ, dự đoán khả năng do thời tiết mưa bão kéo dài, ảnh hưởng gây lún cục bộ, dẫn tới gây nứt mặt đường dẫn cầu".

Theo bà Phòng, vết nứt trên đường dẫn cầu không ảnh hưởng và chất lượng công trình vẫn bảo đảm.

Ông Lê Văn Bình – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) - cho rằng, qua kiểm tra, khảo sát, các hạng mục cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ đã thi công xong bảo đảm đúng thiết kế. Các vết nứt ở đường dẫn không ảnh hưởng tới chất lượng phần cầu.

“Giải pháp tốt nhất phải khẩn trương thi công phần cống thoát nước, đường gom 2 bên, sau đó mới xử lý nền đường”, ông Bình nói.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - khẳng định, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ là công trình giao thông quan trọng của thành phố, được lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo theo nguyên tắc bảo đảm tiến độ, song phải bảo đảm tính bền vững của công trình. Thời gian qua do có bất lợi về thời tiết gây vết nứt ở đường dẫn cầu.

Về việc này, lãnh đạo TP.Hải Phòng tập trung chỉ đạo, giao cơ quan tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn kiểm định chất lượng công trình, nhà thầu cần nhìn nhận, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, thấu đáo để đưa ra phương hướng giải quyết nhằm đưa công trình vào sử dụng an toàn, hiệu quả.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng cho biết thêm, công trình chưa bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng nên toàn bộ chi phí phát sinh đến việc xử lý lún, nứt đường dẫn cầu vẫn do đơn vị thi công chịu trách nhiệm.

Được biết, cầu vượt ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ gồm 7 nhịp 35mm, chiều dài toàn cầu 252m, bề rộng cầu 18,5m, mỗi bên cầu bố trí 30m tường chắn có cốt kết hợp với sàn giảm tải và 75m đường dẫn lên cầu.

Cầu có tổng giá trị hợp đồng là 192 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là Liên danh Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Công ty CP cầu 12 (CIENCO 1).

Hải Phòng: Hơn 1 tấn tôm chết trắng nghi bị rải thuốc trừ sâu

Chủ nhật, 01/10/2017 | 09:04
Đại diện UBND xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra việc đầm nuôi tôm của gia đình anh Phạm Đại Quảng bị mất trắng hơn 1 tấn tôm nghi do thuốc sâu, trị giá hơn 700 triệu đồng .

Hải Phòng: Cầu chưa khánh thành đã nứt dài hơn 30m

Thứ 7, 30/09/2017 | 13:54
Trên cầu vượt nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ (TP.Hải Phòng) xuất hiện hai vết nứt kéo dài hơn 30m, song song trên mặt cầu.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.