Vụ nữ sinh bị đánh sau 'tuyên bố không sợ ai': Nhà trường kỷ luật 11 học sinh

Vụ nữ sinh bị đánh sau 'tuyên bố không sợ ai': Nhà trường kỷ luật 11 học sinh

Thứ 4, 30/03/2016 | 10:52
0
Hội đồng kỷ luật nhà trường đã kỷ luật 11 học sinh liên quan đến vụ việc này, còn những thanh niên khác bên ngoài thì BGH nhà trường đã gửi văn bản đề nghị chính quyền địa phương xử lý.

Ngay sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải những thông tin về vụ việc nữ sinh bị đánh ngất rồi bị chụp hình đăng lên mạng xã hội facebook, Ban giám hiệu trường THPT Thiên Trường, huyện Giao Thủy, Nam Định đã vào cuộc xác minh và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Nữ sinh trong vụ việc này là em Phạm Thị Kiều P. học sinh lớp 10, trường THPT Thiên Trường, Giao Thủy, Nam Định

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, thầy Cao Văn Năng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vào ngày 23/3 vừa qua, Hội đồng kỷ luật trường THPT Thiên Trường đã ra quyết định kỷ luật đối với 11 học sinh có liên quan đến vụ việc trên.

Cụ thể, Hội đồng kỷ luật đuổi học 3 ngày đối với các học sinh Phạm Thị Kiều P., Trần Thị Thúy K., Vũ Thị Trà M. Các học sinh khác đều bị phê bình, hạ hành kiểm và thi đua học tập.

“Nhà trường vẫn còn treo quyết định thi hành kỷ luật này để tạo điều kiện cho các học sinh đó phấn đấu sửa chữa khuyết điểm của mình. Trong thời gian kỷ luật, các học sinh này còn vi phạm sẽ Hội đồng kỷ luật sẽ họp để yêu cầu học sinh này thi hành mức kỷ luật cũ cộng thêm với mức kỷ luật mới”, thầy Năng chia sẻ.

Xã hội - Vụ nữ sinh bị đánh sau 'tuyên bố không sợ ai': Nhà trường kỷ luật 11 học sinh

Nữ sinh P. bị bạn đánh ngất rồi chụp hình tung lên mạng.

Bên cạnh đó, liên quan đến những thanh niên ngoài phạm vi nhà trường thì Ban giám hiệu trường THPT Thiên Trường có văn bản đề nghị với UBND , công an các xã để có hình thức giáo dục, răn đe đối với những thanh niên này nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, em Nguyễn Thị Kiều P. lớp 10A trường THPT Thiên Trường có mâu thuẫn với nhóm bạn cùng lớp là Phạm Thị Trà M., Nguyễn Thị Như Q., Trần Thị Thúy K., Phạm Thị N., Phùng Thị Thanh H., và Doãn Thị T.

Nhóm học sinh này đã vào hùa để khiêu khích P., khiến P. chửi bới thách thức và đe dọa K. và n

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.