Vụ lật tàu tại Quảng Bình: Giám định hộp đen tàu hỏa

Vụ lật tàu tại Quảng Bình: Giám định hộp đen tàu hỏa

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 04/09/2017 | 21:29
0
Liên quan đến vụ tai nạn lật tàu SE3 tại Quảng Bình, hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp, tiến hành giám định hộp đen tàu hỏa để xác định tốc độ di chuyển, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trong cùng diễn biến sự việc, ngày 4/9, Hoàng Bích Sơn (SN 1980), trú tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tài xế điều khiển chiếc máy xúc công trình tự ý băng qua đường ngang dân sinh tự phát, gây tai nạn nghiêm trọng đối với tàu SE3 đang bị cơ quan Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tạm giữ.

“Sau khi xác định được mức độ thiệt hại từ phía ngành đường sắt cung cấp, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với tội danh vi phạm các quy định về điều khiển giao thông”, đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho hay.

Xã hội - Vụ lật tàu tại Quảng Bình: Giám định hộp đen tàu hỏa

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngoài ra, Công an huyện Bố Trạch cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định hộp đen tàu hỏa, để xác định tốc độ di chuyển, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong ngày 4/9, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn đã đến hiện trường và điều 2 cẩu chuyên dụng cùng chiếc tàu kéo từ Hà Nội vào khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc để cẩu tải, kéo 3 toa tàu bị nạn về ga sửa chữa.

Công tác cứu hộ các toa tàu gặp nạn vẫn đang được tiến hành. Gần 80m đường ray bị hư hỏng cũng đã được các công nhân sửa chữa, thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, hiện tại các tàu khi qua đây chỉ có thể chạy với tốc độ 5km/h. 

Xã hội - Vụ lật tàu tại Quảng Bình: Giám định hộp đen tàu hỏa (Hình 2).

Lực lượng chức năng đang nỗ lực di chuyển các toa tàu gặp nạn về ga để sửa chữa.

Một lãnh đạo của công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho biết, nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Phía công ty sẽ tiếp tục gia cố, nâng cấp đoạn đường bị hỏng để bảo đảm vận tốc chạy tàu theo quy định.

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 7h ngày 3/9, tàu SE3 đang trên hành trình từ ga Hà Nội đi TP.Hồ Chí Minh; khi đi đến Km491+837, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc, thuộc địa phận thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch đã va chạm với một chiếc máy xúc công trình.

Vào thời điểm trên, chiếc máy xúc đang băng qua lối đi dân sinh thì gặp tàu SE3 di chuyển tới, dẫn đến va chạm.

Chiếc máy xúc đã bị đoàn tàu kéo gần 50m, đồng thời đầu tàu SE3 bị trật khỏi đường ray và lật ngang. Toa hàng ăn và toa hành khách số 1 cũng bị chệch đường ray và hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, do lái xe máy xúc thiếu quan sát khi đi qua đường sắt, cố tình cho xe vượt qua lối đi tự mở đã được rào thu hẹp.

Hiện, vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp điều tra làm rõ.

Vụ lật tàu tại Quảng Bình: Đường sắt thông tuyến sau gần 13 tiếng tê liệt

Thứ 2, 04/09/2017 | 07:57
Khoảng 21h ngày 3/9, sau gần 13 tiếng xảy ra vụ tai nạn giữa tàu SE3 với máy xúc công trình, đường sắt Bắc – Nam đã được thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, các tàu khi qua đây, chỉ có thể chạy với tốc độ 5km/h.

Ngành Đường sắt lên tiếng về vụ tai nạn tàu hỏa ở Quảng Bình

Chủ nhật, 03/09/2017 | 12:00
Đại diện ngành Đường sắt cho biết, hiện nay, vẫn chưa xác định được thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có bao nhiêu hành khách. Vụ tai nạn khiến 50m đường sắt bị hư hỏng. Đến 10h sáng nay, sự cố vẫn chưa được khắc phục xong.

Tàu SE3 trật bánh, hàng trăm hành khách hoảng loạn

Chủ nhật, 03/09/2017 | 11:51
Tàu SE3 đang di chuyển theo hướng Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh, khi đi qua địa bàn Quảng Bình thì bất ngờ bị xe công trình húc vào đuôi, khiến 1 toa cuối cùng bị lật nằm ngang, ra khỏi đường ray.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.