Vụ giáo viên bị tố khiến nữ sinh 13 tuổi mang bầu ở Lào Cai: Tiết lộ bất ngờ của cô Hiệu phó và người nhà nữ sinh

Vụ giáo viên bị tố khiến nữ sinh 13 tuổi mang bầu ở Lào Cai: Tiết lộ bất ngờ của cô Hiệu phó và người nhà nữ sinh

Lê Thị Liên
Thứ 5, 25/04/2019 | 13:25
0
Liên quan đến vụ thầy giáo N.V.A., công tác tại trường THCS Thượng Hà số 2 (Bảo Yên, Lào Cai), bị gia đình nữ sinh 13 tuổi tố cáo quan hệ khiến nữ sinh này mang bầu, phóng viên báo Người Đưa Tin đã về tận nơi để làm việc với ban ngành có liên quan hòng làm rõ sự việc.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, cô Lê Thị Kim Tân, Phó Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà số 2 (Bảo Yên, Lào Cai) cho biết: "Thực sự là quá khó với chúng tôi, vì em H. không có bất cứ biểu hiện gì, em vẫn ăn ngủ bình thường và thường mặc rất nhiều áo, nếu em học sinh này có một chút biểu hiện ra ngoài thì chúng tôi đã có thể phát hiện ra ngay. Đặc biệt em H. là một học sinh rất ít nói, rất giản dị, tuy nhiên học rất khá nên đã được ban giám hiệu nhà trường giao trách nhiệm trưởng phòng bán trú. Sự việc lần này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi phải tự nhận trách nhiệm về phía mình để tìm cách giải quyết tốt nhất".

Cũng theo cô Tân: “Chúng tôi cũng đã đến nhà làm công tác tư tưởng ổn định tâm lí cho em H., thuyết phục em đi học trở lại và sẽ phụ trách đưa đi đón về trong 10 ngày đầu nếu em H. chịu quay lại học tập tại trường. Vì em H. cũng sắp tốt nghiệp rồi nên nhà trường sẽ quản lý và quan sát kĩ hơn.

Chúng tôi cũng buồn và sốc khi để xảy ra vụ việc này, nó không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan đoàn thể, điều này khiến chúng tôi rất buồn. Đây cũng là lần đầu tiên trong địa bàn huyện xảy ra chuyện như thế này. Tôi chỉ lo tâm lí học sinh không ổn định, nhưng cũng may các em không ảnh hưởng, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại trường có 53/153 em học sinh ở lại bán trú bao gồm 13 nữ và 33 nam".

“Nhà trường cũng lắp hệ thống camera, tuy nhiên mọi hoạt động của thầy A. và em H. thường diễn ra sau 22h đêm, lúc đấy đã hết giờ tự học lên lớp của các em học sinh bán trú nên chúng tôi cũng không thể kiểm soát được, mặc dù khu nữ và nam tách biệt hoàn toàn. Hơn nữa việc phụ trách giám sát camera được giao cho chính thầy N.V.A.", cô Tân cho hay.

Tin nhanh - Vụ giáo viên bị tố khiến nữ sinh 13 tuổi mang bầu ở Lào Cai: Tiết lộ bất ngờ của cô Hiệu phó và người nhà nữ sinh

Hệ thống camera được lắp hai nơi,một là khu ở bán trú của 53 em học sinh, hai là khu ra vào sân trường THCS Thượng Hà số 2.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, chị H.T.Đ. (chị dâu của nữ sinh H). cho biết: “Lúc tôi phát hiện ra H. có điện thoại thông minh và kiểm tra cuộc gọi thì thấy có cuộc gọi sau 22h đêm, thời gian gọi rất lâu, tôi mới tra hỏi H. thì em nó bảo 'thầy hẹn rủ đi chơi, đi uống nước'. Ngoài ra H. còn khai, khi thầy rủ quan hệ thì chỉ thông qua messenger (tin nhắn facebook), nhưng giờ trang cá nhân của H.đã bị hack rồi”.

Ông Trần Nhật Hải, Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà số 2 (Bảo Yên, Lào Cai) chia sẻ với chúng tôi về thầy N.V.A.: “Trước lúc xảy ra sự việc, thầy N.V.A. là một giáo viên gương mẫu, hòa đồng với tất cả mọi người, tích cực tham gia các hoạt động tập thể cũng như là giúp đỡ các giáo viên và học sinh khác trong trường, thầy còn là giáo viên dạy giỏi của huyện, chúng tôi cũng không ngờ lại xảy ra vụ việc này”.

“Còn về phía em H. em là một học sinh có học lực khá, đạo đức tốt và được cử làm trưởng phòng bán trú. Em H. trong quá trình học tập không có biểu hiện gì bất thường nên chúng tôi khó thể nào phát hiện được, hơn nữa em vẫn tích cực tham gia hoạt động tập thể mà không thể hiện bất cứ biểu hiện nào”, ông Hải thông tin thêm.

Ông Hồ Quang Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: "Đây là trường hợp "con sâu làm rầu nồi canh", chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh đủ chứng cứ và xử lý nghiêm".

Liên quan đến việc thầy giáo bị tố khiến bé gái 13 tuổi mang thai, lãnh đạo huyện Bảo Yên cho biết, đã tạm giữ đối tượng A. để điều tra làm rõ, thầy A. đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã có công văn gửi bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, báo cáo vụ việc trên.

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Yên thông tin: “Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định ADN của em H. để đưa ra kết luận cuối cùng”.

Khởi tố vụ án thầy giáo bị tố khiến nữ sinh lớp 8 có thai ở Lào Cai

Thứ 5, 25/04/2019 | 14:16
Chiều 25/4, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án thầy giáo bị tố dâm ô làm học sinh lớp 8 có thai ở Lào Cai.

Học sinh lớp 8 mang thai tố bị thầy giáo hiếp dâm: Thế hệ những đứa trẻ được "sinh ra từ nách"

Thứ 5, 25/04/2019 | 06:55
Nếu thầy giáo dâm ô, hiếp dâm học sinh 1 lần thì đó là lỗi của thầy. Nhưng để sự việc kéo dài gần 2 năm, khi em học sinh bị hiếp dâm từ lớp 7 lên gần hết lớp 8 thì lỗi lớn nhất là của chính em học sinh đó, lỗi từ chính gia đình và lỗi của chính xã hội này.

Vụ giáo viên bị tố làm nữ sinh 13 tuổi mang thai: Lý do bất ngờ khiến cho camera của trường bị "vô hiệu hóa"

Thứ 4, 24/04/2019 | 21:00
Mặc dù khu bán trú phân biệt nam nữ và có camera giám sát mọi hoạt động, tuy nhiên với chuyên môn tin học chính Nguyễn Việt Anh là người được giao quản lý hệ thống camera giám sát này.

Đại diện hội Bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng về vụ thầy giáo bị tố hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi

Thứ 4, 24/04/2019 | 18:05
Liên quan đến vụ việc thầy giáo bị tố hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe phân tích, chia sẻ của bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.