Vụ gian lận thi cử: Bộ trưởng bộ GD&ĐT phải là người công khai danh tính cán bộ, lãnh đạo vi phạm

Vụ gian lận thi cử: Bộ trưởng bộ GD&ĐT phải là người công khai danh tính cán bộ, lãnh đạo vi phạm

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 21/05/2019 | 19:16
5
Liên quan đến vụ việc gian lận thi cử gây ồn ào thời gian qua, nhiều ĐBQH bày tỏ sự đồng tình việc cần công khai danh tính cán bộ, lãnh đạo vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền nên công bố đàng hoàng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người sai phạm.

Ngóng kết luận cuối cùng

Trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, người dân đặc biệt quan tâm đến vấn đề gian lận thi cử.

Theo đó, nhân dân quan tâm, theo dõi ghi nhận việc bộ Công an, bộ GD&ĐT, các cơ quan chức năng đã kiên quyết điều tra, xử lý các vụ gian lận điểm thi ở các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La.

Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là những cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý để lấy lại niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn cần công khai đầy đủ, chi tiết danh tính của cán bộ, lãnh đạo có con được nâng điểm. Cùng với đó, cũng cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Nghe audio: ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn nói về vụ gian lận thi cử

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn nói về gian lận thi cử

Liên quan đến vấn đề này, bên hành lang Quốc hội, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến, phân tích của một số ĐBQH.  

Trao đổi với phóng viên, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội) cho biết: “Các lãnh đạo trực tiếp tham gia vi phạm đã bị khởi tố, truy cứu rất rõ. Ở đây, phải nói đến là một số phụ huynh là cán bộ có con trong diện được nâng điểm. Cần xem xét họ có trực tiếp tham gia hay không? Ý của người dân là rất muốn công khai minh bạch. Tôi ủng hộ việc công khai minh bạch, nhưng làm sao không để ảnh hưởng đến những người không cố tình làm”. 

Chính sách - Vụ gian lận thi cử: Bộ trưởng bộ GD&ĐT phải là người công khai danh tính cán bộ, lãnh đạo vi phạm

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ quan điểm của mình.

Nói về việc thời gian gần đây có cảm giác việc xử lý gian lận thi cử dường như bị lắng xuống khi kỳ thi THPT sắp diễn ra, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết: “Tôi cho rằng, cơ quan điều tra đang điều tra và họ làm khá quyết liệt, quá trình điều tra đang được diễn ra, chưa đến lúc đưa ra kết luận và chúng ta đang sốt ruột kết luận cuối cùng. Những cơ quan tố tụng sẽ làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình”.

Cũng chia sẻ về việc ai sẽ là người đứng ra công khai danh tính người vi phạm, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn cho rằng câu hỏi này cần đưa lên cấp cao hơn.

Liên quan đến thi cử, vừa rồi bộ GD&ĐT cho biết sẽ không xem xét, bổ sung thêm 222 trường hợp bị trượt oan bổ sung vào các trường, việc này có hợp lý hay không? Nên giải quyết thế nào với các trường hợp thí sinh này? Trả lời câu hỏi, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn cho biết: “Tôi có biết, có đọc về việc mất quyền lợi của những em thí sinh này khi bị những đối tượng gian lận điểm cướp đi cơ hội vào trường, yêu cầu Bộ bổ sung thêm nhưng Bộ đang từ chối, tôi cho rằng Bộ cũng có cái khó, còn người dân cũng có mong muốn chính đáng, vì đôi khi vào được trường yêu thích cũng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời. Nên tôi nghĩ rằng bộ GD&ĐT cần suy nghĩ để lựa chọn xem làm sao cho hài hoà nhất”.

Ai là người công khai danh tính?

Xem video: ĐBQH chia sẻ về gian lận thi cử

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ ý kiến xoay quanh vụ gian lận thi cử

Bày tỏ về việc công khai danh tính cán bộ trong vụ gian lận thi cử, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng: “Công khai những cán bộ, công chức kể cả lãnh đạo vi phạm gian lận thi cử hoặc có liên quan đến quá trình này thì công luận đã thông tin. Thế nhưng, điều mà người dân và cử tri cần là công bố chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Tôi cho rằng, cơ quan có thẩm quyền nên công bố đàng hoàng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người sai phạm.

Tôi chỉ lấy ví dụ, một học sinh vào thi chỉ cần quay cóp đã bị lập biên bản, vậy tại sao cán bộ làm sai không bị xử phạt”.

Chính sách - Vụ gian lận thi cử: Bộ trưởng bộ GD&ĐT phải là người công khai danh tính cán bộ, lãnh đạo vi phạm (Hình 2).

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng người công khai chính, đầu tiên phải là Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

Trả lời câu hỏi ai sẽ là người công khai danh tính cán bộ, lãnh đạo vi phạm trong vụ gian lận thi cử gây ồn ào, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: “Người công khai chính, đầu tiên phải là Bộ trưởng bộ GD&ĐT, bởi Bộ trưởng là người phụ trách ngành, còn ở địa phương thì Chủ tịch UBND tỉnh là người công khai”.

Nói về hình thức công khai, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cũng nói thêm: “Phải ra quyết định, công bố chính thức và áp dụng trách nhiệm. Công bố những người có liên quan đến gian lận thi cử, giúp cho Đảng, Nhà nước làm trong sạch vấn đề thi cử. Còn tại sao lại giấu giếm thì tôi nghĩ rằng giấu giếm là có vấn đề.

Một là: Sử dụng quyền lực để bao che “đánh bùn sang ao”, khiến mọi thứ dần chìm xuồng. Hai là: Cán bộ địa phương đôi khi có chỉ đạo ngầm, không cho cấp dưới làm.

Nên tôi ủng hộ ý kiến được ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp rằng, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là những cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý để lấy lại niềm tin của nhân dân”.

Bí thư Hà Nội: Rà soát việc chỉ định thầu cho Nhật Cường cung cấp phần mềm

Thứ 3, 21/05/2019 | 11:23
Liên quan đến việc chỉ định thầu cho Nhật Cường triển khai rất nhiều dịch vụ công của thành phố, sáng 21/5, PV đã có trao đổi nhanh với ông Hoàng Trung Hải, Bí thư TP.Hà Nội bên hành lang kỳ họp Quốc hội khóa XIV.

Vụ ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn: Không điều tra ra thì người dân có quyền suy luận

Thứ 3, 21/05/2019 | 10:00
Liên quan đến ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bỏ trốn, ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, một người sai phạm và ở trong "tầm ngắm" mà lại bỏ trốn được thì dư luận có quyền hoài nghi.

ĐBQH yêu cầu công bố các đối tượng gian lận thi cử, để tạo niềm tin cho người dân

Thứ 2, 20/05/2019 | 21:00
Những vụ việc trong ngành giáo dục như bạo lực học đường, ấu dâm học sinh, gian lận thi cử... xảy ra thời gian qua là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm trong buổi làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đề nghị xử lý nghiêm những cán bộ, công chức là lãnh đạo liên quan đến gian lận thi cử

Thứ 2, 20/05/2019 | 11:54
Sáng 20/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày trước Quốc hội các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV sẽ có Nghị quyết về việc hạn chế lái xe uống rượu bia

Thứ 6, 17/05/2019 | 19:06
Chiều 17/5, tại Trung tâm Báo chí- Nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Cùng tác giả

ĐBQH: Để doanh nghiệp không dám, không muốn “né” đóng BHXH

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:55
ĐBQH cho rằng tình trạng nợ đọng, trốn tránh, né tránh đóng bảo hiểm xã hội cần xử lý nghiêm minh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Chuyên gia y tế: Bị sốt xuất huyết tuyệt đối không cạo gió

Thứ 3, 07/05/2024 | 07:00
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nếu có biểu hiện tự nhiên sốt cao thì cần nghĩ ngay đến bệnh sốt xuất huyết trước khi thực hiện các biện pháp giải cảm theo dân gian.

Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo mời tham gia hội nhóm để đầu tư tài chính

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:55
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam liên tục ghi nhận nhiều phản ánh từ người dân khi nhận được cuộc gọi lừa đảo từ các số điện thoại lạ.

Kỳ tích: Mẹ suy buồng trứng nặng vẫn đón hai con khỏe mạnh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:53
Theo BS.Nguyễn Thành Trung, chỉ số dự trữ buồng trứng giảm thì cơ hội có con sẽ khó khăn hơn, giảm đến mức suy buồng trứng thì cơ hội có thai tự nhiên rất thấp.

Vì sao từng tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-Dimer?

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:09
Theo BS.Hoàng, xét nghiệm D-dimer thời điểm hiện tại không có ý nghĩa gì để đánh giá tác dụng gây huyết khối và giảm tiểu cầu ở người đã tiêm vắc-xin AstraZeneca.
Cùng chuyên mục

Đỗ xe ô tô trước cửa nhà người khác, có bị xử phạt?

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:20
Thực tế tình trạng ô tô đậu xe trước cửa nhà người khác diễn ra rất phổ biến. Nhiều người thắc mắc hành vi này có bị xử phạt hay không?

Đề xuất các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thứ 3, 07/05/2024 | 09:30
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024, Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất.

Đề xuất quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:31
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP) gồm 4 chương, 19 điều.

Từ 1/1/2025, thành phố, thị xã nào không được phân lô bán nền?

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:00
Tới đây, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, sẽ có thêm 81 thành phố, thị xã không được thực hiện phân lô bán nền.

Xe bị phạt nguội nhưng đã sang tên, chủ cũ hay chủ mới phải chịu phạt?

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:52
Khi đi đăng kiểm, chủ mới phát hiện xe bị phạt nguội do lỗi của chủ cũ. Trong trường hợp này ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?
     
Nổi bật trong ngày

Bấm còi liên tục khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:45
Nhiều người điều khiển ô tô, xe máy có thói quen bấm còi "vô tội vạ" mà không biết rằng đây là hành vi bị cấm và có thể bị xử phạt khá nặng.

Đề xuất quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:31
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP) gồm 4 chương, 19 điều.

Đề xuất các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thứ 3, 07/05/2024 | 09:30
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024, Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất.

Xe bị phạt nguội nhưng đã sang tên, chủ cũ hay chủ mới phải chịu phạt?

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:52
Khi đi đăng kiểm, chủ mới phát hiện xe bị phạt nguội do lỗi của chủ cũ. Trong trường hợp này ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?

Từ 1/1/2025, thành phố, thị xã nào không được phân lô bán nền?

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:00
Tới đây, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, sẽ có thêm 81 thành phố, thị xã không được thực hiện phân lô bán nền.