Vụ gian lận điểm thi: “Học sinh như tờ giấy trắng, chính phụ huynh làm hư hỏng các em

Vụ gian lận điểm thi: “Học sinh như tờ giấy trắng, chính phụ huynh làm hư hỏng các em"

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 20/04/2019 | 10:00
16
Bày tỏ quan điểm xung quanh vụ gian lận điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) đã có những phân tích rất cặn kẽ.

Những ngày gần đây, danh sách những thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đăng tải trên báo chí đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây nhất, danh sách công bố phụ huynh là cán bộ có con được nâng điểm trong kỳ thi vừa qua gây xôn xao. Trong bảng danh sách được đăng tải trên báo chí, hầu hết phụ huynh đều là những cán bộ có chức vụ, vị trí trong xã hội. Điều này, khiến cho người dân đặt ra nhiều dấu hỏi, thậm chí cho rằng việc này sẽ làm giảm niềm tin của người dân đối với những cán bộ.

Giáo dục - Vụ gian lận điểm thi: “Học sinh như tờ giấy trắng, chính phụ huynh làm hư hỏng các em'

Danh sách 9 thí sinh Hoà Bình bị học viện An ninh trả về.

Trước những vấn đề này, PV đã lắng nghe ý kiến từ ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng), Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Về việc làm của những phụ huynh trong danh sách nâng điểm cho con, đây có phải là hành vi tham ô, tham nhũng hay không? ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy bày tỏ: “Phải chiểu theo quy định của pháp luật, nhưng đây là hành vi sai trái, không phải tự nhiên một người dân bình thường không có chức vụ, quyền hạn, không có tiền bạc thì làm sao cho con vào được nếu con họ không đủ điểm. Vậy nên, tùy theo từng tính chất vụ việc, điều tra làm rõ, nếu họ có chức vụ quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn đó, bắt cấp dưới phải thực hiện theo ý chí của mình thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật; Tiếp nữa, cũng có thể phụ huynh không phải có chức vụ quyền hạn cao nhưng có nhiều tiền, dùng tiền đó để mua chuộc, hối lộ để nâng điểm cho con thì đây là hành vi đưa hối lộ.

Việc phát hiện ra như vậy thì phải xử lý nghiêm, đồng thời để răn đe cho những năm sau không bao giờ để chuyện đó xảy ra, còn nếu để xảy ra thì càng phải xử lý nặng hơn như vậy mới mang tính phòng ngừa”.

Giáo dục - Vụ gian lận điểm thi: “Học sinh như tờ giấy trắng, chính phụ huynh làm hư hỏng các em' (Hình 2).

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý cho rằng càng là những người có chức vụ, quyền hạn thì càng phải xử lý nghiêm.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy phân tích thêm: “Học sinh như tờ giấy trắng, chính phụ huynh làm hư hỏng các em. Vấn đề hiện nay, biết được em A, B, C… từ không đủ điểm mà thành đủ điểm. Bây giờ, đưa về vị trí ban đầu là chuyện bình thường, là đúng. Thế nhưng, đáng lý ra suất của A, B, C không đủ điểm đó là cho những em khác nhưng giờ thì các em khác đã mất cơ hội chỉ vì gian lận.

Theo tôi, cần xử lý thật nghiêm sao cho xã hội tâm phục khẩu phục. Đối với những người có chức vụ, quyền hạn thì càng phải xử lý nghiêm, nặng hơn. Đảng viên thì phải xử lý về mặt đảng, chính quyền, thậm chí đủ yếu tố hình sự thì đưa ra toà”.

Tuy nhiên, khi nhìn lại danh tính các thí sinh được nâng điểm, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng: “Làm như vậy có thể sẽ làm tổn thương các em, có em không phải là người trực tiếp làm mà bố mẹ các em muốn vậy. Vấn đề bây giờ giải quyết thế nào? Về phía phụ huynh, cán bộ nâng điểm thì công khai danh tính là điều tất nhiên, nhưng về phần các em cũng cần xem xét. Tránh tình trạng, các em đang ở độ tuổi “nổi loạn”, nhiều khi cái tôi cá nhân rất cao, bây giờ cánh cửa đại học mở rộng nhờ bố mẹ mà vào được, nhưng nay cũng vì chuyện này lật lại khiến cánh cổng đại học đóng lại, nên phải làm việc với những em này, chuẩn bị tư tưởng, tâm lý tránh những cú sốc, những hành vi tiêu cực đáng tiếc xảy ra”.

Cần công khai danh tính thí sinh gian lận: Phân tích hợp tình hợp lý của nguyên ĐBQH Bùi Thị An

Thứ 5, 18/04/2019 | 06:15
Xoay quanh sự việc gian lận điểm thi THPT Quốc Gia 2018 đang gây ồn ào dư luận thời gian gần đây, nguyên ĐBQH Bùi Thị An bày tỏ quan điểm: cần công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi.

Thêm 25 thí sinh gian lận điểm thi đến từ Sơn La bị trả về địa phương

Thứ 4, 17/04/2019 | 18:00
Sau khi chấm thẩm định và có kết quả danh sách các thí sinh gian lận điểm thi để vào học các trường khối công an nhân dân, bộ Công an đã tiếp tục trả 25 thí sinh gian lận điểm thi của Sơn La về địa phương.

Danh sách 17 thí sinh Hoà Bình bị HV Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương do gian lận

Thứ 4, 17/04/2019 | 08:55
Có tất cả 17 thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 đến từ Hòa Bình bị trường học viện Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương, trong số này có những em đã được nâng tới hàng chục điểm cho 3 môn thi.
Cùng tác giả

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 39 nội dung

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:31
Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào chiều ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt.

Nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trong truyền thông pháp luật

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:09
Sáng kiến nâng cao cơ hội được tiếp cận hoạt động truyền thông pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người lao động phi chính thức ở 5 xã thuộc Nghệ An.

Ứng dụng CNTT trong tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý là xu thế tất yếu

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:07
Sau 12 tháng triển khai thí điểm, sáng kiến đã xây dựng được mạng lưới truyền thông pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý trên nền tảng kỹ thuật số.

Cử tri lo lắng về giá vàng liên tục biến động và tăng cao

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:10
Ban Dân nguyện kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường vàng.
Cùng chuyên mục

Chứng chỉ ngoại ngữ: Ngành đặc thù có cần xét tuyển tiếng Anh?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia chứng chỉ ngoại ngữ chỉ nên là tiêu chí phụ, việc biến nó trở thành phương thức xét tuyển sẽ dễ dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội.

Huyện nghèo xây trường học tiền tỷ rồi bỏ hoang vì không có học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:59
Việc một số điểm trường có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, xây dựng xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng đã gây lãng phí ngân sách Nhà nước, khiến dư luận bức xúc.

Nhà khoa học là trụ cột xây dựng đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:06
Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng ưu tiên nguồn lực để triển khai các chương trình, đề tài KH&CN trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.

Cần "năng động" trong hoạt động đào tạo đội ngũ nhà giáo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:05
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội cần điều chỉnh góc nhìn, nhận diện vị trí, vai trò, qua đó xác định sứ mệnh, trách nhiệm với ngành.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có tân Hiệu trưởng

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:18
Bộ GD&ĐT kỳ vọng nhà trường sẽ đóng góp tích cực và thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
     
Nổi bật trong ngày

Chứng chỉ ngoại ngữ: Ngành đặc thù có cần xét tuyển tiếng Anh?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia chứng chỉ ngoại ngữ chỉ nên là tiêu chí phụ, việc biến nó trở thành phương thức xét tuyển sẽ dễ dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội.

Bình Thuận chi hơn 215 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:54
Việc hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2023 - 2024, giải quyết nguyện vọng chính đáng cho phụ huynh học sinh các hộ gia đình khó khăn.

Cần "năng động" trong hoạt động đào tạo đội ngũ nhà giáo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:05
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội cần điều chỉnh góc nhìn, nhận diện vị trí, vai trò, qua đó xác định sứ mệnh, trách nhiệm với ngành.

Dự báo thời tiết ngày 16/5/2024: Cảnh báo mưa dông giờ tan tầm

Thứ 5, 16/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Huyện nghèo xây trường học tiền tỷ rồi bỏ hoang vì không có học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:59
Việc một số điểm trường có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, xây dựng xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng đã gây lãng phí ngân sách Nhà nước, khiến dư luận bức xúc.