Vụ Công ty Thuận Lợi bán đất công trái quy định: Khách hàng bức xúc vì chủ đầu tư “nói một đằng làm một nẻo”

Vụ Công ty Thuận Lợi bán đất công trái quy định: Khách hàng bức xúc vì chủ đầu tư “nói một đằng làm một nẻo”

Dương Thanh Tùng
Chủ nhật, 11/08/2019 | 17:35
0
Liên quan đến vụ Công ty Thuận Lợi bán đất công trái quy định, ngày 11/8, PV tiếp tục nhận được phản ánh của bạn đọc là khách hàng mua phải đất nền “ma” tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – khu B (P.Phú Mỹ, TX.Bến cát, tỉnh Bình Dương) do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Khách hàng lên tiếng vì mua phải đất công

Thông tin với PV, ông Huỳnh Đức Anh (ng tỉnh Bến Tre, là khách hàng đã mua đất xây nhà tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – khu B (phường Phú Mỹ, TX. Bến cát, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Theo chỉ dẫn của Công ty Thuận Lợi, tôi đã ký hợp đồng xây dựng với Công ty MV để thi công mẫu nhà theo đúng hồ sơ thiết kế cơ sở, cho lô áp dụng LK A17, ô số 48 của Công ty Thuận Lợi giao cho tôi.

Bất động sản - Vụ Công ty Thuận Lợi bán đất công trái quy định: Khách hàng bức xúc vì chủ đầu tư “nói một đằng làm một nẻo”

Văn bản mà ông Anh phản đối thông báo của Công ty Thuận Lợi. 

Sau đó, qua phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu có được, tôi mới biết, lô đất mà Công ty Thuận Lợi đã bán và bàn giao cho tôi là đất công ích, có tổng diện tích gần 8.000 m2, nằm đan xen với dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 - khu B”, ông Anh nói.

Cũng theo ông Anh: “Do đó, đất mà họ bán và bàn giao cho tôi không phải là đất của dự án nói trên (dự án khu dân cư Mỹ Phước 4  - khu B). Thực tế, đến thời điểm hiện nay, Công ty Thuận Lợi chưa có bất kỳ văn bản nào được Nhà nước giao diện tích gần 8.000 m2 nêu trên nhưng công ty này đã ký hợp đồng bán, thu tiền, bàn giao đất, bàn giao ranh tọa độ, bàn giao hồ sơ thiết kế cơ sở về mẫu nhà cho tôi là trái pháp luật”.

Đổ lỗi cho khách hàng

Không chỉ có ông Huỳnh Đức Anh “ôm trái đắng” khi mua phải đất công do Công ty Thuận Lợi bán mà còn có bà Nguyễn Thị Xúy (ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Theo thông tin tìm hiểu của PV, trước đó, bà Xúy bất ngờ nhận được thông báo đề ngày 31/7/2019 từ Công ty Thuận Lợi với nội dung: “Bà Xúy phải liên hệ với công ty để giải quyết vấn đề liên quan đến việc xây dựng căn nhà “trái phép” trên vị trí đất thuộc dự án của công ty bán.

“Để làm rõ trường hợp quý khách hàng tự chọn nhà thầu thi công thì nhà thầu thi công được khách hàng lựa chọn có nghĩa vụ ký kết hợp đồng xây dựng nhà ở với Công ty Thuận Lợi. Tuy nhiên, sau đó khách hàng tự ý lựa chọn và ký kết hợp đồng thi công xây dựng nhà ở với nhà thầu và xây dựng nhà ở trái phép trên lô A17 - 29 thuộc dự án nêu trên”, thông báo của Công ty Thuận Lợi nêu.

Bất động sản - Vụ Công ty Thuận Lợi bán đất công trái quy định: Khách hàng bức xúc vì chủ đầu tư “nói một đằng làm một nẻo” (Hình 2).

Dự án vướng "lùm xùm" của Công ty Thuận Lợi.

Thông báo này cũng thông tin: “Hành vi của quý khách hàng là vi phạm pháp luật xây dựng, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hoàn thiện dự án nói riêng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của doanh nghiệp nói chung”.

Liên quan đến vấn đề này, bà Xúy bức xúc cho biết: “Trong sự việc liên quan đến cá nhân tôi, tôi thấy công ty đang đổ toàn bộ lỗi về cho khách hàng, trong khi công ty lại bán đất công trái quy định. Hành vi chiếm dụng gần 8.000m2 đất công ích xen cài và phân lô bán cho khách hàng là gì, lúc này Công ty Thuận Lợi có nghĩ đến uy tín, danh dự của doanh nghiệp hay không và đặc biệt là quyền lợi của khách hàng”.

Khách hàng gửi đơn kêu cứu, tố cáo

Theo thông tin phản ánh của các khách hàng mua phải đất công của Công ty Thuận Lợi thì trong Điều 5 của Hợp đồng mua bán giữa hai bên gồm khách hàng và Công ty Thuận Lợi (ở mục 5.2) ghi rõ: “Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày bàn giao vị trí đất theo thoả thuận của hợp đồng này thì bên B (khách hàng) phải thuê đơn vị xây dựng có chức năng và hoàn tất việc xây dựng công trình nhà ở trên đất hoặc ký phụ lục xây dựng với bên A (Công ty Thuận Lợi) để thực hiện và hoàn tất việc này”.

Bà Xúy cho hay: “Nội dung này đã đích danh tố cáo Công ty Thuận Lợi đang nói một đằng làm một nẻo, xử lý quyền lợi khách hàng một cách bất nhất. Ngay từ đầu, Công ty Thuận Lợi đã vi phạm hợp đồng, khi bán đất công cho tôi. Còn việc xây dựng nhà là quyền tất yếu của tôi khi được chính Công ty Thuận Lợi đã bàn giao đất và cam kết đảm bảo pháp lý”.

“Đồng thời, Công ty Thuận Lợi cũng đã thu tiền thế chân xây nhà (ngày 20/4/2019), đưa ra hồ sơ thiết kế cơ sở cho tôi. Hơn nữa, Công ty MV cũng là đơn vị thi công xây dựng nhiều căn nhà tại dự án và theo chỉ dẫn của Công ty Thuận Lợi với một số khách hàng, ví như trường hợp của ông Anh, bà Xúy nói.

Thông tin thêm với PV, bà Xúy cho biết, bà không chấp nhận làm việc với Công ty Thuận Lợi về nội dung trên. Để đảm bảo quyền lợi của mình,Xúy đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, ông Anh cũng thông tin: “Hiện tôi đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để tố cáo Công ty Thuận Lợi trong việc bán lô đất A17, ô số 48, có diện tích 100 m2 nằm trong diện tích gần 8.000 m2 đất công ích, không thuộc dự án. Bởi trong giao dịch này, tôi là người bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp với số tiền mua đất và thi công lên đến đến trên 1,3 tỷ đồng”.

Thu hồi văn bản giao đất công ích cho Công ty Thuận Lợi

Liên quan đến các sai phạm của Công ty Thuận Lợi trong việc phân lô bán trái phép đất công tại Dự án Khu dân Mỹ Phước 4, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản thu hồi chủ trương giao đất cho Công ty Thuận Lợi. Cụ thể, ngày 25/7/2019, UBND tỉnh Bình Dương có Văn bản số 3635/UBND- KTN về việc thu hồi Văn bản số 3457/UBND- KTN ngày 16/7/2019. Văn bản nêu rõ: Trên cơ sở kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất thu hồi Văn bản liên quan đến giao đất công ích tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương cũng giao UBND TX.Bến Cát tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng… (nếu có) theo quy định của pháp luật tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Cũng theo ghi nhận của PV, mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã có chủ trương quyết liệt để xử lý sai phạm, thế nhưng vào ngày 1/8 vừa qua, Công ty Thuận Lợi vẫn ban hành văn bản gửi khách hàng và khẳng định đã và đang làm việc với chính quyền địa phương về việc hoán đổi diện tích đất công bằng quỹ đất khác thay thế theo Công văn 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

“Qua nguyên cứu các tài liệu, tôi phải khẳng định rằng, phần diện tích gần 8.000m2 đất công ích này nằm xen cài trong dự án khu dân cư mà Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư, cho đến thời điểm này hoàn toàn chưa có bất kỳ quyết định giao đất nào của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương. Thế nhưng, công ty này vẫn liều lĩnh gom vào, xây dựng hạ tầng, ký hợp đồng, bán cho khách hàng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm làm rõ để tránh gây các hậu quả lâu dài cho phía người dân, cụ thể là những khách hàng mua phải đất công của công ty này bán”, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM thông tin.

Như đã nhiều lần đề cập trước đó, Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 - khu B vốn là của Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú, sau đó, đến tháng 10/2015 đã được chuyển giao cho Công ty Thuận Lợi thông qua việc đấu giá tài sản (toàn bộ quy trình đấu giá tài sản này đang được Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra). Sau khi trúng đấu giá, Công ty Thuận Lợi đã tự ý san lấp mặt bằng để phân lô bán nền. Đáng chú ý, phần đất công mà công ty này phân lô bán nền trái phép nhiều người đã xây nhà và người dân sau đó biết mới tố cáo dấu hiệu lừa đảo của Công ty Thuận Lợi là đơn vị trực tiếp bán và đơn vị môi giới là Công ty Kim Oanh.

Cà Mau: Khởi tố vụ án dùng dao và xăng tấn công đoàn thi hành án vi phạm đất đai

Thứ 6, 09/08/2019 | 19:15
Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau), cho biết đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích" trong vụ một gia đình dùng xăng và hung khí chống thi hành án làm 13 cán bộ tham gia đoàn cưỡng chế thi hành án bị thương xảy ra vào sáng 7/8.

Lãnh đạo TP.HCM trả lời nhiều tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất làm khu Công nghệ cao

Thứ 4, 07/08/2019 | 07:00
Trước nhiều tố cáo về sai phạm trong công tác hỗ trợ, bồi thường và tái định cư khi thực hiện khu Công nghệ cao tại quận 9, lãnh đạo TP.HCM khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng.

Vụ hai lô đất công về tay vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Gia hạn thanh tra vì "vụ việc phức tạp"

Thứ 2, 15/07/2019 | 17:30
UBND tỉnh Quảng Nam đã gia hạn thanh tra thêm 20 ngày đối với vụ thanh tra hai lô đất công được bán cho vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.

Vì sao bất động sản thổ cư tăng trưởng ấn tượng?

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Không khó hiểu khi đất thổcư nhận được sự quan tâm nhiều của người tiêu dùng năm 2024. Tư duy“tấc đất tấc vàng” cùng lượng các nhà đầutư có sẵn tiền đi gom hàng sẽ đẩy phân khúc này tăng trưởng.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.

Giá vàng 16/5: Vàng tăng mạnh trước giờ đấu thầu

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Sáng 16/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu lần thứ 7. Theo đó, giá vàng miếng lên trên mốc 90 triệu đồng/lượng.

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.