Vụ bé trai tử vong vì tấm tôn: Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo?

Vụ bé trai tử vong vì tấm tôn: Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo?

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:22
0
Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước một vụ tai nạn thương tâm khi nạn nhân là một bé trai 10 tuổi không may đâm vào một xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ bên đường.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 14h45 ngày 23/9, gần khu vực ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bé H. (SN 2007, học lớp 4) đi xe đạp cùng các bạn theo hướng Giải Phóng - Đền Lừ.

Đến khu vực trên, bé trai này cùng 4-5 bạn đùa nghịch rồi đâm vào một xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ trên đường. Vụ việc khiến bé trai bị tôn cứa vào cổ và tử vong trên đường tới bệnh viện.

Được biết vào sáng 24/9, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã tạm giữ lái xe xích lô chở cồng kềnh dẫn đến tai nạn. Lái xe xích lô là hộ nghèo ở Hà Nam, lên Hà Nội để chở hàng thuê.

Fb người nổi tiếng - Vụ bé trai tử vong vì tấm tôn: Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo?

 Vụ tai nạn thương tâm gây xôn xao dư luận.

Những thông tin xung quanh vụ việc được báo chí đăng tải với nhiều góc cạnh khác nhau. Trong đó rất nhiều người cho rằng trong sự việc này cả hai bên đều đáng trách.

Có những người thương cho người lao động nghèo, vì nghèo mà họ phải đi làm thuê mong kiếm lấy ít tiền trang trải cho cuộc sống.

Thế nhưng, mới đây một facebooker có nickname Khanh Quoc H. cũng đã đưa ra những quan điểm riêng của cá nhân. Theo đó, người này cho rằng không thể đổ lỗi cho cái nghèo mà phải chấp nhận cái kiểu giao thông giết người này tồn tại?.

Fb người nổi tiếng - Vụ bé trai tử vong vì tấm tôn: Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo? (Hình 2).

Người này viết trên trang cá nhân:

“Phải làm sao đây... Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo mà chúng ta vẫn phải chấp nhận cái kiểu giao thông giết người này tồn tại? Làm như vậy liệu có thoát nghèo không?

Anh có quyền mưu sinh không đồng nghĩa là có quyền gây nguy hiểm đến tính mạng người khác?. Rất nhiều người khác cũng phải ra đường hằng ngày để chống chọi với bao nhiêu tai nạn rình rập cũng để mưu sinh như anh đấy thôi... Họ cũng có gia đình và tương lai đấy ạ”.

Fb người nổi tiếng - Vụ bé trai tử vong vì tấm tôn: Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo? (Hình 3).
Fb người nổi tiếng - Vụ bé trai tử vong vì tấm tôn: Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo? (Hình 4).
Fb người nổi tiếng - Vụ bé trai tử vong vì tấm tôn: Không lẽ cứ biện minh cho cái nghèo? (Hình 5).

Những chia sẻ của nickname này tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Xem chi tiết tại đây.

Lan Anh

Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.