Vụ bà hại chết cháu bé 20 ngày tuổi: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Vụ bà hại chết cháu bé 20 ngày tuổi: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Thứ 7, 02/12/2017 | 14:55
0
Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được đối tượng Xuân có liên quan đến cái chết của cháu nội. Vậy trình tự thủ tục điều tra tiếp theo sẽ như thế nào?

Phạm Thị Xuân (SN 1952, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) được xác định có liên quan đến cái chết của cháu nội 20 ngày tuổi. Ngày 25/11, bố mẹ cháu bé thông báo tới cơ quan công an con họ bị một đôi nam nữ cướp khi đang được bà nội bế. Ngay sau đó, công an mời tất cả những người biết việc liên quan về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Ngày 27/11, thi thể cháu bé được phát hiện. Sau đó, công an chính thức phát đi thông báo đối tượng Xuân có liên quan đến cái chết của cháu bé. Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra và dự kiến sang tuần sẽ công bố thông tin ban đầu.

Góc nhìn luật gia - Vụ bà hại chết cháu bé 20 ngày tuổi: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Công an đang điều tra việc bà nội có liên quan đến cái chết của cháu 20 ngày tuổi.

Nhiều người cho rằng, cơ quan điều tra xác định được nghi phạm nhưng chưa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng như bắt giữ với đối tượng gây án, PV báo Người Đưa Tin đã tham vấn ý kiến của luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Theo luật sư Ứng, trong vụ án này, theo quy định của pháp luật, nếu cháu bé tử vong có dấu hiệu bất thường thì cơ quan điều tra phải tiến hành khởi tố để điều tra. Việc khởi tố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Ứng phân tích: “Luật quy định khi có dấu hiệu của một vụ án hình sự, tức là dấu hiệu của một cái chết không bình thường, chết do nghi ngờ bị sát hại có dấu hiệu của phạm tội thì cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra xác định ai là nghi can, ai liên quan đến việc này thì lúc đấy cơ quan điều tra thực hiện biện pháp thứ hai đó là tổ chức xác minh lấy lời khai và tiến hành các hoạt động điều tra.

Cơ quan điều tra có khởi tố vụ án được thì mới tiến hành các hoạt động điều tra được. Lúc đó mới có thể tổ chức dựng lại hiện trường, khám nghiệm, trưng cầu giám định... Quá trình khởi tố vụ án xong, trong quá trình điều tra xác minh cơ quan điều tra xác định ai là người có hành vi phạm tội thì lúc đó mới khởi tố bị can. Điều đó là điều hoàn toàn đúng pháp luật.

Trong bối cảnh hiện nay có nhiều thông tin trái chiều về vụ việc, cơ quan điều tra phải tổ chức xác minh kỹ lưỡng là sự thận trọng của cơ quan điều tra và là sự cần thiết. Điều này không có nghĩa là cơ quan điều tra chậm trễ.

Bản thân cháu bé đã mất rồi, bố mẹ cháu thì không biết sự việc, vụ án phụ thuộc vào mỗi lời khai của đối tượng là bà nội. Mà lời khai của bà này thì “tiền hậu bất nhất" lúc thì bảo do mê tín dị đoan, lúc thì bảo làm rơi".

Góc nhìn luật gia - Vụ bà hại chết cháu bé 20 ngày tuổi: Vì sao chưa khởi tố vụ án? (Hình 2).

Luật sư Bùi Đình Ứng.

"Cơ quan điều tra thận trọng vì hiện nay hướng điều tra chỉ phụ thuộc vào mỗi lời khai của bà này. Mà lời khai của bị can bị cáo theo quy định của luật “lời nhận tội” của họ không phải là chứng cứ duy nhất để buộc tội. Vậy cơ quan điều tra phải tìm ra chứng cứ khác.

Vụ án xảy ra được vài ngày, công an chưa khởi tố thì điều đó cũng không có gì là chậm trễ cả. Dư luận đang quan tâm nên việc cơ quan công an thận trọng nên tôi cho rằng là hoàn toàn phù hợp và chính xác”, luật sư Ứng cho biết.

Luật sư Ứng chia sẻ, việc  tạm giữ nghi can trong vụ án này thực hiện theo quy định của luật Tố tụng Hình sự. Luật quy định cơ quan điều tra được tạm giữ những người có nghi ngờ liên quan đến vụ án. Quyết định tạm giữ phải tuân theo trình tự thủ tục phải có sự phê chuẩn của VKS, gia hạn 3 lần, không quá 9 ngày tạm giữ. Sau 9 ngày, một là cơ quan điều tra không làm rõ được hành vi phạm tội của bà này thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ.

Sau 9 ngày tạm giữ mà vẫn không chứng minh được hoặc chưa chứng minh được, chưa đủ tài liệu để chứng minh được  người bị tạm giữ là nghi can thì buộc cơ quan điều tra phải ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và tiếp tục phải điều tra, xác minh.

“Chứ không phải là trong 9 ngày anh phải chứng minh được hành vi phạm tội của người này, nếu không làm được thì thôi đâu. Tạm giữ để cách ly, tránh nghi can xóa dấu vết...”, luật sư Ứng cho biết thêm.

Trường hợp thứ hai, đủ căn cứ để khởi tố bị can thì  cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Những ngày tạm giữ này  được tính vào vào thời gian thi hành án sau này của đối tượng nếu bị kết án.

Xuân Hòa

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nhiều tình tiết khiến vụ án phức tạp hơn

Thứ 6, 01/12/2017 | 18:22
Đã 1 tuần trôi qua, vụ án bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết đang ngày càng phức tạp, với nhiều tình tiết mới.

Infographic: Diễn biến lời khai phức tạp của bà nội hại chết cháu bé 20 ngày tuổi

Thứ 6, 01/12/2017 | 09:10
Đến sáng nay (1/12) công an Thanh Hóa vẫn đang vào cuộc xác minh điều tra vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại. Trong đó, tập trung làm rõ vào phần lời khai "tiền hậu bất nhất" của nghi phạm Xuân.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.