Vụ 4 mẹ con thương vong nghi do đốt than sưởi ấm: Chuyên gia nói gì?

Vụ 4 mẹ con thương vong nghi do đốt than sưởi ấm: Chuyên gia nói gì?

Thứ 5, 03/12/2020 | 20:55
0
Nghi vấn dùng lò than để sưởi ấm khiến 4 mẹ con thương vong vì ngộ độc khí, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh đã có những phân tích cụ thể về mức độ độc hại của khí CO.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên viện Công nghệ và thực phẩm sinh học, đại học Bách Khoa, cho hay, việc đốt lò than và bị ngộ độc khí là một hiện tượng rất dễ giải thích.

“Trong quá trình đốt, than sẽ gây ra phản ứng tạo thành khí CO2, bản thân của loại khí này là khí gây ngạt. Tuy nhiên, nếu quá trình cháy không hoàn toàn thì có thể gây ra một loại khí khác giết người nhanh hơn là khí CO”, ông Thịnh nhận định.

Lý giải rõ hơn về hiện tượng này, ông Thịnh cho biết, thông thường khi đốt than trong lò với điều kiện kín, không thông gió, nồng độ CO2 và CO càng tăng cao, sẽ khiến người dùng ngạt khí càng nhanh. “Hiện tượng than cháy sẽ sinh ra CO2 và CO, làm cho bầu không khí hết O2 và dẫn đến ngạt khí”, ông Thịnh nói thêm. So sánh giữa việc đốt lửa sưởi bằng củi và than, PGS.TS Duy Thịnh phân tích: “Phần lớn tư duy của người dân là đốt củi thường bẩn nên đốt than tổ ong sẽ tiện hơn”. Tuy nhiên, đốt củi cũng không phải là một giải pháp hoàn toàn an toàn, bởi theo ông Thịnh, nếu trong quá trình đốt, củi cháy không hết vẫn có thể sinh ra khí CO2. Thông tin thêm về vấn đề này, ông Thịnh cho biết, nếu muốn đốt than tổ ong, củi hay bất kỳ một loại nhiên liệu nào, đều cần có ống dẫn khí ra ngoài, tránh đốt trong không gian kín. “Khi đốt nhiên liệu, không khí sẽ chuyển động từ dưới lên trên. Vì vậy cần có những ống khói để không khí thoát ra ngoài, không gây độc”, ông Thịnh nói. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, việc đốt củi để sưởi vẫn là việc làm thường xuyên tại các gia đình ở Châu Âu hoặc các gia đình có lối kiến trúc mở. “Tuy nhiên họ có ống khói để tránh bị ngạt hay gây nguy hiểm đến tính mạng”, ông Thịnh chia sẻ.

Tin nhanh - Vụ 4 mẹ con thương vong nghi do đốt than sưởi ấm: Chuyên gia nói gì?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, việc dùng than để sưởi ấm trong phòng là do người dân thiếu hiểu biết. (Ảnh: Internet)

Tin nhanh - Vụ 4 mẹ con thương vong nghi do đốt than sưởi ấm: Chuyên gia nói gì? (Hình 2).

Chậu than được đặt dưới giường của mẹ con chị L.

 

Trước đó, vào trưa ngày 3/12, tại xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) ghi nhận sự việc 4 mẹ con nghi bị ngộ độc khí than. Chị T.T.T.L (31 tuổi) đã đốt than để sưởi dưới gầm giường.

Khi người thân phát hiện ra sự việc thì 2 con của chị L. và cháu D.T.H.T (9 tuổi) và cháu D.Đ.H (4 tuổi) đã tử vong. Còn chị L. và con út 1 tháng tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hay vào cuối tháng 11, trên mạng xã hội cũng chia sẻ về trường hợp một trẻ sơ sinh chưa đủ 20 ngày tuổi phải nhập viện do bị cho nằm than tổ ong với quan niệm khỏe mạnh, tránh được các bệnh lặt vặt tại tỉnh Gia Lai. Kết quả là bệnh nhi bị viêm phổi nặng và nhiễm trùng huyết, phải chuyển lên bệnh viện Nhi đồng II TP.HCM do bệnh diễn biến nặng và phức tạp.

Lê Trà

Nghi ngộ độc khí than, 2 con tử vong, mẹ và bé 1 tháng tuổi nguy kịch

Thứ 5, 03/12/2020 | 15:14
Vào phòng ngủ của chị Lan, người thân tá hỏa 4 mẹ con chị nằm bất động, trong đó 2 con đầu đã tử vong, chị Lan và bé 1 tháng tuổi nguy kịch.

Nằm than sưởi ấm sau sinh, 5 sản phụ bị ngộ độc khí CO, bỏng nặng

Thứ 3, 18/02/2020 | 15:28
Theo quan niệm của người xưa, sưởi than sau sinh nhằm mục đích giúp sản phụ giữ ấm và điều dưỡng lại sức khỏe. Tuy nhiên, đến nay phương pháp đó không còn phù hợp, hơ nóng hoặc nằm than có hại cho sản phụ lẫn em bé.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.