Như báo điện tử Người đưa tin đã đưa, sau khi có đơn thư tố cáo về những sai phạm tại trung tâm Môi trường và Đô thị (MT&ĐT) huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), UBND huyện này đã có quyết định thanh tra đột xuất, thanh tra trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, chương trình dự án tại trung tâm này.
Trụ sở trung tâm MT&ĐT huyện Hướng Hóa.
Hai công trình, dự án tại trung tâm MT&ĐT huyện Hướng Hóa mà đoàn thành tra liên ngành tập trung làm rõ đó là: Việc trồng dặm 17 cây Giáng hương tại Khu công thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và hiện trường công trình đèn Led trang trí dọc QL9 từ Tân Hợp đến thị trấn Lao Bảo.
Xin được nhắc lại, theo nội dung tố cáo, liên quan đến việc trồng 17 cây Giáng hương, ông Võ Ngọc Anh, Phó Giám đốc trung tâm MT&ĐT huyện Hướng Hóa bị "tố" lập khống hồ sơ và trục lợi số tiền 98,6 triệu đồng mà UBND huyện cấp kinh phí để thực hiện dự án.
Theo đó, dù đầu năm 2019, sau khi ông Võ Ngọc Anh trực tiếp làm hồ sơ nghiệm thu và xác nhận hoàn thành dự án, số tiền này đã được ông Anh chỉ đạo nhân viên kế toán chuyển cho đơn vị cung ứng cây Giáng hương là hộ kinh doanh Nguyễn Nhật Tuấn (có địa chỉ tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa), nhưng đến thực tế vào cuối tháng 4/2019, không có một cây Giáng hương nào được trồng mới tại khu công viên thị trấn Lao Bảo.
Về công trình trang trí đèn Led dọc Quốc lộ 9 từ Tân Hợp đến thị trấn Lao Bảo do Trung tâm MT&ĐT huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư triển khai năm 2018, nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh, Giải phóng Hướng Hóa với tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng, việc công khai minh bạch số tiền 85 triệu đồng mà đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Quảng cáo Hoa Mai hỗ trợ cho trung tâm cũng không rõ ràng.
Tài liệu của PV Người Đưa Tin thu được cho thấy, sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế, đoàn thanh tra liên ngành huyện Hướng Hóa đã xác định nhiều kết quả, trong đó có nhiều sai phạm.
Biên bản kết quả thanh tra trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng chương trình dự án tại Trung tâm MT&ĐT huyện Hướng Hóa được lập ngày 6/6 cho thấy, qua kiểm tra hồ sơ việc trồng 17 cây Giáng hương, đoàn thanh tra phát hiện có nhiều vấn đề như: Biên bản giao nhận cây không có chữ ký của cán bộ kỹ thuật, hóa đơn bán hàng không có chữ ký của người mua hàng…
Về việc kiểm tra thực địa tại Công viên thị trấn Lao Bảo, ngày 21/5, đoàn thanh tra kết hợp với UBND thị trấn xác nhận là có trồng 17 cây Giáng hương, đường kính thân cây 10-25cm, chiều cao từ 3,5-4,5m.
Tuy nhiên, thời điểm trồng cây được xác định vào khoảng đầu tháng 5/2019. Nghĩa là, dự án này được thực hiện theo kiểu hồ sơ nghiệm thu và xác nhận hoàn thành dự án “chạy trước” (ngày 20/2/2019) rồi việc trồng cây mới “đi sau” (tháng 5/2019).
Biên bản giao nhận cây từ tháng 2/2019 nhưng đến tháng 5/2019 mới trồng.