Việt Nam tặng 800 máy thở và thiết bị y tế giúp Campuchia ứng phó dịch Covid-19

Việt Nam tặng 800 máy thở và thiết bị y tế giúp Campuchia ứng phó dịch Covid-19

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 21/05/2021 | 07:10
0
Ngày 20/5/2021, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế gồm 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Campuchia ứng phó với dịch Covid-19.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin và Truyền thông; về phía Campuchia có Đại sứ Chay Navuth cùng một số thành viên Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Campuchia trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian qua tại nước bạn. Trên tinh thần quan hệ láng giềng hữu nghị gắn bó và truyền thống chia sẻ, tương trợ nhau lúc khó khăn, tiếp theo các khoản hỗ trợ tài chính trong tháng 4/2021, số quà tặng nêu trên của Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ được khẩn trương vận chuyển đến thủ đô Phnôm Pênh trong những ngày tới, với mong muốn góp phần thiết thực và hiệu quả vào nỗ lực ứng phó dịch Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Campuchia, thể hiện qua số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần trong những ngày gần đây, bày tỏ tin tưởng dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ do Samdech Techo Thủ tướng
Hun Sen, Campuchia sẽ sớm kiểm soát thành công dịch Covid-19, mau chóng phục hồi, ổn định kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng một lần nữa cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Campuchia  đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia cũng như các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia trong quá trình triển khai các chính sách và biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đại sứ Campuchia  Chay Navuth bày tỏ xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu cả về vật chất và tinh thần, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan trung ương và địa phương của Việt Nam dành cho Campuchia trong lúc khó khăn, đúng như câu tục ngữ “gian nan mới biết bạn hiền”. Đại sứ Chay Navuth khẳng định sự hỗ trợ to lớn về tài chính và vật tư y tế của Việt Nam thời gian qua không chỉ là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, là sự đơm hoa kết trái của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và láng giềng tốt đẹp giữa hai nước mà còn mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác phòng chống Covid-19 của Campuchia, góp phần quan trọng giúp Chính phủ và nhân dân Campuchia sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Số vật tư, thiết bị y tế gồm 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95 nằm trong khuôn khổ đợt hỗ trợ chính thức thứ ba của Việt Nam giúp Campuchia ứng phó dịch Covid-19. Trước đó, vào tháng 4/2020 và tháng 4/2021, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tặng Campuchia nhiều vật tư, thiết bị y tế gồm hệ thống xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm Covid-19, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn và các khoản hỗ trợ tài chính trị giá 500.000 USD.

Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 5, 20/05/2021 | 16:45
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam liên tục có các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Hà Nội: Diễn tập bầu cử trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp

Thứ 5, 20/05/2021 | 09:57
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục vụ bầu cử đúng quy định, phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm) đã tổ chức diễn tập bầu cử với nhiều tình huống.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.