VKSND TP.Biên Hòa xin lỗi người phụ nữ 7 năm mang thân phận bị can

VKSND TP.Biên Hòa xin lỗi người phụ nữ 7 năm mang thân phận bị can

Võ Công Thư
Thứ 5, 05/10/2017 | 08:00
0
Gần 7 năm mang thân phận bị can, đến đầu năm 2017, bà Nghị được xác định là bị oan nên được xin lỗi, cải chính công khai.

Ngày 4/10, VKSND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi xin lỗi công khai bà Trịnh Thị Nghị (SN 1978, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tại trụ sở Khu phố 4, phường Long Bình.

Pháp luật - VKSND TP.Biên Hòa xin lỗi người phụ nữ 7 năm mang thân phận bị can

Phó Viện trưởng VKSND TP.Biên Hoà tặng hoa cho bà Nghị tại buổi xin lỗi, cải chính công khai

 Bà Nghị là người mang thân phận bị can suốt 7 năm vì bị cáo buộc đã dùng các hành vi sai trái gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng của công ty TNHH sợi Tanan.

Buổi xin lỗi có sự tham gia của đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai, VKSND TP.Biên Hoà, đại diện Công an TP.Biên Hoà, lãnh đạo phường Long Bình, đông đảo người dân phường Long Bình và bà Nghị cùng gia đình.

Tại buổi xin lỗi công khai, đại diện VKSND TP.Biên Hoà cho biết, để kịp thời phục hồi danh dự cho người oan sai, căn cứ luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và biên bản làm việc giữa bà Nghị, VKSND TP.Biên Hoà tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với bà Nghị liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2010, xảy ra tại Công ty TNHH sợi Tanan.

Ông Danh Huệ - Phó Viện trưởng VKSND TP.Biên Hoà - đại diện VKS thừa nhận những sai sót, thừa nhận khuyết điểm và xin chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi biết những thiệt hại vật chất và tinh thần đến hôm nay không ai có thể bù đắp và hiểu được bằng chính bản thân bà và gia đình. Chúng tôi biết rằng, những lời xin lỗi của VKSND TP.Biên Hoà hôm nay chỉ là sự bù đắp vô cùng nhỏ bé... 

Chính vì vậy, thông qua buổi xin lỗi, cải chính hôm nay, bằng tất cả sự chân thành, VKSND TP.Biên Hòa xin gửi đến bà lời xin lỗi, mong bà và gia đình thông cảm và chấp nhận”, Phó Viện trưởng VKSND TP.Biên Hoà phát biểu tại buổi xin lỗi.

Ông Huệ cũng cho biết, sau buổi xin lỗi, cải chính công khai này, VKSND TP.Biên Hoà sẽ chủ động đăng báo xin lỗi bà Nghị trên báo Đồng Nai 3 kỳ liên tiếp và tích cực tham gia giải quyết vụ án dân sự theo yêu cầu bồi thường của bà Nghị theo quy định pháp luật.

Phát biểu ý kiến của mình tại buổi xin lỗi, bà Nghị cho rằng, trong suốt 10 năm kể từ ngày công ty TNHH sợi Tanan tố cáo bà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng của công ty, không chỉ bản thân bà, mà gia đình, người thân của bà phải chịu nhiều oan ức và tổn thất to lớn về tinh nhân, danh dự, nhân phẩm.

“Hơn 2.000 ngày tôi được tại ngoại nhưng vẫn phải mang thân phận bị can nên tôi không thể đi xin việc làm, phải đối diện với những lời bàn tán, dèm pha, những ánh mắt không thiện cảm. Hôm nay tôi được xin lỗi công khai, nỗi oan khuất của tôi đã được hóa giải, tôi được trở về làm người công dân bình thường và đó là điều vô cùng quý giá. Nhưng những mất mát, tổn thương mà tôi và gia đình phải chịu đựng là không gì bù đắp được. Sự việc làm cho tôi bị oan sai trong 10 năm, nhưng xin lỗi chỉ vài phút chóng vánh, không thể nào tương xứng với nỗi đau và mất mát. Nhưng vì đây là thủ tục bắt buộc nên tôi phải chấp nhận lời xin lỗi”, bà Nghị nói.

Cũng theo bà Nghị, để có được ngày hôm nay, người mà bà phải cảm ơn trước tiên, nhiều nhất chính là Luật sư Nguyễn Đình Hải, thuộc công ty luật Hải Châu, đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, là luật sư bào chữa cho bà tại phiên tòa và đồng hành với bà trong suốt 10 năm kêu oan và đi tìm công lý.

Bà Nghị cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Nội chính tỉnh Đồng nai, HĐND các cấp, các cơ quan ban ngành liên quan và gia đình, bạn bè luôn động viên, chia sẻ với bà trong suốt nhiều năm qua.

Pháp luật - VKSND TP.Biên Hòa xin lỗi người phụ nữ 7 năm mang thân phận bị can (Hình 2).

Bà Nghị cùng cha ruột và luật sư đồng hành suốt 10 năm kêu oan cùng bà

 Theo nội dung vụ án, vào tháng 12/2003, bà Nghị được công ty TNHH sợi Tanan tuyển dụng và làm việc tại phân xưởng sản xuất. Đến tháng 1/2004, bà Nghị được điều động làm việc tại bộ phận nhân sự của công ty. 3 tháng sau, bà Nghị được chính thức giao nhiệm vụ theo dõi và trả lương cho phân xưởng 1 và 2 của công ty.

Ngày 9/9/2008, công ty TNHH sợi Tanan quy chụp bà Nghị dùng các thủ đoạn gian dối, sửa bảng lương công nhân để chiếm đoạt tiền. Sau đó, công ty này dán cáo thị khắp nơi nhằm bêu tên và bôi nhỏ danh dự của bà Nghị. Cùng thời gian này, công ty TNHH sợi Tanan ra quyết định sa thải đối với bà Nghị.

Công ty TNHH sợi Tanan sau đó làm đơn tố cáo bà Nghị lên cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa. Hai năm sau, vào ngày 24/9/2010, bà Nghị bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139, Bộ Luật Hình sự. Thời điểm bà Nghị bị bắt tạm giam, bà đang phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cáo trạng của VKSND TP.Biên Hòa cáo buộc bà Nghị đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty TNHH sợi Tanan. Ngày 10/5/2010, TAND TP.Biên Hòa đưa vụ án ra xét xử nhưng quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Tuy nhiên, hết thời hạn điều tra bổ sung, VKSND TP. Biên Hòa không tìm ra được chứng cứ để buộc tội bà Nghị. Ngày 4/7/2011, bà Nghị được TAND TP.Biên Hòa cho tại ngoại. Trong suốt thời gian từ tháng 5/2011 đến nay, bà Nghị vẫn là bị cán của vụ án.

Đến ngày 4/4/2017, VKSND TP.Biên Hòa đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và tiến hành các thủ tục giải oan cho bà Nghị.

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 25/09/2017 | 20:00
Trong thời gian đương nhiệm vị trí Phó Chủ tịch xã Cự Suê (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), đối tượng Hiền đã lừa đảo "chạy việc" để chiếm đoạt tiền của người dân.

VKS xin lỗi công khai lái tàu bị oan trong tai nạn cầu Ghềnh

Thứ 4, 30/08/2017 | 14:20
Bị bắt giam gần 1 năm, lái chính tàu SE2 được xác định oan sai nên sau đó được tại ngoại, bồi thường và xin lỗi công khai.

Cần chủ động xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho người bị oan

Thứ 4, 31/05/2017 | 18:41
ĐBQH Nguyễn Thị Thuỷ - đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho rằng, cơ quan tố tụng cần chủ động xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho người bị oan.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.