Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động của UNESCO

Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động của UNESCO

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 12/10/2022 | 14:21
0
Khoá họp lần thứ 215 của Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) diễn ra từ ngày 05-19/10/2022 tại Paris với sự tham dự của 58 quốc gia thành viên.

Đây là kỳ họp thường niên lần thứ hai trong năm của Hội đồng Chấp hành, có nội dung đánh giá tổng kết hoạt động và chi tiêu ngân sách trong 06 tháng đầu năm triển khai Chương trình và Ngân sách giai đoạn 2022-2023 trên các lĩnh vực chuyên môn gồm giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông, các ưu tiên toàn cầu và các nhóm ưu tiên của UNESCO.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Trưởng đoàn Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới hiện nay, nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò và đóng góp tích cực của UNESCO trong ứng phó và giải quyết các vấn đề toàn cầu, mới đây nhất đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Chuyển đổi giáo dục tại New York và Hội nghị toàn cầu về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững MONDIALCULT 2022 tại Mexico trong tháng 9/2022.  

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn tham gia tích cực cùng các thành viên của UNESCO triển khai các hoạt động của UNESCO trên các lĩnh vực thẩm quyền, minh chứng là việc Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới tại Ninh Bình nhằm cùng cộng đồng quốc tế đưa ra các thông điệp về chính sách vừa bảo tồn vừa phát triển kinh tế – xã hội bền vững, Hội nghị quốc tế về “Khoa học, đạo đức và phát triển con người” tại Bình Định hưởng ứng Năm quốc tế vì khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững 2022 và sẽ tổ chức Hội nghị toàn cầu về núi lửa tại Công viên địa chất toàn cầu Đăk Nông ngày 24-26/11/2022, Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể 2003 trong năm 2023.

Tiêu điểm - Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động của UNESCO

Bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại phiên họp toàn thể. Ảnh BNG 

Nhân dịp này, Trưởng Đoàn Việt Nam đã gặp làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, Phó Tổng giám đốc UNESCO Xing Qu và Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại Edouard Firmin Matoko trao đổi việc tăng cường hợp tác nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025 trong thời gian tới và các biện pháp góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Lãnh đạo UNESCO đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam thời gian qua, cảm ơn Việt Nam đã tổ chức tốt chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng giám đốc Audrey Azouley, nhất là sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với hợp tác UNESCO nói chung và đối với chuyến thăm của bà Tổng giám đốc nói riêng.

Hai bên nhất trí về việc sẽ triển khai các hoạt động cụ thể, hiệu quả tại Việt Nam cũng như thúc đẩy các sáng kiến của UNESCO và đề xuất của Việt Nam với mục tiêu nâng quan hệ hai bên lên tầm cao mới.

Cũng trong dịp này, Trưởng đoàn Việt Nam đã có tiếp xúc bên lề với Chủ tịch Hội đồng Chấp hành, bà Tamarac Rastovac, một số Trưởng đoàn các nước trao đổi về hợp tác song phương, các vấn đề cùng quan tâm cũng như phối hợp triển khai chương trình nghị sự của Kỳ họp.

Khoá họp 215 của Hội đồng Chấp hành UNESCO sẽ tiếp tục họp đến hết ngày 19/10/2022 và dự kiến thông qua nhiều quyết định quan trọng như các biện pháp thúc đẩy vai trò đi đầu của UNESCO trong điều phối, hỗ trợ thực hiện SDG 4; thông qua Chiến lược toàn diện về Chương trình quản lý biến đổi xã hội giai đoạn 2022-2029; cụ thể hóa Khuyến nghị về Đạo đức trong trí tuệ nhân tạo; Khung toàn cầu về Khoa học mở…

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc tại Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa XIII Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 12/10/2022 | 12:19
Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến du lịch có mức tăng trưởng cao nhất

Thứ 3, 11/10/2022 | 16:34
Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam sở hữu các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, trong đó chủ đạo là biển đảo, thiên nhiên, văn hoá, thành phố.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.