Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á về dân số với hơn 96,2 triệu người

Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á về dân số với hơn 96,2 triệu người

Lê Thị Liên

Lê Thị Liên

Thứ 5, 19/12/2019 11:43

Ngày 19/12, bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở tính đến năm 2019, qua đó cho thấy quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người sau 10 năm.

Sáng cùng ngày, bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ban ngành tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng cho biết, thông tin thu thập được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở là bằng chứng tin cậy, căn cứ quan trọng và hữu ích phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả số liệu chính thức công bố ngày hôm nay sẽ tiếp tục cung cấp bổ sung các thông tin về tình hình dân số, nhân khẩu học, chất lượng dân số và các điều kiện ở của nhân dân một cách đầy đủ và chi tiết hơn.

“Số liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy bức tranh về giáo dục, chăm sóc y tế, sức khỏe, di cư và đô thị hóa, giải quyết việc làm, nhà ở và nhiều vấn đề xã hội khác ở Việt Nam về cơ bản đã được cải thiện trong 10 năm qua. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại sự tụt hậu, kém phát triển ở một số lĩnh vực, các nhóm dân số yếu thế cũng như tại các vùng, miền khác nhau mà cơ chế chính sách chưa ‘bao phủ’ được hết; đây là những khoảng trống chính sách cần tiếp tục được tập trung để cải thiện trong thời gian tới”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Chính sách - Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á về dân số với hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người sau 10 năm.

Những số liệu điều tra được công bố theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn; trong đó sử dụng thiết bị điện tử di động (còn gọi là CAPI) và phiếu điện tử trực tuyến (còn gọi là Webform) để hộ dân cư tự cung cấp thông tin trong giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên chất lượng số liệu được nâng cao, rút ngắn thời gian công bố kết quả Tổng điều tra năm 2019, tiết kiệm kinh phí hàng trăm tỷ đồng và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; tạo sự đồng thuận và tiện lợi cho điều tra viên.

Theo đó, kết quả điều tra, Tổng số dân Việt Nam là 96.208.984 người, là quốc gia đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines) và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1999 - 2009 (1,18%/năm).

Trong giai đoạn 2009 - 2019, tỷ lệ tăng bình quân số hộ dân cư là 1,8%/năm, thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với giai đoạn 1999 - 2009 và là giai đoạn có tỷ lệ tăng số hộ dân cư thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Philippines (363 người/km2) và Singapore (8.292 người/km2).

Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ là hai vùng có mật độ dân số cao nhất toàn quốc, tương ứng là 1.060 người/km2 và 757 người/km2. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có mật độ dân số thấp nhất, tương ứng 132 người/ km2 và 107 người/ km2.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, với quy mô dân số trên 96,2 triệu người, tăng 10,4 triệu người trong vòng một thập kỷ qua, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên tăng nhanh nhất (chiếm 7,7%), điều này phản ánh tốc độ già hóa dân số của Việt Nam tăng mạnh.

Tuy vậy, Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" với tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi chiếm đa số (tới 68% tổng dân số); dân số có khả năng lao động đang chiếm tỷ trọng cao trong tổng dân số, dự báo Việt Nam sẽ kết thúc giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” vào khoảng năm 2040.

“Điều này thôi thúc Chính phủ, các Bộ ngành về chủ trương vừa phải đồng thời thực hiện các chính sách thích ứng với già hóa dân số vừa cần tranh thủ tận dụng nguồn nhân lực "vàng" cho phát triển kinh tế tạo bứt phá để vượt bẫy thu nhập trung bình”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu cuối hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, cuộc điều tra này, chúng ta đã huy động 12 nghìn ban chỉ đạo điều tra, các cấp Trung ương đến địa phương

“Cuộc điều tra lần này được các tổ chức nước ngoài đánh giá rất cao, một số nước đã và đang sang học tập kinh nghiệm của Việt Nam, thành công lần này được chia sẻ tại các diễn đàn trên thế giới, hội nghị khu vực Thái Bình Dương… ”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay.

Di Hân - Nguyễn Phong

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Chiêm ngưỡng cây đào làm bằng đá quý trị giá 600 triệu đồng

Chiêm ngưỡng cây đào làm bằng đá quý trị giá 600 triệu đồng

Thứ 3, 17/12/2019 | 10:19

Mất 8 năm để làm ra tác phẩm nghệ thuật, nhóm tác giả của cây đào làm bằng đá quý mong muốn số tiền bán được sẽ đi làm từ thiện giúp người khó khăn hơn mình.

CÙNG TÁC GIẢ

Hà Nội: Thêm một ca mắc Covid-19 tái dương tính

Hà Nội: Thêm một ca mắc Covid-19 tái dương tính

Thứ 3, 02/03/2021 | 12:13

Sáng 2/3, Hà Nội ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 tái dương tính. Tuy nhiên theo đại diện CDC Hà Nội, trường hợp này không có khả năng lây lan dịch ra cộng đồng.

Nhà hàng, cafe ở Hà Nội được hoạt động trở lại từ ngày mai 2/3

Nhà hàng, cafe ở Hà Nội được hoạt động trở lại từ ngày mai 2/3

Thứ 2, 01/03/2021 | 18:42

Hà Nội cho phép các nhà hàng phục vụ trong nhà được mở cửa trở lại, kể cả quán đồ ăn, đồ uống với điều kiện bảo đảm giãn cách từ 2/3.

Cựu sinh viên nghèo ngành báo mắc Ung thư máu

Cựu sinh viên nghèo ngành báo mắc Ung thư máu

Thứ 2, 01/03/2021 | 11:46

Đam mê viết lách, mong muốn ra trường thỏa sức đam mê nhưng mới cầm được tấm bằng trên tay chưa đầy 2 tháng, Hường bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu…

Hà Nội: Học sinh chính thức trở lại trường từ ngày 2/3

Hà Nội: Học sinh chính thức trở lại trường từ ngày 2/3

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:24

Theo đó, UBND TP.Hà Nội chính thức đồng ý đề xuất cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19 từ ngày 2/3.

Hà Nội thông tin về người Nhật mắc Covid-19 tử vong

Hà Nội thông tin về người Nhật mắc Covid-19 tử vong

Thứ 6, 26/02/2021 | 17:55

Hà Nội thông tin về biến chủng virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân người Nhật, nguồn lây nhiễm là do xâm nhập lần đầu, không phải nguồn bệnh sẵn có trong cộng đồng.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường hợp nào được miễn, giảm 30% tiền thuê đất năm 2025

Trường hợp nào được miễn, giảm 30% tiền thuê đất năm 2025

Thứ 5, 21/08/2025 | 07:56

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.

Phải làm gì để được ghi nợ tiền sử dụng đất tới lúc chuyển nhượng?

Phải làm gì để được ghi nợ tiền sử dụng đất tới lúc chuyển nhượng?

Thứ 5, 21/08/2025 | 07:05

Theo quy định mới nhất, hộ gia đình, cá nhân được phép ghi nợ toàn bộ tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu cho tới lúc chuyển quyền sử dụng, thay vì bị giới hạn như trước.

Lịch chi trả lương hưu tháng 9/2025, nhiều người cần biết

Lịch chi trả lương hưu tháng 9/2025, nhiều người cần biết

Thứ 5, 21/08/2025 | 02:00

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, căn cứ quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh khi triển khai chính quyền 2 cấp ra sao?

Cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh khi triển khai chính quyền 2 cấp ra sao?

Thứ 4, 20/08/2025 | 18:13

Bộ Y tế đã có thông tin về việc cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh.

Đề xuất ô tô tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao nhất từ năm 2028

Đề xuất ô tô tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao nhất từ năm 2028

Thứ 4, 20/08/2025 | 10:32

Đối với xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh sản xuất từ năm 2017 được đề xuất áp dụng Mức 4 từ 1/1/2027 và tiêu chuẩn cao nhất (Mức 5) từ ngày 1/1/2028.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Con gà chọi được trả 5,2 tỷ đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Con gà chọi được trả 5,2 tỷ đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Thứ 5, 21/08/2025 | 03:00

Con gà chọi vừa giành giải thưởng 101 tỷ đồng đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Thứ 5, 21/08/2025 | 09:24

Tại cơ quan công an, anh Hoà trình bày, được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng.

Nghe thấy tiếng kêu, gia đình chạy vào thì thấy cảnh đáng sợ

Nghe thấy tiếng kêu, gia đình chạy vào thì thấy cảnh đáng sợ

Thứ 4, 20/08/2025 | 11:21

Cháu bé 21 tháng vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn, suy hô hấp, ngón chân cái bên trái có một chấm nốt rất nhỏ do rắn độc cắn.

Loại hạt được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Loại hạt được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Thứ 4, 20/08/2025 | 15:00

Không chỉ có hương vị thơm ngon, loại hạt này còn cung cấp một lượng lớn các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất béo lành mạnh, chất chống ôxy hóa, vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Mua bán và vận chuyển gần 30kg ma túy, 4 bị cáo lĩnh án tử hình

Mua bán và vận chuyển gần 30kg ma túy, 4 bị cáo lĩnh án tử hình

Thứ 4, 20/08/2025 | 19:39

Với hành vi mua bán và vận chuyển số lượng lớn ma túy, 4 trong 11 bị cáo liên quan đến vụ án đã bị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.