Việt Nam có nhiều tiềm năng thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 11/03/2023 | 08:05
0
Ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh cho rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác quốc tế về thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh và phát triể

Chiều 10/3 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp và trao đổi với ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Chủ tịch Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI) nhân dịp ông thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh và đánh giá cao việc Anh quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Được củng cố bởi quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA), Anh ngày càng khẳng định vai trò đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Hợp tác giữa hai bên về văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh và hợp tác tại các diễn đàn đa phương tiếp tục được củng cố.

Tiêu điểm - Việt Nam có nhiều tiềm năng thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Chủ tịch Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu. Ảnh Vietnamplus 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những đóng góp của ông Tony Blair trong nhiệm kỳ Thủ tướng Vương quốc Anh (1997 – 2007) đối với quan hệ giữa hai nước. Nhấn mạnh năm 2023 là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn ông Tony Blair tích cực góp phần thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác song phương thời gian tới. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam rất coi trọng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển đất nước bền vững.

Việt Nam đã đưa ra các cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải tại Hội nghị COP 26 và đang tích cực triển khai, bao gồm việc thông qua Tuyên bố chính trị về Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với các nước G7.

Trong tiến trình này, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các đối tác quốc tế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm... trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên.

Việt Nam cũng đặt mục tiêu tăng cường thu hút đầu tư từ các đối tác tiềm năng, bao gồm các tập đoàn, các quỹ đầu tư từ khu vực Trung Đông; đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất; thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.  

Trong bối cảnh công tác ngoại giao kinh tế được khẳng định là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thu hút nguồn vốn, đầu tư, công nghệ và các nguồn lực cho phát triển.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn các đối tác quốc tế hợp tác, hỗ trợ triển khai công tác ngoại giao kinh tế ngày càng hiệu quả, thực chất, thúc đẩy ngoại giao số, đào tạo năng lực cho cán bộ ngoại giao và cán bộ các địa phương làm công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế. Bộ trưởng đề nghị Viện TBI hỗ trợ Học viện Ngoại giao kết nối với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo uy tín của Vương quốc Anh trong thời gian tới.

Chia sẻ các ý kiến của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, ông Tony Blair bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và chứng kiến những thay đổi ấn tượng về kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Ông Tony Blair khẳng định Anh mong muốn thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, một quốc gia giàu tiềm năng, đầy cuốn hút, và là đối tác quan trọng của Anh tại khu vực. Cá nhân ông Tony Blair sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp để quan hệ Việt Nam – Anh phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Ông Tony Blair đánh giá cao những nỗ lực mạnh mẽ và thực chất của Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đa dạng hóa các thị trường và đối tác kinh tế, đầu tư.

Ông Tony Blair cho rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác quốc tế về thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh và phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thu hút đầu tư từ khu vực Trung Đông trên cơ sở có kế hoạch và dự án hợp tác cụ thể. Ông khuyến nghị Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nền giáo dục đại học tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững như kinh nghiệm của Anh và nhiều quốc gia.

Ông Tony Blair bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Viện TBI sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi, hợp tác với một số bộ, ngành của Việt Nam trong một số lĩnh vực cùng quan tâm.

 

 

 

Tag: Anh

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ gặp bà Thái Anh Văn, để ngỏ khả năng thăm Đài Loan

Thứ 4, 08/03/2023 | 11:27
Ông McCarthy cho biết ông muốn đến Đài Loan (Trung Quốc) với tư cách Chủ tịch Hạ viện Mỹ và dẫn đầu một phái đoàn các nhà lập pháp lưỡng đảng.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận

Chủ nhật, 26/02/2023 | 20:20
Nằm trong Chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra tại tỉnh Bình Thuận, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.