Xót xa cảnh giáo viên vượt lũ đến trường bằng gầu máy xúc

Xót xa cảnh giáo viên vượt lũ đến trường bằng gầu máy xúc

Thứ 4, 31/08/2016 | 10:33
0
Mưa lớn gây ngập đoạn đường dẫn đến trường, nhiều giáo viên nữ đã phải đứng bám vào gầu máy xúc để được đưa sang bờ bên kia bờ suối.

Đoạn video dài hơn 30 giây, được một tài khoản facebook đăng tải cùng dòng chia sẻ: "Nói thật lòng tôi không muốn chụp bức hình nhưng hôm đó như thế đấy. Bao nhiêu thầy cô muốn đến trường vì thứ hai đầu tuần mà trôi mất cầu. Đây là chiếc máy của doanh nghiệp Hùng Phát đã giúp mọi người qua dòng nước cuồn cuộn".

Hình ảnh ghi lại từ video cho thấy, từng tốp giáo viên nữ đứng bám vào gầu máy xúc rồi được đưa sang bờ bên kia bờ suối. Ngoài vận chuyển người, chiếc máy xúc này còn "cõng" thêm cả xe máy.

Được biết, họ là những giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Xã hội - Xót xa cảnh giáo viên vượt lũ đến trường bằng gầu máy xúc

Các cô giáo bám vào gầu máy xúc để sang bên kia suối

Hình ảnh về những cô giáo không quản khó khăn để gieo con chữ nơi vùng cao này đã khiến nhiều người phải phải xót xa.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ cảm xúc: "Tất cả vì cái chữ, vì các em", "Tất cả vì học sinh thân yêu, cảm ơn các cô".

Xã hội - Xót xa cảnh giáo viên vượt lũ đến trường bằng gầu máy xúc (Hình 2).

Trao đổi trên Zing, ông Dương Xuân Trường – Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Mười, xác nhận những người xuất hiện trong clip là giáo viên công tác tại trường.

Theo vị hiệu trưởng, đầu tuần trước, mưa lớn gây ngập đoạn đường dẫn đến trường. Đơn vị làm cầu ở khu vực này đã dùng máy xúc đưa giáo viên cùng phương tiện của họ sang bờ bên kia.

“Đoạn đường này không có học sinh đi qua. Những người được đưa qua suối bằng máy xúc chủ yếu là giáo viên nữ. Họ nói cảm thấy sợ hãi vì phải bám vào chiếc gàu múc tròng trành”, ông Trường thông tin .

T.L (t/h)

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.