Những pha 'chết hụt' vì sang đường không quan sát

Những pha 'chết hụt' vì sang đường không quan sát

Thứ 6, 19/08/2016 | 07:30
0
Sang đường kiểu 'bất chấp', hai cô gái bị tông văng xuống đường hay hai mẹ con ngã nhào trước đầu ôtô vì sang đường ẩu... là những màn sang đường đột ngột khiến nhiều người phải thót tim.

Những tình huống trong đoạn video trên đây xảy ra rất nhiều ở Việt Nam. Có thể thấy, người đi bộ và cả những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đã bất chấp nguy hiểm sang đường mà không hề quan sát.

Xã hội - Những pha 'chết hụt' vì sang đường không quan sát

Sang đường kiểu bất chấp, hai cô gái bị tông văng xuống đường

Thậm chí có người còn điều khiển xe máy sang đường không bật đèn tín hiệu xi-nhan nên đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng chỉ vì thói quen chạy kiểu "đường làng".

Thay vì sang đường một cách cảm tính, thiếu quan sát thì những người tham gia giao thông nên chú ý quan sát, cận thận hơn trong lúc sang đường để đảm bảo tính mạng cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.

T.L

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.