
Hồ Titicaca có những hòn đảo nhân tạo di động mà ngày nay là nơi sinh sống của hơn 500 người. Không phải ai cũng thích sinh sống trên một mặt bằng không vững chãi. Nhưng bộ tộc người Uros ở Peru thì khác. Họ đã tìm cách tạo dựng và duy trì cách sống đặc biệt này. Cộng đồng người Uros sinh sống trên khoảng 70 hòn đảo nhân tạo, một hòn đảo lớn chính giữa, nơi được xem là trung tâm của bộ tộc.
Sậy khô mọc ven hồ được dùng để làm các bè nổi và thuyền, Các bè nổi này có thể tách ra khỏi đất liền khi cần thiết. Đây vốn là chiến lược phòng thủ để thoát khỏi nguy hiểm. Sậy được đan rất chặt, với độ dày lên tới hơn 2m. Các cọc lớn được đóng xuyên bè xuống lòng sông để cố định chúng. Theo thời gian, sậy sẽ thối rữa nên phải thay thế 4 lần/năm.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.