Video: Cận cảnh oanh tạc cơ Tu-22M3 ném bom khủng bố tại Palmyra

Video: Cận cảnh oanh tạc cơ Tu-22M3 ném bom khủng bố tại Palmyra

Thứ 6, 15/07/2016 | 07:36
0
Theo Bộ Quốc phòng Nga, 6 máy bay ném bom tầm xa của nước này đã đồng loạt tấn công vào các vị trí khủng bố trong một chiến dịch mới được phát động trên toàn lãnh thổ Syria.

Theo Sputnik đăng tải dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào buổi sáng ngày 14/07, sáu máy bay ném bom tầm xa chiến lược Tu-22M3 đã xuất kích đến Syria từ một sân bay quân sự tại Nga.

Các oanh tạc cơ Nga được triển khai cho chiến dịch tấn công lần thứ hai tại Syria vào các mục tiêu khủng bố được phát hiện tại phía đông Palmyra, cũng như các thị trấn al-Sukhnah, Arak và trạm dầu khí T-3 tại tỉnh Homs.

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã gia tăng cường độ không kích vào các mục tiêu khủng bố tại các vùng lân cận tỉnh Palmyra.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sáu máy bay ném bom Tu-22M3 đã tấn công và phá hủy một trạm kiểm soát của khủng bố, một khu trại đóng quân, hai nhà máy dầu cùng hàng loạt tay súng thánh chiến cùng với các vũ khí hạng nặng bị tiêu diệt.

Cùng với các chiến dịch không kích khủng bố của lực lượng Không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu, Không quân Nga từ hôm 12/07 đã thực hiện hơn 50 cuộc không kích vào các vị trí của khủng bố.

Thế giới - Video: Cận cảnh oanh tạc cơ Tu-22M3 ném bom khủng bố tại Palmyra

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Không quân Nga.

Syria bị sa lầy trong cuộc nội chiến diễn ra từ năm 2011 đến nay, với các lực lượng chính phủ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad chống lại các phe phái và lực lượng đối lập.

Vào ngày 27/02, một lệnh ngừng bắn do Nga - Mỹ làm trung gian đã có hiệu lực tại Syria, các nhóm khủng bố IS và Jabhat al-Nusra không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn này.

Phan Hoàng

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.