Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
0
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Cuối năm 2023, ngành giáo dục Trung Quốc chứng kiến tình trạng đóng cửa, sáp nhập trường mẫu giáo, nhà trẻ gia tăng trên toàn quốc.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021. Việc đóng cửa các nhà trẻ được cho là có nguyên nhân phần lớn xuất phát từ tỉ lệ sinh giảm. Số trẻ sơ sinh trong một năm là một trong những yếu tố dự báo số lượng trẻ đi học mẫu giáo ba năm sau.

Năm 2023, chỉ có 9 triệu trẻ sơ sinh ra đời, thấp hơn 1.600.000 trẻ so với năm 2021. Số trường đóng cửa nhiều nhất là ở khu vực nông thôn, khu vực có dân cư di cư ra thành thị nhiều.

Qiao Jinzhong, Giáo sư tại học viện Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc Khoa Giáo dục của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, dự đoán trong năm 2035, Trung Quốc chỉ cần khoảng 92.800 trường tiểu học, giảm từ mức 144.200 trường vào năm 2020. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các trường trung học cơ sở sẽ giảm 3.800 trường, xuống còn 47.900 trường.

Ông Ding Changfa, Giáo sư kinh tế tại Đại học Hạ Môn, chỉ ra các trường đại học top đầu sẽ không gặp vấn đề gì trong việc tuyển sinh, trong khi các cơ sở bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là các trường tư thục, bao gồm các trường cao đẳng nghề và đại học. Ông đồng thời cho biết thêm một số trường cao đẳng công lập thiếu các đặc điểm khác biệt và khả năng cạnh tranh cũng có thể gặp khó khăn trong tuyển sinh.

Một điểm đáng chú ý nữa là hầu hết trường mầm non đóng cửa là do tư nhân quản lý do không đủ học sinh và/hoặc chưa đạt chuẩn. Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường xây nhà trẻ công lập, nhà trẻ phi lợi nhuận để khuyến khích người trẻ sinh con. Áp lực học phí và tìm trường mẫu giáo cho con đi học đã bớt nặng nề hơn tại phần lớn các thành phố lớn khi Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ một phần kinh phí cho bậc học mầm non.

Thực trạng đóng cửa trường mẫu giáo tăng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều giáo viên mẫu giáo phải tìm kiếm công việc khác. Theo Giáo sư Qiao, năm 2035, quốc gia sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu giáo viên tiểu học và 370.000 giáo viên trung học dựa trên tỉ lệ giáo viên-học sinh hiện tại.

Trái ngược với mẫu giáo, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi hiện đang vượt xa nguồn cung. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, năm 2023, Trung Quốc hiện có khoảng 40 triệu trẻ dưới 3 tuổi trong khi chỉ 5,5% trong số đó đến nhà trẻ thì hơn 35% gia đình có trẻ đang trong độ tuổi tập đi muốn sử dụng dịch vụ giữ trẻ. Các chuyên gia chỉ ra phương án tốt nhất cho các trường mẫu giáo và giáo viên dư thừa là mở thêm dịch vụ chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi.

Minh Hoa (t/h theo VTV, báo Tin tức)

Thành phố cô đơn nhất Trung Quốc sở hữu vô vàn cảnh đẹp say đắm lòng người

Chủ nhật, 17/03/2024 | 18:52
Mangya là thành phố bao quanh bởi hoang mạc rộng lớn nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp choáng ngợp khiến người ta phải trầm trồ.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc: Liệu có còn “phép màu”?

Thứ 3, 22/08/2023 | 18:32
Triển vọng kinh tế của Trung Quốc đã bị lu mờ bởi hàng loạt những thách thức, trong đó có sự sụt giảm thương mại quốc tế và sự bất ổn của thị trường bất động sản.

Không cần xung đột, thế giới đủ lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển

Chủ nhật, 04/06/2023 | 13:21
“Không thể phủ nhận rằng một cuộc xung đột hoặc đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là một thảm họa không thể chịu đựng nổi đối với thế giới”.

Du khách từ Trung Quốc vẫn lo ngại đi du lịch nước ngoài

Thứ 6, 28/04/2023 | 12:06
Hơn một nửa số du khách Trung Quốc cho biết, họ không có ý định du lịch nước ngoài trong năm 2023.
Cùng chuyên mục

Điện Kremlin: Ông Putin sẽ đề cử ứng viên Thủ tướng Nga khi thấy cần thiết

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:20
Ông Putin, người vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ 5 của mình trên cương vị Tổng thống Nga, cũng sẽ trực tiếp bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng.

Chiến sự Nga - Ukraine: Nga chuẩn bị cho yếu tố chiến thuật bất ngờ?

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:00
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một lượng lớn quân được cho là đã được tập trung. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của Nga trong các hoạt động ở Kharkov.

Thủ tướng Armenia gặp ông Putin sau lễ nhậm chức của Tổng thống Nga

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:35
Trong cuộc hội đàm, ông Putin mời Thủ tướng Armenia thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, ám chỉ tư cách thành viên CSTO của Yerevan.

180.000 quả đạn pháo có thể sẽ đến tiền tuyến Ukraine vào tháng tới

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:40
Tổng thống Séc cho biết, sáng kiến về mua đạn dược cho Ukraine đang đạt được tiến bộ và sẽ có nhiều chuyến giao hàng hơn trong những tháng tiếp theo.

Nga tấn công, phá huỷ hệ thống phòng không được phát triển riêng cho Ukraine

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:30
Hệ thống phòng không bị phá huỷ này được các kỹ sư Anh phát triển dành riêng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Điện Kremlin: Ông Putin sẽ đề cử ứng viên Thủ tướng Nga khi thấy cần thiết

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:20
Ông Putin, người vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ 5 của mình trên cương vị Tổng thống Nga, cũng sẽ trực tiếp bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng.

180.000 quả đạn pháo có thể sẽ đến tiền tuyến Ukraine vào tháng tới

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:40
Tổng thống Séc cho biết, sáng kiến về mua đạn dược cho Ukraine đang đạt được tiến bộ và sẽ có nhiều chuyến giao hàng hơn trong những tháng tiếp theo.

Chiến sự Nga - Ukraine: Nga chuẩn bị cho yếu tố chiến thuật bất ngờ?

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:00
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một lượng lớn quân được cho là đã được tập trung. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của Nga trong các hoạt động ở Kharkov.

Hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:15
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8/5 vừa qua và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Thủ tướng Armenia gặp ông Putin sau lễ nhậm chức của Tổng thống Nga

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:35
Trong cuộc hội đàm, ông Putin mời Thủ tướng Armenia thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, ám chỉ tư cách thành viên CSTO của Yerevan.