Vì sao khí đốt được coi là vũ khí đối ngoại của ông Putin?

Vì sao khí đốt được coi là vũ khí đối ngoại của ông Putin?

Thứ 4, 29/07/2015 | 09:44
0
Nga sẵn sàng ký hợp đồng cung cấp khí đốt với mức giá ưu đãi cho Trung Quốc nhưng luôn cảnh báo sẽ tăng giá hay thậm chí là cắt nguồn cung cấp cho Ukraine và phương Tây.

Xét về mặt giá trị, hợp đồng 400 triệu USD cung cấp khí đốt của Nga cho Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc thông qua Tập đoàn Gazprom giống như một món hời cho Moscow.

Trên thực tế, thỏa thuận rõ ràng có lợi hơn cho Trung Quốc. Gazprom có thể may mắn đạt được lợi ích tương đương trong hợp đồng hoặc thậm chí phải ngậm ngùi chấp nhận thua thiệt về mặt tài chính.

Thế giới - Vì sao khí đốt được coi là vũ khí đối ngoại của ông Putin?

Tổng thống Nga Vladimir Pu tin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ.

Trong khi hợp đồng không mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho Gazprom, nó phù hợp với chiến lược "hướng về châu Á" của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hợp đồng cung cấp khí đốt với CNPC cho thấy Gazprom hoạt động như một quân bài chính trị đầy tham vọng của ông Putin và quyền lực của Nga hơn là một tập đoàn với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo Reuters, mặc dù Gazprom góp mặt trên cả hai sàn giao dịch ở Nga và Mỹ, tập đoàn chủ yếu nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Nga và nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Điện Kremlin.

Gazprom được cho là quân bài chiến lược trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Điều mà ông Putin không ngần ngại sử dụng để theo đuổi lợi ích của Nga. Trong khoảng thời gian ông Putin nắm quyền, Điện Kremlin đã tác động đến Gazprom để thay đổi mức giá mua bán khí đốt, nhằm duy trì sự ảnh hưởng của Nga đối với các nước láng giềng.

Ông Putin từng mô tả Gazprom đóng vai trò như "một đòn bẩy mạnh mẽ cả về chính trị và kinh tế, tác động đến phần còn lại của thế giới". Các chuyên gia phân tích chính sách ngoại giao Nga từng nói rằng, "nếu nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới bày tỏ lòng tốt đối với Liên bang Nga, vấn đề mua bán khí đốt, chính sách về giá cả và thay thế các khoản nợ cũ sẽ trở nên thuận lợi với người mua".

Gazprom đã hành động ngay lập

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.