Vì sao Mỹ lo ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa vô địch S-500 Nga?

Vì sao Mỹ lo ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa vô địch S-500 Nga?

Thứ 4, 18/05/2016 | 10:31
0
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 sắp ra mắt hứa hẹn có sức mạnh "bất khả xâm phạm" khi có thể tiêu diệt được cả thiên thạch.

Theo Sputnik, giới chức quân đội Nga đang hy vọng sẽ sớm nhận được những sản phẩm đầu tiên của hệ thống phòng không tên lửa S-500 mới do công ty quốc phòng Almaz Antey.

Thứ trưởng bộ Quốc phòng Yuri Borisov cho biết theo dự kiến, những nguyên mẫu đầu tiên của thế hệ này có thể sẽ hoàn thành và đi vào thử nghiệm những bài kiểm tra vào cuối năm 2016.

Thế giới - Vì sao Mỹ lo ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa vô địch S-500 Nga?

Hệ thống S-500 dự kiến sẽ là phiên bản nâng cấp tối ưu của S-400 cũ. Ảnh: Sputnik

Đại tá Andrey Cheburin, chỉ huy trưởng lực lượng phòng không Nga cho biết công đoạn hoàn tất hệ thống phòng không tên lửa S-500 sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn. Dù không nhắc tên cụ thể đến vũ khí đối thủ nào nhưng ông Cheburin khẳng định S-500 sở hữu công nghệ hiện đại vượt trước các nước trên thế giới từ 15-20 năm.

Ông nhấn mạnh hệ thống tên lửa phòng không S-500 không chỉ sử dụng trong chiến dịch tác chiến phòng không, đánh chặn phương tiện bay bình thường mà còn có thể bắn hạ cả…thiên thạch. Tính năng siêu việt của S-500 được cho là có thể thách thức mọi hệ thống tên lửa tối tân nhất thế giới hiện nay.

Tạp chí quân sự National Interest cũng đưa tin, giới chức quốc phòng Mỹ đang quan tâm và lo ngại rằng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại S-500 mới nhất của Nga có thể trở thành “lá chắn thép” chống lại mọi máy bay chiến đấu tàng hình tối tân trong khu vũ khí của Lầu Năm Góc.

Thế giới - Vì sao Mỹ lo ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa vô địch S-500 Nga? (Hình 2).

Một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa thành công từ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.

Nhà phân tích Dave Majumdar nhận định có khả năng những chiến đấu cơ của Mỹ sẽ hoàn toàn “bất lực” trước khả năng phòng thủ của S-500.

Ông Majumdar cho rằng S-500 sẽ là “xương sống” của hệ thống phòng không vũ trụ Nga trong vài năm tới. Các trung đoàn đầu tiên của hệ thống S-5

Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.