Vì sao đại bàng F-15 bị phản đối ở Hàn Quốc?

Vì sao đại bàng F-15 bị phản đối ở Hàn Quốc?

Chủ nhật, 29/09/2013 | 09:43
0
Hàn Quốc vừa ra quyết định gây ngạc nhiên khi từ chối mua 60 chiếc máy bay chiến đấu F-15 của công ty Boeing, dù chúng có thể đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia của nước này.

Sự thay đổi bất ngờ

Quyết định của Hàn Quốc trong việc loại bỏ Boeing và tiến hành đấu thầu lại dự án mua sắm máy bay chiến đấu mới, đã được Seoul thực hiện dựa trên lý do cần công nghệ tốt hơn.

Những chiếc F-15 Silent Eagle (Đại bàng thầm lặng), vốn là sự lựa chọn duy nhất vừa túi tiền Hàn Quốc, lẽ ra đã giành được hợp đồng trị giá 8,3 ngàn tỷ won (7,7 tỷ USD). Nhưng các cựu quan chức quân sự hàng đầu của Hàn Quốc và nhiều nghị sĩ trong đảng cầm quyền đã chỉ trích nó vì không có các tính năng hiện đại như tàng hình trước rađa để chống lại mối đe dọa trực tiếp tới từ CHDCND Triều Tiên.

Quân sự - Vì sao đại bàng F-15 bị phản đối ở Hàn Quốc?

Sau khi loại bỏ F-15SE, Hàn Quốc đang nhắm tới việc mua máy bay chiến đấu thế hệ 5 như F-35

Quyết định của Seoul đã lập tức đẩy những chiếc F-35A của tập đoàn Lockheed Martin, trước đó từng bị chê là "có giá cắt cổ", vào vị trí đầu trong danh sách tiềm năng. Khả năng F-35 được chọn là lớn, khi chính Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định họ muốn mua một chiếc máy bay thế hệ thứ 5 (hiện chỉ Mỹ mới là nước có máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 và F35).

Tuy nhiên các chuyên gia đánh giá lý do để Hàn Quốc đưa ra sự thay đổi kể trên thực sự chưa hợp lý. Sức mạnh không quân của Triều Tiên không đủ lớn để Hàn Quốc phải cần tới máy bay tàng hình.  "Không khó để chiếm ưu thế áp đảo trên không trong cuộc chiến chống lại Triều Tiên và người ta có thể làm được điều này chỉ nhờ máy bay chiến đấu thông thường.

Nguyên nhân do không quân Triều Tiên gần như đã không còn hoạt động. Các phi công của họ không có kinh nghiệm và hệ thống phòng không của họ sử dụng thiết bị của những năm 1950" - Markus Schiller, nhà phân tích cao cấp tại công ty Schmucker Technologie có trụ sở ở Munich nhận xét - "Nói một cách khách, F-15 đã thừa sức đáp ứng nhu cầu của họ".

Nhất cử lưỡng tiện

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ viết hồi năm 2012, Không quân Triều Tiên đang nắm trong tay một đội máy bay gồm hơn 1.300 chiếc, chủ yếu là các mẫu máy bay thời Liên Xô. Những chiếc máy bay có khả năng đe dọa lớn nhất của Triều Tiên là loại MiG-29. Một trong số những chiếc máy bay này đã xuất hiện trên nền của một bức ảnh mà nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un chụp hình cùng binh lính hồi năm ngoái.

Tuy nhiên Triều Tiên chỉ có số lượng nhỏ MiG-29. Những chiếc MiG-21 và MiG-23 chiếm phần lớn kho máy bay chiến đấu của nước này, khoảng 400 chiếc. Trong khi đó tính tới tháng 2/2012, Hàn Quốc đã có 1.420 máy bay chiến đấu, với khoảng 220 chiếc F-15K và F-16 hiện đại, đóng vai trò chiến đấu cơ chủ lực.

Với việc Triều Tiên đã nắm khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, sau 3 cuộc thử mà lần gần nhất diễn ra hồi tháng 2, đã có ý kiến nói rằng Seoul chỉ răn đe được Bình Nhưỡng nếu sở hữu máy bay tàng hình. "Chỉ khi sở hữu các máy bay chiến đấu tàng hình, ta mới gây được áp lực lên Triều Tiên" - ông Lee Han-ho, cựu Tham mưu trưởng Không lực Hàn Quốc từ năm 2003 - 2005 nói.

Một số chuyên gia quốc phòng đánh giá Hàn Quốc cần máy bay chiến đấu hiện đại không chỉ để kiểm tra Triều Tiên mà còn để cân bằng sức mạnh quân sự với các nước láng giềng. Nhật Bản hiện cũng đang tìm mua máy bay F-35, trong khi Trung Quốc đã phát triển máy bay tàng hình J-20.

Ngoài ra, Hàn Quốc đã có kế hoạch nắm quyền kiểm soát quân đội nước này từ tay Mỹ vào năm 2015. Về lâu dài, Hàn Quốc sẽ phải tính tới việc giảm bớt sự lệ thuộc vào sức mạnh không quân Mỹ.

Khoảng trống trong không lực

Một mối quan tâm lớn hiện còn tồn tại trong hàng ngũ lãnh đạo Không lực Hàn Quốc là các trì hoãn có thể tạo nên một khoảng trống lớn về sức mạnh không quân, trước khi những chiếc máy bay từ đợt đấu thầu lại được bổ sung vào trang bị.

Cơ quan mua sắm vũ khí Hàn Quốc (DAPA) đã ước tính rằng bất kỳ trì hoãn nào trong tiến trình đấu thầu có thể khiến Không lực thiếu hụt khoảng 100 chiếc chiến đấu cơ, trong số 430 chiếc cần phải mua từ nay tới năm 2019.

Hôm thứ Ba tuần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ hoàn tất việc đấu thầu lại trong vòng một năm, qua đó vẫn đảm bảo việc tới năm 2017 nước này sẽ nhận lô máy bay đầu tiên. Nhưng Hàn Quốc sẽ đối mặt với rất nhiều trở ngại để đạt được mục tiêu này, bao gồm việc được Quốc hội chấp thuận ngân sách 730 tỷ won sẽ chi trong năm tới, dành riêng cho chương trình mua sắm máy bay.

Nếu khoản ngân sách này không được thông qua và Hàn Quốc chưa chọn được bên thắng thầu, việc giao máy bay vào năm 2017 sẽ là thách thức bất khả thi. Các trải nghiệm trước đó cho thấy thường phải mất 3 năm để công ty thắng thầu mới có thể chế tạo xong và chuyển giao lô máy bay đầu tiên của các "máy bay chiến đấu thế hệ mới".

Ví dụ như khi Boeing thắng thầu máy bay Boeing F-15K hồi năm 2002, phải tới năm 2005 công ty mới chuyển giao lô hàng đầu tiên. Lần thứ hai Boeing thắng thầu, vẫn với máy bay F-15K là vào năm 2008. Nhưng cũng phải mất 2 năm công ty mới giao được lô hàng đầu tiên.

Theo PLVN

Nhật điều chiến đấu cơ F-15 chặn máy bay Trung Quốc

Thứ 6, 11/01/2013 | 08:53
Nhật Bản hôm qua đã điều các máy bay chiến đấu F-15 để chặn một loạt máy bay quân sự Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước Senkaku/Điếu Ngư, truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Năng lực của chiến đấu cơ F-15 SE

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:23
Chiến đấu cơ F-15 SE của hãng Boeing, Mỹ là bản cải tiếng của F-15 E, sử dụng các tính năng tàng hình, như khoang chứa vũ khí trong và vật liệu hấp thụ radar.

Chiến đấu cơ F-15 bị tạm đình chỉ hoạt động

Thứ 4, 29/05/2013 | 12:26
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm nay cho biết, Ban chỉ huy các đơn vị thuộc Không lực Hoa Kỳ đồn trú trên đảo Okinawa của Nhật Bản đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của chiến đấu cơ F-15 sau vụ rơi hôm thứ Ba.

Chiến đấu cơ F-16 của Israel đâm đầu xuống biển

Thứ 2, 08/07/2013 | 20:25
Theo tin từ hãng AP cho biết, ngày 7/7 một chiếc chiến đấu cơ của quân đội Israel đã bất ngờ lao xuống biển khi đang bay huấn luyện.

Máy bay tiêm kích J-15 Trung Quốc bị Nga bóc mẽ

Thứ 4, 18/09/2013 | 21:01
Trong một cuộc phỏng vấn với Nhân dân nhật báo, chuyên gia quân sự Trung Quốc Yin Zhuo khẳng định khả năng tác chiến trên không của tiêm kích hạm J-15 vượt xa loại tiêm kích trang bị trên tàu sân bay Mỹ là F/A-18 Super Hornet.

Trung Quốc đã sản xuất hàng loạt J-15 ‘Phi Sa’ cho hải quân?

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:41
Theo bài báo, nhiều dấu hiệu cho thấy, máy bay chiến đấu J-15 "Phi Sa" Trung Quốc phiên bản sản xuất hàng loạt đã được định hình, không sửa thiết kế nữa.

Cận cảnh lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35 thứ 100

Thứ 7, 27/07/2013 | 14:37
Chiếc máy bay chiến đầu tàng hình F-35 thứ 100 đã bước sang giai đoạn cuối cùng của quá trình lắp ráp và chuẩn bị chuyển giao cho Không quân Mỹ.

Mỹ lần đầu phóng tên lửa từ phi cơ tàng hình F-35

Thứ 4, 12/06/2013 | 09:51
Không quân Mỹ đã lần đầu tiên phóng thử một tên lửa từ máy bay chiến đấu F-35, đưa chiếc phi cơ tàng hình tối tân đang được quân đội Mỹ và hàng chục nước khác phát triển tiến gần hơn tới khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.