Vì sao cán bộ, công chức cần được tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 07/05/2025 15:09 GMT+7
0
Theo ĐBQH, cán bộ, công chức cần được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, do họ có thể mất việc trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Hỗ trợ cán bộ, công chức sau tinh giản
Sáng 7/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).
Tham gia ý kiến, ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) cho biết, về chính sách Nhà nước về việc làm. Nội dung này cần xây dựng thành một chương, không chỉ một điều trong luật.
ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Ảnh: Media Quốc hội).
Theo ông Đồng, đây là vấn đề rất quan trọng trong điều kiện chúng ta đang thực hiện 3 đột phá. Trong đó, có đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài để phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong kỷ nguyên mới.
Đối với chính sách hỗ trợ việc làm, đại biểu cho rằng cần bổ sung chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi rời khỏi công vụ do tinh gọn bộ máy, do tinh giản biên chế, do ứng dụng công nghệ số vào công vụ.
Đối với việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, ông Đồng cho hay, cần bổ sung thêm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức vào nhóm này. Bởi đó cũng là người lao động cần thay đổi việc.
Bổ sung đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Tham gia ý kiến, ĐBQH Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn Bình Dương) cho biết, theo dự thảo, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, đối tượng này không thuộc diện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Trên thực tế, nhiều trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu theo quy định, song chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng vì lý do khách quan phải thôi việc như ốm đau, bệnh tật, tuy nhiên vẫn không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Đại biểu cho rằng đối với các trường hợp này, nên xem xét cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp với thời gian hưởng theo quy định nhằm giúp người lao động có chi phí trị bệnh trong khi chờ hưởng lương hưu.
Đại biểu cũng đề cập đến trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động. Theo đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng, người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm cho tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
ĐBQH Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Ảnh: Media Quốc hội).
Đại biểu cho rằng, quy định này chưa phản ánh đúng thực tiễn thị trường lao động hiện nay. Người lao động có thể tìm việc thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, sàn tuyển dụng trực tuyến, hoặc mối quan hệ cá nhân mà không cần thông qua trung tâm dịch vụ việc làm công.
Việc yêu cầu đến khai báo định kỳ gây tốn thời gian, chi phí đi lại, nhất là với người ở vùng sâu, vùng xa hoặc đang tạm cư tại nơi khác sau khi mất việc.
Việc khai báo hàng tháng làm tăng gánh nặng hành chính, khiến người lao động có thể e ngại khi thụ hưởng quyền lợi chính đáng.
Đại biểu cho rằng nên cho phép người lao động thông báo tìm việc qua cổng dịch vụ công trực tuyến, email, ứng dụng di động hoặc tài khoản định danh điện tử.
Đồng thời, khuyến khích kết nối dữ liệu giữa các sàn tuyển dụng uy tín và cơ quan bảo hiểm để cập nhật tự động quá trình tìm việc.
Về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đại biểu cho biết, trong thời gian tới, việc nghiên cứu, xem xét bỏ quy định về "biên chế suốt đời" sẽ dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có khả năng mất việc nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Để bảo đảm chính sách về bảo hiểm thất nghiệp được mở rộng, bao phủ đến nhiều đối tượng, công bằng trong tiếp cận an sinh xã hội, đồng thời khuyến khích cán bộ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, có ý thức giữ việc làm, đại biểu đề nghị xem xét bổ sung đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp là "cán bộ, công chức, viên chức, người lao động".
Bà Trân cho rằng, đây sẽ là bước đi chủ động của Nhà nước trong bảo vệ người lao động khu vực công trong điều kiện mới.
Về chính sách của Nhà nước về việc làm, ĐBQH Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) cho rằng, khoản 4, điều 4 về giải quyết việc làm gắn với yếu tố xã hội, dự thảo luật quy định "hỗ trợ người sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, người chấp hành xong án phạt tù, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc".
Điều này là tích cực khi mở rộng chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế, tuy nhiên cụm từ "sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" lại không rõ ràng và dễ gây hiểu nhầm.
"Không rõ việc sắp xếp này ảnh hưởng đến ai?, người lao động bị cắt giảm do sắp xếp có được ưu tiên tái bố trí đào tạo lại, chuyển đổi việc làm không?", đại biểu băn khoăn.
Mặt khác, theo đại biểu dự thảo luật chưa cập nhật xu hướng mới là tác động của trí tuệ nhân tạo AI, Robot, tự động hóa chưa được phản ánh trong chính sách hỗ trợ lao động, nhóm lao động bị mất việc vì chuyển đổi công nghệ là một dạng lao động dễ tổn thương mới.
Từ đó, đại biểu kiến nghị sửa đổi theo hướng làm rõ hỗ trợ chuyển đổi nghề đào tạo lại cho người lao động bị ảnh hưởng bởi việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, bổ sung một khoản riêng là "có chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do chuyển đổi công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo" nhằm đảm bảo khả năng thích ứng và chuyển đổi việc làm.
ĐBQH cho rằng, muốn trở thành nước thu nhập cao, đạt tăng trưởng 2 con số, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển từ mô hình gia công sang mô hình làm chủ các khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.
VinFast đã nhận hai giải thưởng lớn tại CNN Indonesia Awards 2025, khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển xe điện bền vững tại Indonesia.
Cuối tuần qua, Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc - K-Food Fair 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng đã tạo nên một “làn sóng Hallyu” sôi động ngay tại miền Bắc.
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động chuyển đổi động cơ điện đối với mô tô, xe gắn máy.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, ông Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Theo ông Nguyễn Như So, thực tế, vụ việc gần 600 nhãn hiệu sữa giả được sản xuất và lưu hành công khai trong suốt 4 năm qua đã phơi bày rõ nét sự buông lỏng và thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc luật hóa cấm dạy thêm, học thêm tự phát là cần thiết. Bên cạnh đó, có thể quy định để giao Chính phủ hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ quy chế dạy thêm, học thêm.
Theo Bộ trưởng Y tế, miễn viện phí là chính sách rất lớn, tác động ảnh hưởng đến hơn 100 triệu dân, chính sách này cũng thể hiện việc người dân được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) quy định mô hình cơ quan thi hành án dân sự một cấp tại địa phương, gồm 34 cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, trong đó có 355 Phòng thi hành án dân sự khu vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
Theo Bộ trưởng Y tế, miễn viện phí là chính sách rất lớn, tác động ảnh hưởng đến hơn 100 triệu dân, chính sách này cũng thể hiện việc người dân được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.
Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) quy định mô hình cơ quan thi hành án dân sự một cấp tại địa phương, gồm 34 cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, trong đó có 355 Phòng thi hành án dân sự khu vực.
Dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện các quy định về phòng, chống lãng phí của đơn vị.
Theo Bộ trưởng Bộ NN&MT, trong nhiều thời điểm, nguồn cung ứng nguyên vật liệu không đáp ứng được nhu cầu, thời gian cung cấp chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình trọng điểm.
Trong số 2 công ty năng lượng Nga bị trừng phạt, Lukoil đặc biệt quan trọng với Bulgaria vì tập đoàn này đang điều hành Neftochim Burgas – nhà máy lọc dầu lớn nhất ở quốc gia Đông Nam Âu và khu vực Balkan.
Nga mở loạt đòn tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu hậu cần – năng lượng của Ukraine, trong đó nút vận tải chiến lược Pavlohrad trở thành tâm điểm. Đòn đánh được đánh giá có thể bóp nghẹt hoạt động tiếp tế và điều quân của Kiev.
Một người phụ nữ 61 tuổi bỗng tử vong sau bữa trưa. Lời khuyên của bác sĩ không chỉ dừng ở “đừng vận động ngay”, mà cụ thể hơn là 5 thói quen nguy hiểm nhất sau bữa trưa. Dù chỉ vô tình phạm phải một trong số đó, cũng nên dừng lại ngay để tránh rủi ro sức khỏe.
Một nhóm người đi dạo biển bỗng phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" khiến nhiều người liên tưởng đến một trận động đất. Tuy nhiên sự thật phía sau ai cũng bất ngờ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.