Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, MCK: LDP), HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho CTCP Louis Holdings theo tỷ lệ phát hành 157%. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về vào khoảng 200 tỷ đồng.
LDP dự kiến sẽ sử dụng số vốn này chủ yếu cho hoạt động đầu tư góp vốn. Cụ thể, 100 tỷ đồng đầu tư vào Công ty TNHH Nguyễn Kim Đà Lạt; 10 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và Chế biến Thực phẩm Thảo Dược Ladophar; 10 tỷ đồng góp vốn Công ty TNHH MTV Nước giải khát Thảo dược Ladophar; ngoài ra là bổ sung vốn lưu động.
Sau phát hành, vốn điều lệ LDP dự kiến tăng gấp 2,5 lần từ 127 tỷ đồng lên 327 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Cơ cấu cổ đông Ladophar thời gian vừa qua có biến động mạnh, Nguyễn Kim Group đã hoàn tất bán toàn bộ 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 54% vốn Ladophar. Giao dịch được thực hiện từ 6/12 đến 8/12. Ngoài ra, cổ đông lớn Nguyễn Ánh Kim Trang cũng bán hết gần 4,3 triệu cổ phiếu (33,6% vốn), không còn cổ đông lớn từ 7/12.
Ngược lại, trong ngày 8/12, Louis Capital và Louis Holdings đã chính thức trở thành cổ đông lớn tại LDP khi lần lượt mua 1,3 triệu cổ phiếu (10,23% vốn) và 1,32 triệu đơn vị (10,39% vốn).
Cổ phiếu LDP gây ấn tượng với 11 phiên tăng trần liên tiếp. (Ảnh: Tradingview)
Tương tự như hàng loạt cổ phiếu "họ Louis" khác, thị giá LDP trước khi Louis lộ diện đã có chuỗi phiên tăng kịch trần 11 phiên liên tiếp để nhanh chóng tăng từ vùng giá 14.000 đồng/cổ phiếu lên mức đỉnh lịch sử 39.100 đồng/cổ phiếu (phiên 7/12), tương ứng gấp gần 2,8 lần sau gần nửa tháng. Đóng cửa phiên ngày 28/12, thị giá cổ phiếu LDP đạt 36.600 đồng/cổ phiếu.
Về nhân sự của LDP cũng có nhiều biến động. Ladophar nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Lê Đức Huy, thành viên HĐQT Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Thị Thu Thảo, thành viên Ban kiểm soát Vũ Lê Cương và Bùi Thị Thanh Hòa.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.