Vạch trần thủ đoạn của kẻ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo

Vạch trần thủ đoạn của kẻ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 02/09/2019 | 20:00
0
Toàn bộ giấy tờ xe, bằng lái và chứng minh thư đều được Vũ tự tay làm giả, với thủ đoạn hết sức ranh mãnh và tinh vi. Sau đó, đối tượng sử dụng chính những giấy tờ giả trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hoàn thành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Hữu Vũ (SN 1997), trú tại xã Trung Trạch, về tội Làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, khoảng 16h45 phút ngày 4/4, trong lúc tuần tra, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với đội Cảnh sát giao thông tiến hành dừng xe ô tô mang BKS 73A - 115.92 do Phan Hữu Vũ điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phát hiện trên người Vũ cất giấu 1 gói nilon chứa 10 viên nén dạng thuốc tân dược. Số viên nén trên, qua giám định được xác định là ma túy.

Được biết, trước đó Vũ đã mua số ma túy trên tại xã Đồng Trạch với số lượng 11 viên với số tiền 1 triệu đồng. Vũ sử dụng hết 1 viên, số còn lại Vũ cất giấu nhằm mục đích dùng dần thì bị Công an phát hiện và bắt giữ.

An ninh - Hình sự - Vạch trần thủ đoạn của kẻ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo

Cơ quan tố tụng đang tiến hành cho bị can Vũ thực nghiệm điều tra lại quá trình làm giả giấy tờ.

Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, để làm giấy tờ giả cho bản thân và những khách hàng cần để đi giao dịch, Vũ đặt mua 2 máy in, 1 máy ép plastic với tổng số tiền 5.6 triệu đồng, mua 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo với số tiền 3 triệu đồng.

Quá trình làm giả, Vũ đã làm giả được 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 026422 nhãn hiệu Huyndai – Accent màu trắng mang BKS: 73A – 115.92 mang tên Phan Hữu Vũ cùng 1 giấy khai sinh mang tên mình Phan Hữu Vũ. Để có thể điều khiển xe và thuê được xe ô tô, Phan Hữu Vũ đặt mua trên mạng 1 Giấy phép lái xe hạng C mang tên Phan Hữu Vũ với số tiền 4 triệu đồng rồi đi thuê xe ô tô của anh Trần Văn Trung (SN 1989), trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới.

Tuy nhiên, khi đến kỳ hạn thanh toán và không có khả năng chi trả. Vũ đã gặp anh Nguyễn Văn Hợi (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) vay, mượn số tiền 20 triệu đồng, để tạo lòng tin cho anh Hợi, Vũ đã để lại 1 giấy đăng ký xe ô tô và 1 giấy khai sinh đều mang tên Vũ đã được làm giả từ trước.

Số tiền sau khi vay, mượn được từ anh Hợi, Vũ đưa đi trả tiền thuê xe cho anh Trung hết 18 triệu đồng, số còn lại Vũ tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch ra Quyết định trưng cầu giám định đến Công an tỉnh Quảng Bình 1 chứng nhận đăng ký xe ô tô có số 026422 mang tên Phan Hữu Vũ, mang BKS: 73A – 115.92 và 1 giấy khai sinh (đăng ký lại) mang tên Phan Hữu Vũ. Tại Kết luận giám định của Công an tỉnh Quảng Bình, kết luận Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô trên là giả; giấy phép lái xe của Phan Hữu Vũ hạng C cũng là giả.

Trước đó, Vũ cũng đã bị Công an huyện Bố Trạch khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam đối tượng làm giả giấy tờ đưa thiếu nữ 15 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng

Thứ 5, 29/08/2019 | 11:57
Thiếu nữ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, Vân nhờ người làm giấy tờ giả, khai tên giả, sau đó đưa đi lấy chồng Trung Quốc thu lợi bất chính.

Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 5, 08/08/2019 | 15:44
Để mọi người tin tưởng, Chung đã làm giả toàn bộ giấy tờ về đất đai, xe sang để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Khởi tố đường dây làm giấy tờ giả tinh vi của cựu nhân viên bệnh viện

Chủ nhật, 04/08/2019 | 18:33
Từ năm 2017 đến nay, các đối tượng đã làm giả khoảng 1.300 giấy tờ giả và bán cho những người có nhu cầu.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.