Cơ quan chống gian lận của Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen và một số thành viên trong đảng cực hữu của bà vào diện điều tra với cáo buộc lạm dụng công quỹ trong thời gian phục vụ tại Nghị viện châu Âu.
Sự việc diễn ra chỉ vài ngày trước khi vòng cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 diễn ra, trong đó bà Le Pen đang hy vọng có thể đánh bại Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron với chiến thắng sít sao.
Ông Rodolphe Bosselut, luật sư của Đảng Tập hợp Quốc gia (National Rally), cho biết bà Le Pen phủ nhận đã thực hiện bất kỳ hành vi sai trái nào và đặt nghi vấn về thời điểm các cáo buộc được đưa ra. Đây được coi là thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị.
Bà Le Pen trước đây đã kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Pháp, và nhiều lần lên tiếng chỉ trích khối này, trang Euronews của Pháp cho biết.
Báo cáo do cơ quan chống gian lận của EU (OLAF) chuẩn bị và sau đó được chuyển cho văn phòng công tố Paris, đã được trang tin điều tra Mediapart của Pháp tiết lộ.
Cơ quan này cáo buộc bà Le Pen và 3 người nữa, bao gồm cha bà Jean-Marie Le Pen và bạn trai cũ của bà Louis Aliot, đã sử dụng 617.000 Euro tiền công quỹ cho các mục đích riêng, chi tiêu cá nhân hoặc cho các dịch vụ có lợi cho các công ty thương mại thân cận với Đảng National Rally của bà và nhóm nghị sĩ cực hữu ENF.
OLAF đang tìm cách thu hồi khoản công quỹ, cáo buộc rằng danh tiếng của các thể chế của EU cũng bị "ảnh hưởng" bởi hành vi của họ.
Văn phòng công tố Paris xác nhận họ đang nghiên cứu báo cáo này sau khi nhận được tài liệu. Tuy nhiên, cuộc điều tra về báo cáo của OLAF vẫn chưa được mở ở Pháp và không có thêm chi tiết nào được công bố.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.