Tướng Việt Nam dự đoán thời gian, kết quả Mỹ đánh Syria

Tướng Việt Nam dự đoán thời gian, kết quả Mỹ đánh Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:40
0
Thiếu tướng Lê Văn Cương dự đoán Mỹ sẽ đánh Syria vào tối thứ 6 tuần tới dù Quốc hội Mỹ đồng ý hay không đồng ý. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước thì tin rằng, cầm quyền Mỹ chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến vì lý do không chính đáng này.

Tướng Thước: Cầm quyền Mỹ sẽ thất bại

 Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, hiện nay cả thế giới đang theo xu thế hòa bình vậy mà cầm quyền một nước mang quân, mang vũ khí đi đánh nước khác vì một động cơ nào đó không đúng đắn chắc chắn sẽ không ai đồng tình. Thực tế, nhiều nước thân cận của Mỹ đã lên tiếng không ủng hộ kế hoạch tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria với cáo buộc chính quyền của Tổng thống Basar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học khiến 1.400 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại ngoại ô thủ đô Damascus hồi trung tuần tháng 8 vừa qua. Gần nhất là sáng 6/9, Bộ ngoại giao Nga đã tuyên bố phản đối kế hoạch này của Mỹ, thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ giúp đỡ Syria trong trường hợp quốc gia Trung Đông này bị nước ngoài tấn công.

Quân sự - Tướng Việt Nam dự đoán thời gian, kết quả Mỹ đánh Syria

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

“Quốc hội Mỹ có chấp nhận đi nữa thì quốc tế cũng không đồng tình vì xu thế hiện nay là hòa bình. Mục đích của cuộc chiến này không phải vì lợi ích của người dân syria cũng không phải lợi ích của nhân dân Mỹ. Đây chỉ là mục đích của nhà cầm quyền Mỹ nhằm trả đũa tổng thống Syria, một mặt muốn khống chế toàn bộ trung đông. Mục đích này thế giới không thể chấp nhận được”, Tướng Thước phân tích. 

Cũng theo Tướng Thước, nếu cầm quyền Mỹ có đánh Syria thì cũng chỉ làm mấy quả gọi là giữ lời hứa vì đã chót tuyên bố chứ chắc chắn không đạt được mục đích. Bất cứ một cuộc chiến tranh nào không nhận được đồng tình của thế giới sẽ thất bại. Cuộc tấn công Syria của cầm quyền Mỹ nếu xảy ra ắt sẽ có chung kết quả như vậy. Bởi, bản thân nhân dân Mỹ không đồng ý, nước thân cận Mỹ cũng không đồng tình với kế hoạch này của các nhà cầm quyền Mỹ.

“Tôi tin rằng, nếu tấn công Syria chắc chắn Mỹ sẽ thất bại, thậm chị còn tác dụng ngược lại, làm giảm vị thế của Mỹ hiện nay trên thế giới”, Tướng Thước nói.

Tướng Cương: Mỹ sẽ đánh Syria vào tối thứ 6

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an cho rằng, sau ngày 9/9, dù Quốc hội thông qua hay không thì Mỹ vẫn đánh Ryria bởi cầm quyền Mỹ không còn đường lùi, Tổng thống Obama đang ở thế 'cưỡi lưng cọp'. 

Quân sự - Tướng Việt Nam dự đoán thời gian, kết quả Mỹ đánh Syria (Hình 2).

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an

“Ông Obama đã dại dột đưa ra “giới hạn đỏ” nên theo tố cáo của hội đồng thế giới, Mỹ không đánh không được. Nếu 9/9 tới đây, Quốc hội Mỹ đồng ý, tức ông Obama đã chia sẻ được hậu quả, đã đá được quả bóng trách nhiệm sang quốc hội và chắc chắn trận đánh sẽ diễn ra với quy mô lớn, ác liệt. Còn nếu Quốc hội Mỹ không đồng ý, Obama vẫn đánh Ryria nhưng quy mô nhỏ hơn. Có thể Mỹ sẽ đánh thăm dò 3,4 ngày bằng tên lửa Tomahawk nhằm dằn mặt chính quyền Tổng thống Assad và thăm dò phản ứng của Iran, Nga và một số nước khác”, ông Cương phân tích.

Cũng theo tướng Cương, rất có thể Mỹ sẽ đánh Syria vào tối thứ 6 hoặc sớm hơn là tối thứ 5 tuần tới. Bởi khi đó là ngày nghỉ cuối tuần, mọi người thường có tâm lý rệu rạo, thiếu cảnh giác nên rất có thể Mỹ sẽ lợi dụng những sơ hở của Syria để đạt được mục đích dễ dàng hơn”. 

H.Minh

Sức mạnh đồng tiền và quyết định của nghị sĩ Mỹ về Syria

Thứ 6, 06/09/2013 | 20:15
Trung Tâm phản hồi chính trị Mỹ, cho hay các nghị sĩ bỏ phiếu “đồng ý” trao quyền tấn công Syria cho Tổng thống Barack Obama đã nhận nhiều tiền vận động hơn so với những người bỏ phiếu “không” từ những người vận động hành lang Quốc phòng.

Syria: Những phát ngôn của Putin khiến Anh, Mỹ 'lạnh gáy'

Thứ 7, 07/09/2013 | 09:02
Tổng thống Nga còn cho rằng “Gấu là đối thủ xứng tầm, dũng cảm hơn Thủ tướng Anh” và khuyên ông này "đừng nói về Syria nếu chưa dám đấu với gấu"

Đại giáo chủ Iran cảnh báo Mỹ gây hấn với Syria

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:45
Lãnh tụ Hồi giáo tối cao Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei cảnh báo: Washinton chắc chắn sẽ trả giá đắt khi gây hấn với Syria.

Syria gửi tâm thư tới Nghị viện Mỹ

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:52
Chính phủ Syria đã gửi một bức tâm thư cho Nghị viện Mỹ, cảnh báo các thành viên biểu quyết ủng hộ cho cuộc tấn công bằng các từ ngữ được nhấn mạnh: “thiếu trách nhiệm, hành động hồ đồ” và rằng điều đó sẽ làm tổn thương người dân.

Chưa đánh Syria, tiêm kích Anh – Thổ đã suýt choảng nhau ở Sip

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:21
Đầu tuần này, hai chiến đấu cơ Typhoon Anh vừa điều đến căn cứ sát nách Syria đã bị tố xâm phạm bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ. Lập tức, người Thổ điều hai tiêm kích F-16 lên ngăn chặn, xua đuổi.

Mỹ cử một đại tướng đi đánh Syria

Thứ 5, 05/09/2013 | 22:15
Đại tướng Martin Dempsey, chủ tịch Ban tham mưu Liên quân, nói với các Thượng nghị sĩ là một cuộc tấn công cân đối và có giới hạn mà ông đảm trách sẽ là bước đầu tiên.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.